JJAK và Sun đi vào lịch sử Liên Quân Mobile thế giới với danh hiệu vô địch thứ 3

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 08/04/2019 05:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

JJAK và Sun là 2 tuyển thủ Liên Quân Mobile chuyên nghiệp người Hàn Quốc và đang chơi cho Toyota Diamond Cobra ở giải RPL của Thái Lan.

Hàn Quốc là cường quốc eSports hàng đầu thế giới, nhưng Liên Quân Mobile (hay còn gọi là Penta Storm ở Hàn) lại khá hẩm hiu. Sau thất bại ê chề của 5 đại diện Hàn Quốc ngay trên sân nhà ở AIC 2017, cơ hội để Liên Quân Mobile - Arena of Valor "sống" được ở xứ Kim Chi là rất nhỏ. Quả thật, cứ nhìn vào lượng tương tác trên các kênh truyền thông của Penta Storm do Netmarble điều hành là ta thấy được sự đi xuống không phanh. Toàn bộ 5 tuyển thủ Hàn là đương kim vô địch Liên Quân Mobile thế giới - AWC đã phải tới các nước đang có phong trào eSports của tựa game này để theo đuổi đam mê.

JJAK và Sun đi vào lịch sử Liên Quân Mobile thế giới với danh hiệu vô địch thứ 3 - Ảnh 1.

Có 4 tuyển thủ Hàn bước được tới vòng Play-off giải RPL.

Sau giải AIC 2017 thất bại, Sun cùng các đồng đội phải tới Đài Loan học hỏi. Với sự tập luyện nghiêm túc, chức vô địch thế giới - AWC 2018 đã khiến cộng đồng Arena of Valor phải sững sờ trước 5 tuyển thủ Team Olympus Hàn Quốc. Sau thành tích vẻ vang này, họ được tổ chức eSports AHQ chú ý và mời về thi đấu luôn ở giải GCS. Ngay trong mùa đầu tiên, họ vô địch khi đánh bại cả SMG, FW và JT sau một chặng leo núi đầy thử thách. Giải đấu này là GCS mùa đông 2018.

JJAK và Sun đi vào lịch sử Liên Quân Mobile thế giới với danh hiệu vô địch thứ 3 - Ảnh 2.

Có 4 tuyển thủ Hàn bước được tới vòng Play-off giải RPL.

Dù đứng hạng 3 ở AIC 2018, nhưng Sun, Rush và đồng đội tiếp tục phải ra đi sau những quy định mới của giải GCS. Toàn bộ các vận động viên này đã phải di chuyển tới Thái Lan và đành tiếp tục phải "tan đàn xẻ nghé". AHQ Team tới với giải RoV và họ giữ lại Rush, HAK đi kèm với 5 tuyển thủ Thái mới. Toyota Diamond Cobra (TDC) thì chào đón 1 tân binh bản địa và 2 tuyển thủ Hàn là Sun và JJAK. Trong khi Chaser và Pyu thì chơi cho Workpoint Fighting Fish. Kết thúc giai đoạn vòng bảng, giải Thái Lan đã xác định được 4 đội có thành tích tốt nhất để tiến tới vòng Play-off đánh theo thể thức nhánh thắng/nhánh thua.

JJAK và Sun đi vào lịch sử Liên Quân Mobile thế giới với danh hiệu vô địch thứ 3 - Ảnh 3.

TDC vô địch RPL season 3.

Dù để thua Bazaar Gaming trong trận đầu tiên, TDC phải đi lên từ nhánh thua. Nhưng với nỗ lực lớn lao và bản lĩnh phi thường, Sun và JJAK đã xuất sắc vượt qua 2 người đồng hương là Rush và HAK của đội AHQ. Tiến tới trận tiếp, họ chạm trán niềm hy vọng số 1 của Thái Lan là Buriram United nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số không tưởng: 3 - 0. TDC tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt khi đè bẹp Bazaar Gaming với tỷ số 4 - 1 trong trận chung kết tổng.

JJAK và Sun đi vào lịch sử Liên Quân Mobile thế giới với danh hiệu vô địch thứ 3 - Ảnh 4.

JJAK trở thành MVP của giải.

Với chức vô địch RoV lần này, Sun và JJAK cũng trở thành những tuyển thủ Liên Quân Mobile giàu thành tích nhất thế giới. Ngoài chức vô địch giải đấu quốc tế AWC 2018, họ đã vô địch quốc gia ở Macao/Hongkong/Taiwan với danh hiệu GCS mùa đông 2018 và nay là giải RPL của khu vực Thái Lan. Họ cũng đã tham dự AIC 2017 và AIC 2018 với tư cách đại diện Hàn Quốc. Ở VN, chỉ có đội Adonis Esports với tiền thân là SGSG và Marines Esports sở hữu 2 lần vô địch quốc gia. Còn dưới tư cách tuyển thủ, VN cũng chỉ có: Blake1, BronzeV, BK Dừa, ProE và XB là những người còn thi đấu chuyên nghiệp với 2 danh hiệu quốc gia.