Số liệu kinh ngạc về Firefox 4, phần mềm "đám mây" của Microsoft trình làng

Vi Dũng  | 28/03/2011 0:00 AM

Microsoft tin rằng Intune sẽ chiếm được cảm tình của rất nhiều khách hàng, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phần mềm "đám mây" của Microsoft lên kệ
 
Mới đây, phần mềm mới nhất của Microsoft mang tên Windows Intune đã chính thức được ra mắt người sử dụng máy tính. Đây là công cụ quản lý và khắc phục hệ thống dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Được biết phần mềm này sẽ có mặt tại 36 Quốc gia, với giá thành sử dụng vào khoảng 11 USD một tháng.
 
 
Vì là một sản phẩm điện toán đám mây nên mọi tác vụ của phần mềm quản lý này sẽ được thực hiện trên chính trình duyệt web của người sử dụng. Windows Intune được hy vọng sẽ trở thành như một giải pháp hoàn hảo cho những tác vụ như Update, phát hiện Malware, trợ giúp máy tính từ xa, quản lý an ninh hệ thống…
 
 
Bên cạnh chức năng đăng nhập vào Windows Intune, những người mua phần mềm cũng được tăng kèm “license” sử dụng Windows 7 bản Enterprise, hệ điều hành “chuẩn” để Intune có thể phát huy hết "công lực". Thêm vào đó, nếu trả thêm một khoản phí bổ sung (1 USD/máy tính tại Mỹ), ngời dùng sẽ được quyền sử dụng bộ sản phẩm MDOP, với khả năng quản lý tiên tiến hơn.
 
Giao diện Intune ngay trên Internet Explorer
 
Không chỉ có vậy, Microsoft cũng khẳng định về mức độ tiết kiệm khi sử dụng sản phẩm mới này của họ. Dựa trên báo cáo của IDC, các doanh nghiệp sử dụng Intune sẽ tiết kiệm được đến 702 USD mỗi năm cho mỗi máy tính, bên cạnh những kết quả liên quan đến khả năng hoạt động của máy tính.
 
Với cái giá hơp lý, cũng như những chức năng hữu ích, Windows Intune sẽ là đối thủ xứng tầm cho những tên tuổi phần mềm quản lý hệ thống như AVG TuneUp hay Speed Up My PC của Uniblue.
 
Firefox 4 và những số liệu sau 24h ra mắt
 
Thứ 3 tuần trước, phiên bản Firefox 4 chính thức đến tay người sử dụng. Theo đó, trong những báo cáo  đã nói trong ngày đầu tiên, phiên bản mới nhất của trình duyệt mã nguồn mở này đã có khoảng 5 triệu lượt tải về trên toàn thế giới.
 
Sự thực hoá ra lại không phải vậy. Trong ngày đầu tiên ra mắt, Firefox 4 đã sở hữu 7,1 triệu lượt tải về, và chỉ sau 48 tiếng, đã có 15,85 triệu bản Firefox 4 được “tẩu tán”.
 
Dưới đây là những số liệu đã được Pingdom.com tổng hợp lại, đem đến cho chúng ta cái nhìn tổng quan về sự ra mắt của Mozilla Firefox 4 vừa qua:
 

 
Trong 48 giờ đồng hồ đầu tiên ra mắt người sử dụng, Firefox 4 đã đạt được:
 
- 15,85 lượt tải về. Con số này trong 2 ngày lần lượt là 7,1 và 8.75 triệu lượt.
 
- Trung bình trong một phút có 5.503 lượt tải về Firefox 4. Cá biệt, đã có lúc có đến 10.200 người cùng download phiên bản trình duyệt này trong một phút.
 
- Trong một giây đã có 91,7 lượt tải về.
 
- Tổng dung lượng các bản Firefox 4 được tải về là 193,4 triệu Megabytes!
 
- Châu Âu là châu lục download Firefox 4 nhiều nhất với 6,63 triệu lượt. Tuy nhiên Mỹ mới là quốc gia sở hữu nhiều người sử dụng Firefox 4 nhất với 4,45 triệu máy tính đang sử dụng Firefox 4 sau 48 tiếng ra mắt phiên bản chính thức.
 
-Một vài số liệu vui: Nếu coi mỗi lượt download là một dặm đường, thì tổng số lượt download Firefox4 sẽ bằng… 33 lận quãng đường từ Trái Đất lên Mặt Trăng. Bên cạnh đó, 15.85 triệu cũng chính là tổng số người sử dụng Internet vào năm 1995!
 

 
Kể từ năm 2004 cho đến nay, Firefox đã có 400 triệu người sử dụng trên toàn thế giới, và sở hữu khoảng 1,35 tỉ lượt download (tính trên mọi phiên bản). 50% trong số đó là những phiên bản không phải tiếng Anh. Được biết Firefox hiện tại có phiên bản của 81 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.
 
Mặc dù sở hữu đến 7,1 triệu lượt tải về, Firefox 4 vẫn chưa thể nào vượt qua kỷ lục Guiness của người tiền nhiệm Firefox 3 đã lập ra, với hơn 8 triệu lượt download chỉ trong 24 tiếng đồng hồ ra mắt.
 
"Cáo lừa (Firefox) trong đời thực hoàn toàn không phải là một loài cáo, mà đó là tên người ta gọi loài gấu trúc lông đỏ".
 
Từ trước đến nay, Firefox luôn nổi tiếng với kho add-on khổng lồ. Đã có hơn 200.000 add-on đã được tạo ra, và chúng đã được download tổng cộng 2,4 tỉ lượt bởi khoảng 1/3 số người sử dụng Firefox. Không chỉ có vậy, Mozilla cũng có một đội ngũ hơn 1000 tình nguyện viên, góp sức mình tạo nên trình duyệt mã nguồn mở nổi tiếng này. Các tình nguyện viên này đã có công viết ra 40% tổng số lượng code sử dụng cho Firefox. Không chỉ có vậy, khi mỗi bản update ra đời, sẽ có khoảng hơn 20.000 người chịu trách nhiệm test và phát hiện lỗi cho những bản update ấy.
 
Gần như tất cả các bản Firefox không sử dụng tiếng Anh đều được chuyển ngữ bởi người bản xứ.
 
Cuối cùng, đảo lại lịch sử một chút, khi Firefox 1 ra đời vào năm 2004, nó đã khiến cho Microsoft lao đao. Trước khi Firefox ra đời, IE6 đã sở hữu thị phần lên đến hơn 90%.
 
Tổng cộng đã có khoảng 7.090 lỗi đã được tìm ra và khắc phục trên mọi phiên bản Firefox.
 
Tham khảo MashableArstechnica