Kể từ 2015, chưa có đội chủ nhà nào vô địch MSI hay CKTG, liệu T1 có phải là nạn nhân tiếp theo?

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/05/2022 10:12 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như tiếng gọi lịch sử đang không ủng hộ T1 vô địch MSI 2022 được tổ chức tại Hàn Quốc lần này.

Mới đây thì cộng đồng LMHT đã chỉ ra một thống kê vô cùng thú vị về các đội chủ nhà của các kỳ MSI hay CKTG. Cụ thể thì kể từ năm 2015 tới nay, chưa có bất kỳ đội chủ nhà nào có thể ăn mừng chức vô địch MSI hay CKTG cả. Đội tuyển cuối cùng có thể làm điều này đã là Samsung White của những huyền thoại như Mata, Imp, Dandy... khi họ vô địch CKTG 2014 được tổ chức tại quê nhà Hàn Quốc.

Kể từ 2015, chưa có đội chủ nhà nào vô địch MSI hay CKTG, liệu T1 có phải là nạn nhân tiếp theo? - Ảnh 1.

Trong số những chức vô địch "xa nhà" kể trên, chúng ta có thể thấy rằng có tới 3 lần những đội tuyển Hàn Quốc được ăn mừng danh hiệu tại Trung Quốc. Đó là những danh hiệu MSI 2016 của SKT T1, CKTG 2017 của Samsung Galaxy hay CKTG 2021 của Damwon Gaming. Những đại diện LPL chỉ có duy nhất một lần được ăn mừng danh hiệu lớn trên đất Hàn Quốc đó là tại CKTG 2018 với chức vô địch của Invictus Gaming.

Kể từ 2015, chưa có đội chủ nhà nào vô địch MSI hay CKTG, liệu T1 có phải là nạn nhân tiếp theo? - Ảnh 2.

IG là đại diện LPL đầu tiên vô địch CKTG trên đất Hàn Quốc

Và rõ ràng là với trận Chung Kết MSI 2022 đang tới rất gần thì tiếng gọi lịch sử này đang chống lại chính T1, chủ nhà của giải đấu lần này. Nên nhớ rằng đối thủ của T1 ở trận Chung Kết sắp tới không chỉ có kỹ năng thuần túy mà ở RNG là có thừa sự lọc lõi của một kẻ chinh phục danh hiệu. Còn nhớ tại MSI 2021 thì đội tuyển này đã đánh gục một DWG hùng mạnh, ĐKVĐ thế giới, bằng chính lối chơi cực kỳ khó chịu của mình. Rõ ràng là họ có thừa độ "quái" để hạ gục T1 ở trận đấu sắp tới.

Kể từ 2015, chưa có đội chủ nhà nào vô địch MSI hay CKTG, liệu T1 có phải là nạn nhân tiếp theo? - Ảnh 3.

Đánh bại những nhà ĐKVĐ của MSI luôn là điều không hề dễ chút nào

Về phần T1 thì chúng ta cần nhận xét một cách công bằng rằng họ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với vòng Hỗn Chiến sau khi hạ gục G2. Bộ đôi Đường Dưới của T1 đã phần nào lấy lại sự tự tin và không có những pha xử lý lỗi để đối thủ khai thác nữa. Tuy nhiên đối thủ sắp tới của T1 là RNG và cặp đôi Gala - Ming thì vẫn cho thấy sự phối hợp quá tốt cùng phong độ cao của mình. Để đối chọi lại thì Gumayusi - Keria cần phải thi đấu thực sự bùng nổ ở trận đấu sắp tới.

Kể từ 2015, chưa có đội chủ nhà nào vô địch MSI hay CKTG, liệu T1 có phải là nạn nhân tiếp theo? - Ảnh 4.

T1 sẽ phải chơi thực sự bùng nổ ở trận Chung Kết sắp tới để có thể hạ được RNG

Có thể nói trận Chung Kết MSI 2022 sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra một cách vô cùng cân bằng và khó đoán. Nếu như đoàn quân trẻ của T1 không chịu nổi áp lực thì rất có thể họ sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái "dớp" không thể vô địch MSI hoặc CKTG trên sân nhà này.

https://gamek.vn/ke-tu-2015-chua-co-doi-chu-nha-nao-vo-dich-msi-hay-cktg-lieu-t1-co-phai-la-nan-nhan-tiep-theo-20220529061629122.chn