Cái nhìn chuyên sâu về thị trường game mobile Việt Nam năm 2015

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/03/2016 05:45 PM

Năm 2015 được coi là một năm bùng nổ thực sự của thị trường game mobile Việt Nam, với tổng số lượng game được phát hành lên tới 143 sản phẩm.

Trong khoảng 3 – 4 năm trở lại đây, ngành công nghiệp game thế giới đang trải qua một bước chuyển mình hết sức lớn, chứng kiến sự lên ngôi của game mobile và ngày càng tỏ ra lấn áp nhiều nền tảng truyền thống như PC hay console. Tại Việt Nam, nơi ngành công nghiệp game vốn chỉ biết đến game online PC cũng đã hòa mình với xu hướng thế giới, không ít công ty mới và nhanh nhạy đã bật lên với game mobile và mọi công ty lớn trước đây đều đang tiến hành chuyển dịch mạnh mẽ.

Trong kỳ trước, chúng ta đã đến với cái nhìn tổng quan nhất, và lần này sẽ là một góc nhìn sâu hơn về từng một vài khía cạnh nổi bật của thị trường game mobile Việt Nam năm 2015:

Năm 2015 được coi là một năm bùng nổ thực sự của thị trường game mobile Việt Nam, với tổng số lượng game được phát hành lên tới 143 sản phẩm, tăng tưởng 90% so với giai đoạn năm 2014 với chỉ 77 sản phẩm. Con số này đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy của một thị trường cạnh tranh khốc liệt trong năm 2016. Ngoài ra, tần suất phát hành game ở tất cả các tháng trong năm là tương đối cao khoảng 12 game/tháng, trong đó tháng 8 và tháng 12 là thời điểm vượt trội với lần lượt 17 và 19 game được phát hành. Qua đó, ta thấy rằng giai đoạn hè và cuối năm nhiều đợt nghỉ lễ là thời điểm các nhà phát hành game Việt Nam tập trung chiến dịch để gặt hái thành công.


2015 - Một năm bùng nổ của thị trường game mobile Việt Nam

2015 - Một năm bùng nổ của thị trường game mobile Việt Nam


Số lượng game phát hành trong năm 2015

Số lượng game phát hành trong năm 2015

Tuy nhiên vấn nạn game mobile Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam là một chủ đề đáng quan tâm trong năm ngoái. Ở năm 2015, nhiều công ty Trung Quốc đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam và tự phát hành game. Tất cả những game đó đều không có thông tin rõ ràng về tên, địa chỉ và cả số điện thoại hỗ trợ khách hàng và đặc biệt là chúng đã phát hành mà không có giấy phép. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà phát hành nội địa, những người có giấy phép phát hành game và người sử dụng ở Việt Nam.


Game mobile Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam

Game mobile Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam

Một vài nhà phát hành Trung Quốc phá luật điển hình:

- Kunlun: Tuyệt Đại Song Kiêu (tên gốc: Võ Lâm Ngoại Truyện), OMG Tam Quốc (tên gốc: Phong Khai Ná Tam Quốc), Vô Song Thần Tướng (tên gốc: Phách Phách Tam Quốc), MU Origin (tên gốc: Toàn Dân Kỳ Tích).

- Royal Mobile: Liên Minh Chiến Thần, Đại Chiến Tank (tên gốc: Tank Phong Vân), Anh Hùng Chiến (tên gốc: Siêu Năng Anh Hùng), Trảm Tiên Mobile.

- Longtu Game: Đạo Mộng Anh Hùng.

Trên phương diện các nhà phát hành game mobile Việt Nam trong năm 2015, top 5 công ty đứng đầu gồm: SohaGame, VTC Mobile, Gamota, VNG Games và MCCorp. Trong đó, SohaGame đã bảo toàn danh hiệu nhà phát hành game mobile số 1 Việt Nam với 34 sản phẩm phát hành ở năm 2015, so với con số 22 sản phẩm ở năm 2014. Đồng thời, VTC Mobile đã bứt phá manjhd để vượt mặt Gamota lên vị thứ 2 với 21 sản phẩm phát hành.


