10 sinh vật bí hiểm của thời đại

PV  | 16/01/2012 11:59 PM

Chúng đều là sản phẩm của trí tưởng tượng hay do con người tạo ra mà thôi.

Khi các nhà khoa học khám phá ra những khu vực cách biệt với thế giới bên ngoài thì đó cũng là lúc họ phát hiện ra thêm được những sinh vật mới chưa từng xuất hiện. Đó là những sinh vật lẩn trốn trong bóng tối, trong những khu rừng rậm rạp, dưới đáy của những hồ sâu nhất của hành tinh mà chúng ta đang sống có thể kể đến một số tên gọi như Quái vật Hồ Lochness, quái vật hút máu El Chupacabra hay người tuyết Bigfoot. Chúng xuất hiện bất ngờ và khó hiểu, và sau đó biến mất một cách bí ẩn, để lại những nhân chứng chết lặng trong nỗi sợ hãi và không một chút manh mối cho nhà điều tra. Câu chuyện về chúng, những con quái vật, vẫn tiếp tục tồn tại và ám ảnh trong trí tưởng tượng của chúng ta cho đến tận ngày nay. Dưới đây là danh sách và nguồn gốc về 10 loài quái vật bí hiểm nhất.
 
1. Quái vật hút máu – Chupacabra
 
El Chupacabra là con quái vật được mệnh danh là "kẻ hút máu", nó được nhìn thấy lần đầu tiên ở Puerto Rico vào giữa những năm 1990. Các mô tả về nó tuy có đôi chút khác nhau, nhưng tựu chung lại thì El Chupacabra cao từ 3 đến 5 feet, nó có một hàng gai trên lưng với con mắt trông giống như là mắt của người ngoài hành tinh. El Chupacabra cũng được coi là một loại ma cà rồng chuyên hút máu chủ yếu là dê, cừu và các loài động vật nhỏ. Người ta cho rằng, chúng có thể là một loài thú ăn thịt chưa được biết đến, là kết quả của nghiên cứu biến đổi gien của chính phủ, nhưng có nhiều nhà khoa học lại tin rằng, El Chupacabra chỉ là sản phẩm được phóng đại. Nguồn gốc thực sự của con vật này đã được tiết lộ trong cuốn sách mang tên “Lần theo dấu vết Chupacabra”.
 
 
2. Người tuyết - Bigfoot
 
Ai cũng biết đến người tuyết, nó được biết đến với hình ảnh của một sinh vật có nhiều lông, chân to, mang vóc dáng của một người đàn ông đi lang thang trong các khu rừng Bắc Mỹ. Tuy nhiên thì sự thật đằng sau những câu chuyện về người tuyết vẫn là một dấu hỏi lớn. Các báo cáo từ năm 1950 cho đến nay cũng không hề cho thấy sự xuất hiện của các dấu vết như răng, tóc hoặc xương của người tuyết. Căn cứ duy nhất có thể kể đến sự tồn tại của người tuyết là đoạn phim quay bởi Patterson Gimlin ở California vào năm 1967 nhưng nhìn vẻ bề ngoài của con thú trong đoạn phim đó thì người  ta cũng chỉ thấy nó giống một con người khoác bộ lông thú rẻ tiền.
 
 
3. Quái vật Hồ Loch Ness - Nessie
 
Loch Ness là tên một chiếc hồ bình thường ở Scotland tuy nhiên những truyền thuyết về con thủy quái sống trong hồ Loch Ness lại trở nên quá nổi tiếng. Quái vật hồ Loch Ness được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1933 khi một số người dân địa phương và khách du lịch khẳng định rằng đã nhìn thấy một cái gì đó chuyển động dưới làn nước sâu trong lúc họ đang đi thuyền trên hồ. Nhiều nhà nghiên cứu đã nghi ngờ rằng đây có thể là dòng giống của loài thằn lằn đầu rắn (plesiosaurus) đã bị tuyệt chủng từ thời kỳ khủng long, tuy nhiên khoa học vẫn chưa đưa ra được một số bằng chứng cụ thể nào cho thấy sự tồn tại của loài thủy quái này.
 
 
4. Con quỷ Jersey
 
Đây là một trong những bí ẩn vào những năm 1700. Theo những câu chuyện dân gian kể lại thì con quỷ Jersey được sinh ra bởi một phụ nữ sống ở khu vực New Jersy, nó có cái đầu ngựa, đôi cánh dơi và móng guốc chẻ đôi.. Qua nhiều thế kỷ, những tin đồn về con quỷ Jersy đã được biến tấu và thêu dệt thêm nhiều chi tiết đáng sợ hơn cho đến khi một cuốn sách mang tên “những con quái vật vùng New Jersy” của tác giả Loren Coleman đã chỉ ra rằng đây chỉ là một sự hư cấu không hơn không kém.
 
