Justice League sánh vai cùng 'bom xịt' của Valve trong danh sách '84 Thảm họa công nghệ của thập kỷ'

A Đồi  - Theo Helino | 25/12/2019 03:04 PM

Valve dường như đã tạo ra những sản phẩm vô cùng thất vọng trong cả thập kỷ vừa rồi.

Trang tin The Verge là một chuyên trang về công nghệ uy tín với rất nhiều đánh giá chuyên sâu về các sản phẩm công nghệ từ các hãng truyền thông, điện thoại, các trò chơi điện từ... Mới đây trang tin này đã đăng tải danh sách "84 Thảm họa công nghệ của thập kỷ" và thật bất ngờ, có tới 2 sản phẩm của Valve là Artifact và Steam Machine được gọi trong bảng xếp hạng không mấy tự hào này.

Justice League sánh vai cùng bom xịt của Valve trong danh sách 84 Thảm họa công nghệ của thập kỷ - Ảnh 1.

Có tới 2 sản phẩm của thành GabeN được liệt vào dạng thảm họa công nghệ của thập kỷ

Artifact đứng ở vị trí thứ 73 trong danh sách thảm họa trên và trở thành tựa game đáng xấu hổ ông trùm làng game Valve. Dù từng cho ra đời những tựa game xuất sắc như Half-life, Left 4 Dead, nhưng việc quá tập trung vào phát triển Steam và các tựa game đi lên từ bản mod như DOTA 2, CS:GO, Valve đã không tạo ra những trò chơi mới từ quá lâu rồi. Và khi phát triển Artifact, họ đã mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng và tự giết chết tựa game này.

Justice League sánh vai cùng bom xịt của Valve trong danh sách 84 Thảm họa công nghệ của thập kỷ - Ảnh 2.

Việc phải vừa bỏ tiền mùa game, vừa bỏ tiền mua bài cùng khả năng PR không tốt của Valve đã giết chết Artifact

Một sản phẩm nữa của Valve cũng lọt vào top thảm họa là Steam Machines khi nó đứng ở vị trí thứ 23 theo đánh giá của The Verge. Sản phẩm này được ra mắt vào năm 2014 đã trở thành một trò cười cực kì lớn trong làng công nghệ khi nó đắt hơn rất nhiều những hệ máy console bình thường, tuy nhiên chỉ cho phép chạy những tựa game đã được mua trên Steam trước đó. Cuối cùng thì Valve quyết định giảm giá sản phẩm này xuống mức "rẻ như cho" là 5 USD vào năm ngoái.

Justice League sánh vai cùng bom xịt của Valve trong danh sách 84 Thảm họa công nghệ của thập kỷ - Ảnh 3.

Steam Machines là sản phẩm thảm họa thứ hai của Valve được liệt vào danh sách này

Một cái tên đáng chú ý khác cũng lọt vào top thảm họa công nghệ này là bộ phim Justice League của hãng Warner và DCEU khi nó đứng ở vị trí thứ 76. Bộ phim này gặp quá nhiều vấn đề trước khi lên rạp khi phải quay lại rất nhiều cảnh khi thay đạo diễn từ Zack Snyder thành Joss Whedon, vì thế nó có mức đầu tư cực lớn là hơn 300 triệu USD. Dù vậy nhưng phần xử lý kỹ xảo của phim lại không xứng đáng với số tiền trên, đặc biệt là chuyện xử lý CGI lỗi bộ râu của Superman.

Justice League sánh vai cùng bom xịt của Valve trong danh sách 84 Thảm họa công nghệ của thập kỷ - Ảnh 4.

Bộ râu bị xóa lỗi của Superman là điểm trừ lớn nhất của phim Justice League

Bên cạnh đó có rất nhiều sản phẩm công nghệ từ Google, Samsung và Apple như Google +, Google Tango, Google Glass, Apple Maps, Apple Watch, Samsung Bixby, Samsung Galaxy Note 7... cũng xuất hiện trong danh sách thảm họa này. Chi tiết 84 cái tên thảm họa nhất thế giới công nghệ thập kỷ vừa rồi bạn có thể tìm hiểu ở ĐÂY.