Công viên giải trí ở Hàn Quốc được điều khiển bởi Kinect

PV  | 14/02/2012 04:09 PM

Những khách tham quan Live Park 4D World Tour sẽ được cấp một vòng RFID để hệ thống các màn hình có thể nhận diện được họ trong khi các bộ cảm ứng của Kinect sẽ xác định các chuyển động, giọng nói và gương mặt của các vị khách này.

Một công ty truyền thông mới với cái tên d’strict đang đẩy mạnh tính thực tế ảo của không gian giả lập lên một mức độ hoàn toàn mới với “Live Park 4D World Tour” – một công viên giải trí hoàn toàn mới được mở cửa tại Hàn Quốc. Công viên này có 65 điểm vui chơi giải trí trong khuôn viên 929 m2, cùng với các màn hình tương tác khổng lồ.
 
 
 
Những người khách tham quan đeo vòng RFID cho phép màn hình hiển thị có thể nhận dạng họ, trong khi đó, các bộ cảm ứng của Kinect nhận dạng các di chuyển, giọng nói và khuôn mặt. Rất nhiều tụ điểm vui chơi quanh khu vực này tạo những hình ảnh giả lập của người tham gia để họ có thể tham gia các cuộc phiêu lưu giả lập được tạo nên bởi video 3D, ảnh nổi ba chiều và các công nghệ thực tế ảo.
 
 
Một số trò chơi thú vị:
 
Gương ảo: Khách tham quan có thể tạo hình ảnh của chính họ và tương tác với nó.
 
Live360: Rạp đa tương tác lớn nhất thế giới tạo hình nổi 360 độ, nó cho phép khách tham quan có thể theo dõi hình ảnh của chính mình qua những câu chuyện tương tác với nhiều kết thúc khác nhau.
 
Live Square: Khách tham gia có thể chơi những trò chơi với chính hình ảnh của họ trong một khối hình vuông rộng khoảng 150 mét.
 
Live Holo: Các hình ảnh giả lập vô cùng cá tính được tạo ra bởi cả nghệ sĩ trong và ngoài nước.
 
Buổi biểu diễn Syno Star: Khách tham quan có thể tự dàn dựng một buổi biễu diễn với hình ảnh giả lập của họ trên một sân khấu thực tế ảo.
 
Mega Live Event: Cả công viên biến thành một hộp đêm tràn ngập những DJ, các sự kiện cũng như các màn biểu diễn.
 
 
 
Live Park 4D World Tour hiện đang mở cửa tại KINTEX ở Ilsan, Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cho đến nay, có thể nói công viên này vẫn thu hút khách du lịch đủ để d’strict có thể tiếp tục kéo dài thời gian mở cửa. Hiện nay công ty cũng đang xem xét việc xây dựng thêm các công viên như vậy ở Trung Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác nữa.
 
Tham khao: Gizmag