Hệ thống tên lửa siêu âm cực hiện đại của Hải quân Hoàng gia Anh

PV  | 08/02/2012 05:00 PM

Hải quân Hoàng gia đã tiết lộ hệ thống phòng không mới có khả năng tiêu diệt tên lửa địch ở vận tốc siêu âm (MBDA).

Hải quân Hoàng gia Anh đã tiết lộ hệ thống phòng không mới có khả năng tiêu diệt tên lửa địch ở vận tốc siêu âm (MBDA).
 
 
Theo như tờ Daily Mail cho biết, Vương Quốc Anh ký một hợp đồng 760 triệu USD cho nhà sản xuất tên lửa MBDA để có thể phát triển Sea Ceptor – một tên lửa thế hệ mới được bắn ra từ tàu của hạm đội Hoàng gia di chuyển với tốc độ Mach 3 có thể bảo vệ một khu vực có diện tích khoảng 500 dặm vuông cả trên đất liền hay ngoài biển. Hệ thống mới này hứa hẹn có thể tiêu diệt bất kì mục tiêu nào ví như tên lửa của địch, thêm vào đó nó còn có thể bắn hạ nhiều mục tiêu cùng lúc.
 

 
Bộ trưởng bộ quốc phòng nước này, Peter Luff đã nói: “Việc phát triển hệ thống tên lửa này là một bước tiến giúp Anh có thể trở lại cuộc đua trong ngành sản xuất tên lửa, cũng là một minh chứng rõ ràng cho lời hứa đem lại công nghệ mang đến chiến thắng cho quân đội”.
 
 
 
Bên cạnh đó, ngài Mark Stanhope, Đô Đốc Hải quân Anh đã trả lời tờ Daily Mail: “Hệ thống vũ khí mới này sẽ trang bị cho các tàu chiến của chúng ta để đối phó với các loại tên lửa ra đời trong vòng một thập kỉ tới. Đầu tư vào các công nghệ phòng thủ tân tiến như Sea Ceptor là một điều tất yếu để đảm bảo rằng Quân đội Hoàng gia có thể tiếp tục bảo vệ Vương Quốc Anh bất cứ khi nào cần thiết”.
 
Tham khảo: Fox news