Nhức nhối với những "trò lố" bôi xấu người khác trên internet

PV  - Theo PLXH / PLXH | 24/11/2013 03:00 PM

Nhận thức của một bộ phận người dùng internet tại Việt Nam vẫn còn kém.

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là sự lớn mạnh của các diễn đàn, trang mạng xã hội. Trên internet, người dùng có thể tìm kiếm hay chia sẻ bất cứ thông tin gì, nhưng chính vì chưa có chính sách quản lí mà nhiều cá nhân đã lợi dụng để bôi xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự người khác.


Mới đây tại một trang chia sẻ hình ảnh, thành viên của website trên đã vô tư đăng ảnh người khác kèm theo lời dẫn không hay về người trong bức hình. Đáng nói là bức ảnh trên gây hiểu nhầm cho người xem, một số người thậm chí đã có suy nghĩ không tốt về cô gái trong hình.


Nhức nhối với những "trò lố" bôi xấu người khác trên internet 1
Bức ảnh được chia sẻ. (PV: Ảnh nhân vật chính đã được làm mờ).

Nhức nhối với những "trò lố" bôi xấu người khác trên internet 2
Một số người bạn của cô gái đã nhận ra và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cô gái vô tình bị bôi xấu đã lên tiếng nhưng gần như không có tác dụng, và đây cũng không phải trường hợp đầu tiên bị xâm phạm hình ảnh cá nhân tại trang web này. Có vẻ như ban quản trị không kiểm soát được nội dung mà người dùng đăng tải, đồng thời mức nhận thức của người chia sẻ ảnh quá kém dẫn tới việc một sân chơi chia sẻ hình ảnh vui bỗng trở thành cái... "chợ".


Nhức nhối với những "trò lố" bôi xấu người khác trên internet 3
Bức ảnh và nội dung mô tả gây hiểu nhầm cho người xem.
Nhức nhối với những "trò lố" bôi xấu người khác trên internet 4
Chủ nhân bức hình lên tiếng nhưng.. vô vọng.

Bộ luật dân sự năm 2005 đã quy định tất cả các quyền dân sự của các cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ (Điều 9), trong đó cá nhân được tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 37). Những hành vi bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác một cách nghiêm trọng nói trên có thể cấu thành hai tội hình sự: Tội vu khống và tội làm nhục người khác được qui định tại Điều 116, 117 Bộ luật Hình sự và do đó việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm sẽ được thực hiện bằng những biện pháp hình sự.


Đã có nhiều sự việc đưa tin thất thiệt hoặc bôi xấu hình ảnh người khác trên mạng xã hội Facebook phải chịu phạt hành chính cũng như phạt hình sự. Nếu những hành động như trên còn tiếp tục và đội ngũ quản lý không đủ khả năng kiểm soát nội dung chia sẻ thì rất có thể Nhà nước sẽ tiến hành xử phạt các đơn vị và cá nhân này.


(Theo GenK)