IT: Chapter 2 chuẩn bị ra mắt; liệu nó có bù đắp được những chi tiết trong sách mà phần 1 không có?

Jessie Mai  - Theo Helino | 02/09/2019 05:05 PM

Có khá nhiều chi tiết trong cuốn tiểu thuyết đã không được đưa vào phần 1 của bộ phim.

1. Maturin The Turtle – Thiên địch của "It"

IT: Chapter 2 chuẩn bị ra mắt; liệu nó có bù đắp được những chi tiết trong sách mà phần 1 không có? - Ảnh 1.

Nhân vật The Turtle không được nhắc đến trong IT phần 1, và có lẽ là cả phần 2. Đây lại là nhan vật quan trọng trong cuốn sách của Stephen King, bởi The Turtle đã chỉ cho những đứa trẻ thuộc "Hội thua cuộc" cách đánh bại Pennnywise.

Trong tiểu thuyết nguyên gốc, Maturin the Turtle cũng là "ông vua" trong lòng fan hâm mộ. Mặc dù không hề xuất hiện trong phim, nhưng vẫn có một easter egg đặc biệt: khi những đứa trẻ đi bơi ở hồ, một trong số chúng nói rằng mình nhìn thấy một con rùa. Chi tiết thú vị này đã được fan nhận ra là mối liên hệ với cuốn sách.

2. Beverly không phải "bánh bèo" cần được giải cứu

IT: Chapter 2 chuẩn bị ra mắt; liệu nó có bù đắp được những chi tiết trong sách mà phần 1 không có? - Ảnh 2.

Beverly trong bộ phim IT khá giống với Beverly trong tiểu thuyết gốc. Cô bé bị bắt nạt ở trường, mặc dù bộ phim khai thác sâu hơn về bi kịch này. Cô cũng phải đối mặt với người bố đáng sợ của mình trong cả phim và truyện.

Thay đổi duy nhất của Beverly khi lên màn ảnh, đó là cô trông giống "thiếu nữ bánh bèo" hơn. Trong cuốn sách không có chi tiết Beverly bị bắt cóc bởi hề Pennywise và được cứu bởi đám con trai. Cô còn cần tới một nụ hôn để tỉnh dậy, điều đó hoàn toàn trái ngược với Beverly mạnh mẽ, "nữ quyền" trong truyện.

3. Lũ trẻ dùng thuốc để gặp ảo giác

IT: Chapter 2 chuẩn bị ra mắt; liệu nó có bù đắp được những chi tiết trong sách mà phần 1 không có? - Ảnh 3.

Bị bỏ lại cùng với một vài chi tiết nhạy cảm có trong truyện, đương nhiên là vì lý do không thích hợp với văn hóa đại chúng, trong sách của Stephen King có đoạn lũ trẻ từ Loser Club đã cố... "phê pha" để có thể biết rõ hơn về kẻ thù của mình. Ben đã tìm hiểu và nhận ra có vài truyền thuyết bản địa Mỹ, mà trong đó người ta sẽ hút thuốc, thảo dược cho đến khi gặp ảo giác.

Lũ trẻ đã thử cách này bằng một vài loại hương liệu tạo ra khói, cho đến khi Richie và Mike đều ngất đi. Vậy nhưng chúng đã thành công – chúng tìm được nguồn gốc của hề Pennywise, vốn là con quỷ vũ trụ cổ xưa. Trong bộ phim, người ta có cảm giác lũ trẻ vẫn chưa thực sự biết Pennywise là thứ gì.

4. Phân biệt chủng tộc bị bỏ sang một bên

IT: Chapter 2 chuẩn bị ra mắt; liệu nó có bù đắp được những chi tiết trong sách mà phần 1 không có? - Ảnh 4.

Trong cuốn sách, câu chuyện phân biệt chủng tộc đang ở thời điểm thịnh hành nhất, đặc biệt là giữa cậu bé da màu Mike Hanlon và đứa trẻ chuyên bắt nạt người khác, Henry Bowers. Mối thù ghét giữa gia đình 2 đứa trẻ này đã kéo dài tới hành thế hệ. Bố của Henry, cảnh sát Oscar Bowers, thường xuyên sỉ nhục bố của Mike bằng những từ ngữ phân biệt.

Oscar thậm chí còn từng đến tận nhà gia đình Hanlon, giết sạch hết lũ gà. Bố của Mike đành phải lấy một khẩu súng để đe dọa Oscar, đuổi ông ta đi. Trong bộ phim, thời lượng không cho phép nhà sản xuất khai thác chi tiết này.

5. Những kẻ bắt nạt tàn nhẫn và bệnh hoạn

IT: Chapter 2 chuẩn bị ra mắt; liệu nó có bù đắp được những chi tiết trong sách mà phần 1 không có? - Ảnh 5.

Patrick và Henry đều là những kẻ bắt nạt cực kỳ tàn nhẫn trong cả sách và phim IT. Chúng không dừng ở lời nói, đánh nhau hay vài cái xô đẩy, mà bệnh hoạn và tăm tối hơn thế.

Trong cuốn sách, Patrick đã giết chết đứa em trai 5 tuổi của mình bằng một cái gối, đè tới khi nghẹt thở. Sau đó, cậu ta ám ảnh với cái chết, và tìm cách giết những con vật nhỏ rồi giữ xác chúng trong tủ ướp đá. Patrick là một kẻ bắt nạt đáng sợ trong phim,nhưng khán giả sẽ không bao giờ biết sự thật khủng khiếp về cậu ta.

Tiểu thuyết gốc của Stephen King đầy những chi tiết nhạy cảm, và lũ trẻ bắt nạt không phải ngoại lệ. Henry cũng là một kẻ bệnh hoạn như vậy, độc ác tới nỗi giết chết con chó của Mike và suýt nữa giết chết cả Mike. Có thể nhà làm phim cảm thấy các chi tiết này quá tăm tối và không phù hợp, nên đã bỏ chúng sang một bên.

Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về bộ phim cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.


Nhân dịp Gã Hề Ma Quái 2 ra mắt tại Việt Nam, chúng tôi xin gửi tặng độc giả 3 cặp vé xem phim buổi công chiếu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để nhận được vé tham dự, độc giả vui lòng để lại thông tin cá nhân theo link NÀY.