Jane Foster và 5 phiên bản Thần Sấm khác nhau có thể xuất hiện trong Thor: Love and Thunder

MT  - Theo Helino | 02/12/2019 12:00 PM

Có thể sẽ có nhiều phiên bản thần sấm khác nhau xuất hiện trong Thor: Love and Thunder.

Vị thần sấm của Asgard, Thor được xem là một trong bộ ba nhân vật quan trọng cho việc mở đầu cả MCU với lần đầu được ra mắt khán giả toàn cầu vào năm 2011. Kết thúc phần 3 là Ragnarok với thành công cực kỳ vang dội, Thor tiếp tục góp mặt trong hai bộ phim bom tấn Avengers là Infinity Wars và Endgame. Sau khi cùng với những người đồng đội đảo ngược được tình thế và đánh bại Thanos, Thor từ bỏ ngôi vua Asgard để cùng du hành vũ trụ cùng với "Biệt đội tấu hài" Guardians of the Galaxy và giao phó quyền cai trị lại cho Valkyrie.

Giờ đây, với việc Thor: Love and Thunder sắp tới sẽ có màn ra mắt của Thor phiên bản nữ - Jane Foster do nữ minh tinh Natalie Portman thủ vai, sẽ mở ra hi vọng cho những phiên bản khác của Thần Sấm xuất hiện.

5. Jane Foster

Cô bạn gái xinh đẹp của Thần Sấm sẽ là cái tên đầu tiên được đưa vào danh sách lần này. Khán giả lần đầu biết đến cái tên Thor phiên bản nữ là thông qua đầu truyện Thor Vol.4 #1 được ra mắt vào năm 2014. Chính đạo diễn Taika Waititi tại lễ hội San Diego Comic con đã xác nhận chính thức khi trao cây búa quyền năng cho Natalie Portman. Nhân vật Jane Foster đã được giới thiệu trong hai phần phim Thor trước đó.

Tuy nhiên, có vẻ như là phiên bản lần này trong MCU sẽ có đôi chút khác biệt so với nguyên tác. Trong comic, thì lúc này Jane đang phải đối chọi với căn bệnh ưng thư và đã trải qua quá trình hóa trị còn phiên bản trong MCU vẫn còn đang khỏe mạnh. Trong khi ở nguyên tác thì chiếc búa quyền năng Mjolnir bay đến và lựa chọn cô thành chủ nhân mới của nó khi Thor lúc này không còn xứng đáng. Liệu chi tiết này có được giữ lại và đưa vào trong phim hay không vẫn còn phải đợi xác nhận từ phía Marvel studio và Taika Waititi.

Jane Foster và 5 phiên bản Thần Sấm khác nhau có thể xuất hiện trong Thor: Love and Thunder - Ảnh 1.

4. Beta Ray Bill

Beta Ray Bill là thủ lĩnh của tộc người Korbinites với lần đầu được ra mắt trong The Mighty Thor #33 phát hành vào năm 1983. Đây là một trong những nhân vật hiếm hoi nhấc được cây búa quyền năng Mjolnir. Sau khi đánh bại Thor, Beta Ray Bill đã được Odin ban tặng cho cây búa Strom Breaker (bản comic). Nhân vật được fan yêu thích này suýt nữa là đã được chính thức ra mắt nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua trong Ragnarok với khuôn mặt trên tòa nhà ở hành tinh Sakaar. Chủ tịch Marvel Studios - Kevin Fiege muốn để dành cho màn ra mắt hoàn tráng hơn từ bộ phim sau mà có thể là Love and Thunder.

Jane Foster và 5 phiên bản Thần Sấm khác nhau có thể xuất hiện trong Thor: Love and Thunder - Ảnh 2.

3. Thunderstrike

Ngoài Beta Ray ra thì Eric Masterson là cái tên có thể nhấc được chiếc búa thần thánh của Thor. Eric Masterson lần đầu xuất hiện trong Thor vol. 1 #391 xuất bản vào năm 1988. Đây là một nhân vật mà đã hợp nhất với vị thần sấm trong khoảng thời gian mà vị thần của Asgard này ở trái đất. Sau này thì anh sử dụng danh tính siêu anh hùng riêng biệt Thunderstrike và sở hữu một cây chùy ma thuật mới.

Với việc Eric Masterson được đưa vào vũ trụ rông lớn của MCU sẽ giúp cho các phân cảnh ở trái đất xuất hiện nhiều hơn khi mà loạt phim Thor luôn tập trung nhiều ngoài không gian. Đây cũng sẽ là một đồng minh đắc lực cho Thần Sấm.

Jane Foster và 5 phiên bản Thần Sấm khác nhau có thể xuất hiện trong Thor: Love and Thunder - Ảnh 3.

2. Dargo Ktor

Nhân vật này lần đầu được hãng Marvel giới thiệu là trong đầu truyện Thor #384 với tên gọi là "Thor phiên bản tương lai". Anh được cho là hậu duệ của vị Thần Sấm, sống trong một tương lai xa xôi khi mà New York đã bị phá hủy và cai trị bởi The Corporations. Với sức mạnh của Thor thì Dargo đứng lên dẫn dắt những người đồng bào của mình vùng lên để giành lấy sự tự do. Câu truyện của anh được lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Arthur lấy được thanh Excalibur và trở thành vua nước Anh.

Đây sẽ là một điều mời mẻ khi đưa một nhân vật tương lai vào phim và sẽ khá là khó để tìm ra cách làm cho Dargo phù hợp với mạch phim. Tuy nhiên với việc MCU đang dần mở rộng cánh cửa chào đón các yêu tố du hành thời gian và dịch chuyển qua các chiều không gian thì Dargo sẽ là một sự lựa chọn không tồi.

Jane Foster và 5 phiên bản Thần Sấm khác nhau có thể xuất hiện trong Thor: Love and Thunder - Ảnh 4.

1. Throg

Nhân vật cuối cùng trong danh sách lần này sẽ là Throg. Vũ trụ rộng lớn của MCU đã có một con gấu mèo biết nói, thì sẽ không lạ lẫm gì nếu mà nhà làm phim đem phiên bản thú vị này của Thor vào phần tiếp theo. Lần đầu được tạo ra bởi Walt Simonson, Simon Walterson là một người bị dính phải lời nguyền và biến thành một một con cóc. Sau này tiếp nhận quyền năng và cây búa của Thor để trở thành Throg.

Throg cũng là thành viên trong biệt đội Pet Avengers, một tập hợp từ những thứ cưng của các siêu anh hùng bao gồm Lockheed, Redwing, Hairball, Jawlock và Lion con chó cưng của dì May. Công thêm với việc các phim thuộc MCU luôn có yếu tố thân thiện với gia đình, thì đây sẽ là thời điểm phù hợp để đưa nhân vật này vào.

Thor: Love and Thunder là phần phim thứ 4 về thần sấm Thor. Phim được chỉ đạo bởi Taiki Waititi và dàn diễn viên bao gồm Chris Hemsworth/Thor, Tessa Thompson/Valkyrie and Natalie Portman/Jane Foster. Phim sẽ được ra rạp vào 05/10/2021.

Jane Foster và 5 phiên bản Thần Sấm khác nhau có thể xuất hiện trong Thor: Love and Thunder - Ảnh 5.