Top 5 nhà phát hành game mobile Việt Nam trong năm 2015

Top 5 nhà phát hành game mobile Việt Nam trong năm 2015

Đặc biệt có một điểm lưu ý rằng, số lượng nhà phát hành game mobile mới ở Việt Nam đã gia tăng đáng kể trong năm 2015, với 57 sản phẩm được phát hành bởi hàng loạt công ty phát hành vừa và nhỏ hơn, so sánh với chỉ 6 sản phẩm trong năm 2014. Ngoài ra, một số nhà phát hành đã phải đóng cửa hoặc tụt dốc nhanh chóng điển hình như MCCorp, 5 Sao, Wasabi…, cho thấy rằng thị trường game mobile là mảnh đất màu mỡ nhưng không dễ tồn tại.

Ở mặt tổng số lượng máy chủ của game phát hành trong năm 2015, SohaGame là công ty vượt trội hơn cả với 915 máy chủ trên tổng số 2476 máy chủ của cả thị trường. Tổng lượng máy chủ của top 5 nhà phát hành đầu tiên chiếm 66% tổng máy chủ của tất cả game mobile phát hành trong năm 2015, và 34% còn lại thuộc về hơn 40 công ty vừa và nhỏ khác. Thông qua đó, ta có thể nhận định rằng thị trường game mobile Việt Nam trong tương lai vẫn sẽ thuộc về những nhà phát hành lớn, bởi họ đưa về nhiều sản phẩm chất lượng cao, có khả năng vận hành và marketing hơn hẳn các công ty nhỏ.


Tổng lượng máy chủ của các game được phát hành trong năm 2015

Tổng lượng máy chủ của các game được phát hành trong năm 2015

Về xu hướng thể loại game, 2015 là một năm bùng nổ của MMORPG, đặc biệt là các MMORPG 2D kiểu cổ điển với trường hợp điển hình là Ngạo Kiếm Mobile (tên gốc: Ngã Thị Đại Hiệp) của SohaGame, theo sau đó là thẻ bài và ARPG. Các thể loại khác cho thấy số lượng máy chủ thấp hơn hẳn so với 3 thể loại dẫn đầu, nhất là thể loại turn-based đã tụt giảm mạnh so với năm 2014.


MMORPG 2D là xu hướng hot trong năm 2015, còn ARPG vẫn đang là xu hướng tiềm năng trong tương lai

MMORPG 2D là xu hướng "hot" trong năm 2015, còn ARPG vẫn đang là xu hướng tiềm năng trong tương lai

Về xu hướng lựa chọn đề tài, người chơi game mobile Việt Nam vẫn chủ yếu ưa chuộng đề tài phổ biến như võ hiệp Kim Dung hay “Tam Quốc”. Mặc dù, đề tài xoay quanh thế giới quan của Dota và League of Legends tương đối tốt nhưng không có sản phẩm nào xuất sắc trong năm qua. Thêm vào đó, các game mobile dựa theo IP phim hot ở Trung Quốc cũng đang rất thu hút người chơi, như tường hợp của “Hoa Thiên Cốt”.


Võ hiệp và Tam Quốc là hai đề tài phổ biến nhất ở thị trường game mobile Việt Nam

Võ hiệp và Tam Quốc là hai đề tài phổ biến nhất ở thị trường game mobile Việt Nam

Một vài điểm đáng chú ý khác của thị trường game mobile Việt Nam năm 2015:

- Tháng 6 năm 2015: Bắt đầu cuộc thi phát triển game mobile BlueBird, và kết thúc vào tháng 12 năm 2015. Cuộc thi đã khích lệ các nhà phát hành game mobile Việt Nam tập trung đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai.

- Tháng 7 năm 2015: Hơn 30 nhà phát hành được cung cấp giấy phép phát hành game G1.

- Tháng 7 năm 2015: Sự kiện “Mobile Game Asia Conference” lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam; thu hút hơn 70 diễn giả gồm các nhà phát triển và phát hành hàng đầu của ngành công nghiệp game mobile từ hơn 13 quốc gia trên thế giới. Đây là một cơ hội lớn để người trong ngành nội địa có dịp nói chuyện và thảo luận với các chuyên gia hàng đầu, và hiểu hơn về thị trường game mobile toàn cầu nói chung, và khu vực nói riêng.

- Tháng 9 năm 2015: Bộ Văn hóa và Thông tin Việt Nam thắt chặt giấy phép phát hành game. Sgame bị buộc phải đóng cửa bởi phát hành mà không qua cấp phép.

- Tháng 11 năm 2015: iGà và Chinh Đồ Mobile của nhà phát hành SohaGame là 2 game được cấp phép phát hành đầu tiên bởi Bộ Văn hóa và Thông tin Việt Nam.

Tổng quan thị trường game mobile Việt Nam trong năm 2015