Keria thừa nhận sự thật "cay đắng" về meta hiện tại, có thể đây là nguyên nhân cho thất bại của T1

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 16/03/2024 05:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Keria có tiết lộ đặc biệt về lối chơi hiện tại.

Như vậy, không chỉ Gen.G mà tại vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024, Hanwha Life Esports trở thành đội thứ hai có thể tìm kiếm chiến thắng trước T1. Binh đoàn đang có chuỗi 12 trận bất bại từ sau trận thua mở màn trước Gen.G đã không còn là chính mình trong vài trận gần đây. Đối đầu với 2 đối thủ có thể là những đội sẽ tái ngộ trong vòng playoffs, T1 không thể hiện được như chính họ ở các trận trước. Ngay cả một Dplus KIA chỉ còn mỗi ShowMaker là siêu sao lớn nhất cũng khiến T1 trầy trật. Trong khi đó, HLE còn giành được một chiến thắng đầy thuyết phục.

T1 tiếp tục thua thêm HLE trong những ngày cuối vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024

T1 tiếp tục thua thêm HLE trong những ngày cuối vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024

Rõ ràng, có vấn đề rất lớn trong cách T1 vận hành chiến thuật và những vấn đề chỉ lộ rõ khi T1 đụng độ những đối thủ ngang cơ hoặc thậm chí là mạnh hơn. Có thể thấy, xuyên suốt nhiều trận đấu, lối chơi của T1 thường xoay quanh việc giữ thế trận cân bằng hoặc để đối thủ có phần lấn lướt. Sau đó, trong những giai đoạn quyết định, T1 sẽ tận dụng sai lầm của đối thủ trong các pha giao tranh và kết thúc trận đấu đôi khi chỉ thông qua đúng một "combat" quyết định. Đồng thời, Aatrox trong tay Zeus sẽ có màn di chuyển bọc sau để tạo thế gọng kiềm đối với đối thủ.

Lối chơi tạo thế gọng kiềm, tận dụng sai lầm đối thủ của T1 với Aatrox của Zeus bọc sau có thể xem là đã bị bắt bài

Lối chơi tạo thế gọng kiềm, tận dụng sai lầm đối thủ của T1 với Aatrox của Zeus bọc sau có thể xem là đã bị bắt bài

Nhưng theo Keria, T1 còn có một vấn đề khác: "Chúng tôi không thể thích nghi đúng cách với sự thay đổi meta hướng về Đường Trên trong các bản cập nhật gần đây. Việc sắp xếp hạng cho các tướng cũng khá khó khăn. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn tướng nào là tốt nhất để có thể lựa chọn mang ra thi đấu. Trong trận đấu, chúng tôi cũng nên chơi đúng với chiến thuật đã được xây dựng từ trước, nhưng do không quen nên chúng tôi không làm được".

Keria thừa nhận bản thân chưa bắt nhịp được với lối chơi xoay quanh cánh trên

Keria thừa nhận bản thân chưa bắt nhịp được với lối chơi xoay quanh cánh trên

Rõ ràng meta Đường Trên đang gây ra rất nhiều thử thách và T1 thực sự đã bộc lộ những khuyết điểm của họ từ lối chơi này. Và nếu Zeus chỉ chọn được Aatrox, hay nhiều hơn một chút là Jax hoặc Gwen, Yone, đối thủ không gặp nhiều khó khăn để khắc chế. Có thể nói, tiết lộ của Keria cho thấy T1 đang có phần chưa thích nghi được thay đổi và cũng chưa đủ linh hoạt để tìm ra hướng đi mới.

Lối chơi của T1 sau nhiều trận không còn gây bất ngờ nữa, nhất là với các đối thủ mạnh hơn hoặc ngang cơ

Lối chơi của T1 sau nhiều trận không còn gây bất ngờ nữa, nhất là với các đối thủ mạnh hơn hoặc ngang cơ

Vòng playoffs sắp tới sẽ là giai đoạn còn quan trọng hơn hiện tại. Và nếu T1 chưa tìm ra phương án chính xác cho các vấn đề của mình, có thể đội tuyển này sẽ còn "ôm hận" thêm nữa.