Kẻ Hủy Diệt Team Faker 2 trận liền - Maple: "SKT không còn là đội khó đánh bại nhất mà đó là RNG"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/05/2016 02:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với bài phỏng vấn sau trận đấu của Maple, người có công rất lớn trong 2 chiến thắng của Flash Wolves trước SKT T1 vào ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 đã lần đầu tiên trong lịch sử, phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp. Đội tuyển đã xuất sắc chiến thắng được SKT T1 trong cả lượt đi lẫn lượt về chính là Flash Wolves - đại diện đến từ Đài Loan. Và sau đây là bài phỏng vấn của Maple, ngôi sao đường giữa đã đóng góp rất nhiều vào các chiến thắng của FW tại MSI 2016 vừa rồi.

Bạn cảm thấy như thế nào khi 2 lần đánh bại được SKT? Bạn có dự đoán được kết quả này trước khi bắt đầu giải đấu?

Maple: Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi 2 lần đánh bại được SKT bởi chúng tôi đã cho rằng họ là đội khó đánh bại nhất, nhưng hiện tại có vẻ như RNG mới là đội tuyển mạnh nhất hiện tại.

Mọi người rất muốn biết suy nghĩ của bạn về SKT, họ đã làm sai điều gì? Phải chăng họ đã thi đấu dưới phong độ, đặc biệt là Faker?

Maple: Tôi nghĩ trong trận đấu với RNG, vấn đề của họ bắt đầu nảy sinh vấn đề giữa người đi đường giữa và người đi rừng. Cá nhân tôi cho rằng cách giao tiếp của họ có vấn đề nhiều hơn là cách họ thi đấu.

Các bạn đã để thua trước RNG ở trận cuối lượt đi, liệu các bạn có thể đánh bại họ ở giai đoạn lượt về hay họ thực sự là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch?

Maple: Thi đấu trước RNG, đã có thời điểm chúng tôi vượt lên dẫn trước 2000 vàng, nhưng đến giai đoạn giữa trận, chúng tôi đã gặp vấn đề với chiến thuật đổi đường. Tôi nghĩ bọn họ đã sử dụng chiến thuật đó tốt hơn nhưng tôi nghĩ đội mình vẫn có cơ hội cao để chiến thắng trong trận tái đấu.

Bạn nghĩ sao về các sát thủ trong meta hiện tại? Như Zed hay LeBlanc? Bạn rất giỏi với các vị tướng này, liệu chúng được chọn sau để khắc chế hay chỉ có thể sử dụng với một vài đội hình nhất định?

Maple: Tôi nghĩ sát thủ vẫn rất mạnh ở meta hiện tại, đặc biệt là Leblanc. Có cảm giác là vị tướng này không có lựa chọn nào khắc chế được cô ta khi đi đường cả. Chúng tôi đã từng lo về việc đối phương sử dụng Lulu, nhưng giờ thì hết rồi.

Về phần Zed, nếu muốn chọn thì bạn cần biết đối thủ của mình là ai. Nếu như biết tận dụng sức mạnh của vị tướng này ở giữa hay cuối trận thì hắn vẫn là một lựa chọn rất mạnh.