Iron Man sử dụng điện thoại... "Tầu" tầm trung trong Captain America: Civil War

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/05/2016 10:26 AM

Những tưởng một tỷ phú như Tony Stark sẽ phải sử dụng những chiếc điện thoại di động siêu việt nhưng trong Captain America: Civil War, Iron Man của chúng ta lại sử dụng một chiếc điện thoại tầm trung, sản xuất ở Trung Quốc.

Hẳn là bạn sẽ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng anh chàng Tony Stark - Iron Man của chúng ta, một con người đam mê công nghệ, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD lại đi sử dụng một chiếc điện thoại tầm trung (có mức giá trung bình), thậm chí còn được sản xuất tại Trung Quốc và nôm na chúng ta hay gọi là... hàng "Tầu".

Thực sự thì chính tôi, người viết bài cũng khó có thể tin được điều này bởi khi xem phim, tâm trí của tôi cũng như các bạn đều chỉ tập trung vào nội dung, vào cốt truyện, vào những cảnh đánh đấm hoành tráng chứ mấy ai lại đi để xem nhân vật dùng điện thoại gì. Thế nhưng, thông tin trên đã được chính Marvel tiết lộ với trang tin Geek và khiến rất nhiều fan hâm mộ phải bất ngờ.

Theo đó thì chiếc điện thoại mà Tony Stark sử dụng trong Captain America: Civil War là Vivo V3, một chiếc điện thoại tầm trung được sản xuất tại Trung Quốc, có giá chỉ khoảng 270 USD (khoảng 5,4 triệu đồng) mà thôi.

Được biết, đây là một trong những chiến lược đặc biệt của Marvel để có thể đẩy doanh thu của Captain America: Civil War tại quốc gia tỷ dân này. Bằng việc cho nhân vật chính sử dụng điện thoại Trung Quốc, thậm chí là điện thoại tầm trung, nó sẽ khiến phim trở nên gần gũi và dễ dàng thu hút khán giả tại thị trường này hiệu quả hơn.

Nếu là một fan hâm mộ của Iron Man thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mà Marvel sử dụng "chiêu trò" để chiều lòng khán giả tại Trung Quốc. Với Iron Man 3, chúng ta cũng đã được thấy sự xuất hiện của những diễn viên đình đám của làng điện ảnh Hoa Ngữ trong phim nhằm lôi kéo khán giả nước này. Do đó, việc Marvel cho Tony Stark sử dụng điện thoại... "Tầu" trong Captain America: Civil War để kích thích khán giả cũng là điều khá dễ hiểu.