Jack Ma keo kiệt, tuyển DOTA 2 Việt Nam gặp khó tại vòng loại cuối cùng của "World Cup"

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/09/2016 11:37 AM

Vinh dự, tự hào là vậy, tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Để lên đường tới Hàn Quốc, ban lãnh đạo của Next Gen sẽ phải chuẩn bị thêm một khoản kinh phí không nhỏ.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày 25/9 vừa qua, đội tuyển DOTA 2 Việt Nam (Next Generation) đã chính thức đoạt vé tới Hàn Quốc để tham dự vòng loại cuối cùng của giải World Electronic Sport Games (WESG).

Được biết, WESG là giải đấu thể thao điện tử có quy mô toàn cầu do Trung Quốc và tập đoàn Alibaba đăng cai tổ chức. Với thể thức thi đấu theo cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể coi WESG là phiên bản nâng cấp và tân tiến hơn của World Cyber Games (hệ thống giải đấu eSports nổi tiếng một thời và được mệnh danh là World Cup của thể thao điện tử).

Sau khi vượt qua vòng loại Ấn Độ - Đông Nam Á, đại diện của Việt Nam - Next Gen đã giành được tấm vé tới Hàn Quốc để thi đấu vòng loại cuối cùng, nơi sẽ chọn ra 6 gương mặt chính thức tham dự vòng chung kết của WESG tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Vinh dự, tự hào là vậy, tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Để lên đường tới Hàn Quốc, ban lãnh đạo của Next Gen sẽ phải chuẩn bị thêm một khoản kinh phí không nhỏ.

Cụ thể theo thông báo mới nhất của ban tổ chức WESG, các đội sang Hàn Quốc dự vòng loại cuối cùng sẽ chỉ được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho 5 thành viên chính thức. Với thành viên thứ 6 trong đoàn (có thể là huấn luyện viên, quản lý hoặc dự bị), BTC chỉ lo tiền ăn nghỉ; trong khi đó tiền đi lại và visa, các đội phải tự chi trả. Từ thành viên thứ 7 trở đi, BTC không hỗ trợ bất cứ khoản kinh phí nào.


Đội trưởng của Next Gen, Magical Huỳnh Hữu Nghĩa chia sẻ nhiều lo lắng trên mạng xã hội

Đội trưởng của Next Gen, "Magical" Huỳnh Hữu Nghĩa chia sẻ nhiều lo lắng trên mạng xã hội

Ai cũng biết với một chuyến du đầu quốc tế, ngoài các thành viên chính, một đoàn thi đấu phải bao gồm thêm ít nhất 1 dự bị (tránh tình trạng ốm đau đột xuất do không hợp thời tiết, không hợp đồ ăn…) và 1 quản lý (người sẽ lo liệu những vấn đề ngoài thi đấu như liên hệ ban tổ chức, dẫn đoàn, sắp xếp lịch…). Nếu thiếu một trong hai vị trí trên, các đội tuyển chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi trong quá trình du đấu. Chúng ta không thể bắt các vận động viên vừa thi đấu, vừa lên lịch, vừa dẫn đoàn được. Đấy là còn chưa kể đến những trường hợp vì lý do sức khỏe mà các thành viên chính không thể thi đấu (chả nhẽ phải thi đấu 4 vs 5 hoặc thi đấu với một thành viên bị sốt 39 độ?).

Với việc BTC của giải tỏ ra khá “keo kiệt”, Next Gen sẽ phải tự lo kinh phí cho những suất đi thêm (dự kiến khoảng từ 2 đến 3 người). Đây là một số tiền khá lớn, có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Chưa biết kết quả của chuyến du đấu này sẽ ra sao nhưng khi nhìn đến con số phải chuẩn bị, có lẽ ban lãnh đạo của Next Gen cũng đã phải chùn chân.


Email của ban tổ chức WESG gửi tới các đội tham dự vòng loại tại Hàn Quốc

Email của ban tổ chức WESG gửi tới các đội tham dự vòng loại tại Hàn Quốc

Được biết, ngoài bộ môn DOTA 2, các bộ môn khác như CS:GO hay Hearthstone cũng gặp phải tình trạng tương tự. Có lẽ do đây mới chỉ là vòng loại nên phía WESG muốn thắt chặt các khoản để tiết kiệm chi phí tổ chức. Để tạo được sự thoải mái nhất cho các đội tham dự, thiết nghĩ từ mùa giải năm sau, WESG nên tổ chức vòng loại OnLine (thay vì OnLan như năm nay) hoặc nếu có tổ chức OnLan thì hãy nên hỗ trợ nhiều hơn cho các đội tham dự.

Theo dự kiến, vòng loại cuối cùng của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (bộ môn DOTA 2) sẽ được tổ chức trong 4 ngày từ 10 - 13/10 tại Hàn Quốc. Từ 11 đại diện tham dự, vòng loại sẽ chọn ra 6 gương mặt cuối cùng để góp mặt tại vòng chung kết được tổ chức vào tháng 12 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Xét trên mặt bằng trình độ chung, ngoài 3 cường quốc là Malaysia, Phillipines và Hàn Quốc, những đối thủ còn lại là vừa sức với tuyển DOTA 2 Việt Nam. Nếu thi đấu đúng phong độ và cộng thêm chút may mắn, 1 suất tham dự “World Cup” là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.