Đời sống Pháp luật | 16/08/2025 04:50 PM
Ra mắt vào ngày 11/8/1995 tại Bắc Mỹ, Chrono Trigger nhanh chóng trở thành một cột mốc không thể thay thế trong lịch sử JRPG. Tựa game này được phát triển trong thời kỳ hoàng kim của kỷ nguyên SNES 16-bit, khi thị trường liên tiếp xuất hiện những siêu phẩm như Secret of Mana hay Final Fantasy VI. Thế nhưng, Chrono Trigger không chỉ hòa vào dòng chảy đó, mà còn vươn lên thành một “tượng đài” nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cốt truyện, cơ chế chiến đấu và đồ họa pixel tinh xảo.
Sự thành công vang dội của game là kết quả của một “đội hình trong mơ” gồm Yuji Horii (Dragon Quest), Akira Toriyama (Dragon Ball) và Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy), cùng hai nhà soạn nhạc huyền thoại Yasunori Mitsuda và Nobuo Uematsu. Chính họ đã mang đến một chuyến phiêu lưu xuyên thời gian đầy cảm xúc, từ tiền sử, tương lai xa cho tới khoảng không vô định giữa thời gian.
Người chơi được đồng hành cùng Crono và nhóm bạn trên hành trình ngăn chặn hiểm họa hủy diệt thế giới, trải nghiệm hệ thống chiến đấu ATB (Active Time Battle) sáng tạo, khám phá hàng loạt nút thắt bất ngờ trong cốt truyện. Đặc biệt, chế độ New Game+ mở ra nhiều kết thúc khác nhau, trong đó có cả “ending” hài hước xuất hiện chính các nhà phát triển. Đây là yếu tố khiến trò chơi được giới phê bình ca ngợi là gần như hoàn hảo, với sức hút không phai mờ theo thời gian.
Dù vậy, một điểm khiến fan tiếc nuối là Chrono Trigger chưa được phát hành rộng rãi trên nhiều hệ máy hiện đại như Nintendo Switch. Một số bản port trước đây thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn bản gốc ở khía cạnh đồ họa và hiệu năng.
Ba thập kỷ sau, sức ảnh hưởng của Chrono Trigger vẫn được thể hiện rõ qua hàng loạt game hiện đại. Trong khi dòng JRPG truyền thống và phong cách retro đang hồi sinh, các tựa game như Persona, Octopath Traveler, Dragon Quest remake hay Star Ocean: The Second Story R đều ít nhiều kế thừa những tinh hoa mà Chrono Trigger đã đặt nền móng.
Ở mảng indie, Sea of Stars (2023) của Sabotage Studio là minh chứng rõ ràng khi chính đội ngũ phát triển thừa nhận cảm hứng đến trực tiếp từ Chrono Trigger. Các trò chơi như Chained Echoes, One Fenix Down hay Forge of the Fae cũng tiếp tục mở rộng công thức cổ điển bằng những biến tấu mới mẻ, cho thấy sức sống bền bỉ của di sản này.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra mắt, kéo theo làn sóng đồn đoán về một phiên bản làm lại. Dù Square Enix chưa chính thức xác nhận, cộng đồng game thủ vẫn nuôi hy vọng được chứng kiến Chrono Trigger tái xuất với diện mạo hiện đại. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra, giá trị lịch sử và tầm ảnh hưởng của bản gốc vẫn là điều không thể phủ nhận.