 
5. Champ
 
Nếu châu âu nổi tiếng với thủy quái hồ Loch Ness thì Mỹ cũng không kém phần bí hiểm với Champ, một sinh vật bí ẩn sống ở hồ Champlain. Đôi khi nó còn được gọi là "quái vật hồ Loch Ness của Mỹ", Champ có nhiều hình dáng khác nhau nhưng hầu hết ý kiến đều cho rằng nó là một loài sinh vật có nhiều chân cùng với làn da tối và cái đầu giống như đầu rắn hoặc đầu chó. Dẫu vậy thì những thông tin của Champ cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn.
 
 
6. Quái vật Montauk
 
Loài sinh vật này mới chỉ xuất hiện gần đây. Thực chất quái vật Montauk là một sinh vật lạ trôi dạt vào một bãi biển ở Montauk, New York vào tháng 7 năm 2008. Những bức ảnh chụp đều gây ngạc nhiên khi cho thấy đây là một loài động vật bốn chân có móng vuốt và không có lông. Một số người cho rằng đây là một trò lừa đảo trong khi những người khác thì tin rằng sinh vật này là một con lợn hoặc một động vật biến đổi gen. Cuối cùng thì con quái vật Montauk cũng đã được xác định là xác một con gấu trúc đang bi phân hủy.
 
 
7. Người cá- Feejee Mermaid
 
Thường thì khi nhắc đến nàng tiên cá, ta thường hay nghĩ đến hình ảnh một cô gái xinh đẹp chứ không phải là một con quái vật. Tuy nhiên, "nàng tiên cá" Feejee lại là một ngoại lệ, nó được công chúng biết đến vào năm 1840 và không hề đẹp như trong chuyện cổ tích. Trái lại "nàng tiên cá" Feejee có một cái đầu gớm ghiếc với phần thân là của một con khỉ và chiếc đuôi cá. Sau nhiều lần xem xét, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là một sự giả tạo. Nó được làm nên từ hai con vật khâu lại với nhau nhằm mục đích kiếm tiền từ sự tò mò của công chúng.
 
 
8. Quái vật biển
 
Các câu chuyện về những con quái vật biển đã tồn tại từ năm 1752 trong một cuốn sách có tiêu đề là "Lịch sử tự nhiên của Na Uy". Quyển sách đã mô tả một con quái vật mang tên là Kraken lớn bằng một hòn đảo nhỏ có hình dáng tròn, phẳng cùng với rất nhiều tay. Nó chịu sự cai quản và điều khiển của các vị thần biển. Kraken đã xuất hiện trong bộ phim Clash of Titans ra mắt vào năm 2010. Hiện tại, những trường hợp nhìn thấy quái vật biển là vô cùng hiếm hoi. Các nhà khoa học tin rằng, những ghi nhận trước đó thật ra chỉ là một con sứa khổng lồ dài 13m.
 
 
9. Ogopogo
 
Ogopogo được coi là "Quái vật hồ Loch Ness của Canada", nhiều người tin rằng nó là loài sinh vật bí ẩn đã giấu mình trong hồ Okanagan ở British Columbia. Trong những thế kỷ trước, những người Mỹ bản địa đã tin rằng có một vị thần nước sống trong hồ và họ phải thực hiện việc hiến tế những mạng người để đổi lấy sự yên ổn. Cái tên Ogopogo cũng được đặt theo tên của một bài hát phổ biến của họ. Mặc dù thiếu bằng chứng khoa học mang tính xác thực về con quái vật này, nhiều người vẫn tin rằng Ogopogo là có thật.
 
 
10. Ma cà rồng
 
Không phải nghi ngờ nhiều về sự nổi tiếng của ma cà rồng, một trong những hình ảnh về quái vật nổi tiếng nhất thời đã xuất hiện nhiều trong các tiểu thuyết như "Dracula", "Buffy the Vampire Slayer" hay "Twilight". Ma ca rồng bắt nguồn từ một căn bệnh có thật. Một đặc điểm nổi bật của bệnh này là bệnh nhân rất thích máu, họ thường hay có những hành động kỳ quái và ghê tởm như thích uống máu, thích nhìn máu chả hoặc thích giao hợp với xác chết...
 
 
Xem thêm:

khám phá