Teen "ngại" Facebook vì sợ... phụ huynh

PV  - Theo PLXH / PLXH | 30/12/2013 04:03 PM

Ngày một nhiều người lớn tuổi trong đó có những phụ huynh sử dụng Facebook làm cho giới trẻ dè chừng hơn với mạng xã hội này.

Không phải là sự cấm đoán, can ngăn từ cha mẹ, mà chính sự xuất hiện của các bậc cha mẹ trên Facebook đã khiến giới trẻ e dè hơn khi sử dụng mạng xã hội này. Trước đó, đã có một số nghiên cứu chỉ ra rằng, giới trẻ đang dần chán Facebook, nhưng tỉ lệ người dùng Facebook thường xuyên tính đến quý III/2013 vẫn tăng trưởng khá tốt. Cũng tại thời điểm này, Facebook ghi nhận được hơn 1,2 tỉ người dùng trên toàn cầu. Chưa dừng lại ở đó, CEO của Facebook, Mark Zuckerberg còn nuôi tham vọng thu hút 5 tỉ người dùng trong thời gian tiếp theo.


Teen "ngại" Facebook vì sợ... phụ huynh 1
Các bậc cha mẹ đang có xu hướng tiếp cận với Facebook, một phần là để theo dõi con cái của mình.

Nghiên cứu này được thực hiện tại 8 quốc gia thuộc châu Âu, đối với những người dùng Facebook từ 16 đến 18 tuổi. Theo kết quả nghiên cứu, giới trẻ đang có xu hướng rời bỏ Facebook và chuyển sang sử dụng những dịch vụ khác, như Twitter, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Trong khi đó, những người lớn tuổi, được cho là các bậc cha mẹ của giới trẻ bắt đầu tìm hiểu và sử dụng Facebook.


Daniel Miller, Giáo sư thuộc lĩnh vực văn hóa vật chất của Đại học London, là người dẫn đầu nghiên cứu này, cho biết: “Giới trẻ có thể sẽ cảm thấy xấu hổ khi sử dụng Facebook và có liên kết với cha mẹ; bậc cha mẹ lại lo lắng cho con cái của mình trên môi trường này. Giới trẻ xem Facebook như là một gia đình nhỏ của mình và sẵn sàng chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của họ”.


Giáo sư Miller còn khẳng định, “Một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi mẹ của bạn gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn”.


Teen "ngại" Facebook vì sợ... phụ huynh 2
Nếu một ngày ba hoặc mẹ gửi yêu cầu kết bạn với bạn trên Facebook...?

Chỉ xét riêng tại Ý, nghiên cứu này ghi nhận 40% người dùng Facebook không bao giờ thay đổi các thiết lập riêng tư và 80% cho biết họ chẳng quan tâm liệu thông tin cá nhân của mình có đang bị truy cập bởi các tổ chức hay cá nhân nào khác hay không.


Ngoài ra, thông tin người dùng đăng tải lên Facebook cũng có sự chọn lọc hơn so với những cuộc trò chuyện qua Skype hay các ứng dụng “chat chít” thông thường. Cụ thể, trước khi viết một status, bản thân người dùng đã trải qua một quá trình sàng lọc tâm lý mà có thể ngay cả bản thân người dùng không ý thức được. Thực tế, việc cân nhắc điều gì cần chia sẻ, sẽ viết status ra sao, chế độ công khai như thế nào... là minh chứng cho quá trình sàng lọc tâm lý mà nghiên cứu muốn nói tới.


Teen "ngại" Facebook vì sợ... phụ huynh 3
Những hoạt động của bạn trên Facebook có thể khiến cha mẹ thất vọng.

Ngược lại với sự e dè giữa con cái và cha mẹ, Facebook được xem là cầu nối quan trọng giữa thầy và trò trong học tập, cũng như cuộc sống. Nhờ Facebook, khoảng cách giữa thầy và trò được rút ngắn hơn, việc trao đổi các vấn đề học tập cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy vậy, một số nơi xem điều đó là một tiêu cực không đang có, như hai bang Rhineland-Palatinate và Schleswig-Holstein của Đức đã có quy định giáo viên và học sinh không được trao đổi việc học trên Facebook.