Jankos cho biết các đội như T1 không muốn đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ, fan chỉ thẳng lý do "đắng lòng"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/04/2022 12:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Jankos than thở chuyện không được khu vực LCK chọn cho các đợt đấu tập nhưng bị fan chỉ thẳng lý do.

Ở thời điểm hiện tại, đã xác định được 2 cái tên thuộc nhóm 4 khu vực Major sẽ dự MSI 2022 tại Busan sắp tới: chính là T1G2 Esports. Đây cũng là 2 cái tên nhiều duyên nợ khi chính G2 đã 2 lần đánh bại SKT T1 hồi mùa giải 2019, khiến Faker và các đồng đội hoàn toàn trắng tay ở mùa giải năm đó. Và MSI 2022 sắp tới có thể chính là cơ hội để Faker và các đồng đội trẻ "phục thù" "Rạp xiếc quốc dân".

Jankos cho biết các đội như T1 không muốn đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ, fan chỉ thẳng lý do đắng lòng - Ảnh 1.

G2 - T1 sẽ là trận đấu rất được mong chờ

Bên cạnh đó, khu vực LCK còn phải chuẩn bị cho Asiad 2022 sắp tới được tổ chức tại Hàng Châu. Hiện tại, KeSPA đã công bố danh sách 10 tuyển thủ cho đợt tuyển chọn cuối cùng. Và theo truyền thông Hàn tiết lộ, các tuyển thủ này sẽ có những trận đấu tập cùng các đội đã chắc suất tham dự MSI 2022, đầu tiên là G2, còn 2 khu vực LCS và LPL vẫn chưa xác định được đại diện.

Jankos cho biết các đội như T1 không muốn đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ, fan chỉ thẳng lý do đắng lòng - Ảnh 2.

10 tuyển thủ trong đợt tuyển chọn cuối cùng của KeSPA cho đội hình tuyển Hàn Quốc dự Asiad 2022

Nhưng theo Jankos - tuyển thủ Đi Rừng của G2 vừa tiết lộ trên kênh stream mới đây, thì G2 nói riêng và LEC cũng như LCS nói chung đang gặp khó khăn trong việc tìm các đội đối tác để tập luyện. Jankos cho biết: "Theo kinh nghiệm của tôi, tôi có thể nói rằng các đội đến từ châu Á không thích tập luyện với các đội phương Tây cho lắm. Kể cả là G2, Rogue hay Fnatic và kể cả khi chúng tôi đã có suất dự MSI thì các đội châu Á vẫn không thích train cùng, bao gồm cả T1. Chắc là đến Bán kết thì có thể T1 sẽ đấu tập cùng Team Liquid, còn LEC sẽ tập cùng LPL. Nhưng thường T1 cũng rất ít khi làm vậy. Tôi cũng không rõ bây giờ có thay đổi chưa do G2 cũng không dự CKTG năm ngoái."

Jankos cho biết các đội như T1 không muốn đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ, fan chỉ thẳng lý do đắng lòng - Ảnh 3.

Jankos cho biết các đội tại LPL và LCK như T1 không thích đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ kể cả những đội đã có suất MSI, CKTG

Nhưng bên dưới bài đăng, nhiều fan đã chỉ ra ngay lý do tại sao. Theo đại đa số ý kiến, các đội Âu - Mỹ không có xu hướng nghiêm túc, try hard trong các trận đấu tập như các đội LCK, LPL. Thậm chí, một số đội còn có xu hướng tấu hài và đây là điều khiến các đội châu Á không thích train cùng các đội Âu - Mỹ.

Jankos cho biết các đội như T1 không muốn đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ, fan chỉ thẳng lý do đắng lòng - Ảnh 4.

Hơi bất lịch sự nhưng có lẽ do mọi người nghĩ các ông không nghiêm túc, do đó đấu tập cũng không mang lại kết quả gì

Jankos cho biết các đội như T1 không muốn đấu tập cùng các đội Âu - Mỹ, fan chỉ thẳng lý do đắng lòng - Ảnh 5.

Do họ nghĩ mấy ông tấu hài nhiều quá, nên các ông không thể đấu tập với họ, và khi không hiểu đối thủ mình, các ông không thể thắng

Nhưng dù sao, có lẽ sắp tới điều này cũng sẽ phải thay đổi. Bởi lẽ, LMHT Âu - Mỹ đang là 1 thế lực không thể xem thường, nhất là khi G2 luôn được xem là đối thủ "kỵ giơ" của T1 và chắc chắn, Faker cũng như các đồng đội rất khao khát đánh bại đội tuyển này để phục thù mùa giải 2019.

https://gamek.vn/jankos-cho-biet-cac-doi-nhu-t1-khong-muon-dau-tap-cung-cac-doi-au-my-fan-chi-thang-ly-do-dang-long-20220417120942173.chn