Keria thừa nhận chính Riot đã góp phần "shut down" T1 chỉ sau một bản chỉnh sửa

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 17/03/2024 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot đã thực sự góp phần làm khó T1?

Những ngày qua đã đánh dấu quãng thời gian khá khó khăn cho các tuyển thủ cũng như người hâm mộ T1. Từ chỗ đội tuyển bất bại và đang tràn đầy sự kỳ vọng sẽ có thể lấy lại chức vô địch LCK từ tay Gen.G, T1 đã thua 2/3 trận gặp các đối thủ mạnh sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp với họ ở vòng playoffs. Đáng nói, trận thua Gen.G thể hiện sự bạc nhược, còn trận thua Hanwha Life Esports cho thấy một T1 tù túng như thế nào trong cách vận hành chiến thuật. Nhiều ý kiến bàn tán đã bùng lên và tất cả có vẻ vẫn chưa lột tả hết vấn đề của T1.

T1 hiện tại đang gặp nhiều khó khăn

T1 hiện tại đang gặp nhiều khó khăn

Theo như tiết lộ từ Keria mới đây, thì rõ ràng bản thân anh cũng chưa thích nghi hoàn toàn với meta xoay quanh cánh trên (Đường Trên - Rừng - Đường Giữa) và đó là một trong những lý do quan trọng khiến T1 gặp khó. Tuy nhiên, Keria cũng có đề cập một chi tiết đáng chú ý: "Riot cấm đi Azir cũng khiến chúng tôi gặp một số vấn đề". Như đã biết, trong bản cập nhật 14.4, Riot đã cấm Azir trên tất cả mọi máy chủ của LMHT chuyên nghiệp khắp thế giới. Nguyên nhân không ai biết cụ thể nhưng nhiều ý kiến suy đoán có thể là do có bug nặng liên quan đến phép Dịch Chuyển.

Azir bị Riot cấm từ bản 14.4

Azir bị Riot cấm từ bản 14.4

Azir là một trong những vị tướng make play vào dạng tốt nhất LMHT hiện nay. Do đó, việc vị tướng này bị cấm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các đội. Chưa kể, Azir còn được xem là vị tướng sở trường của Faker. Hành động của Riot rõ ràng đã hạn chế lối chơi của T1 cũng như Faker rất nhiều.

Azir là tướng make play rất tốt và là sở trường của Faker

Azir là tướng make play rất tốt và là sở trường của Faker

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại rằng điều này còn cho thấy T1 thực sự vẫn chưa có sự thích nghi nhanh chóng như một số đội mạnh khác tại LCK. Đành rằng Azir là vị tướng mạnh, nhưng việc quá lệ thuộc vào 1 2 tướng meta hay thi đấu xoay quanh vài chiến thuật nhất định rõ ràng không phải công thức của nhà vô địch. Chưa kể, việc lối chơi quá hạn hẹp cũng khiến T1 dễ bị đối thủ "bắt bài".

Điều này còn cho thấy T1 đang có những chiến thuật khá tù túng

Điều này còn cho thấy T1 đang khá hạn hẹp về mặt chiến thuật và khả năng thích nghi cũng chưa tốt

Mở rộng lối chơi là điều cần thiết, vì gần như chắc chắn Azir sẽ bị cấm đến hết Mùa Xuân 2024. Đồng thời, khi đó thì T1 mới có thể xây dựng những chiến thuật biến hóa hơn, đa dạng hơn và sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ.

https://gamek.vn/keria-thua-nhan-chinh-riot-da-gop-phan-shut-down-t1-chi-sau-mot-ban-chinh-sua-178240316013652233.chn