Một tiểu bang ở Mỹ bỏ tù người "chém gió" trên Internet

Quang Khải   | 28/06/2012 0:00 AM

Thật may mắn khi mới đây, các nhà làm luật ở tiểu bang này đã quyết định bỏ phiếu để xem xét bãi bỏ quy định cổ hủ đó!

Ngay từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỉ trước-khi Internet vẫn còn là một khái niệm quá mơ hồ với nhiều người thì tiểu bang RhodeIsland (tiểu bang có diện tích nhỏ nhất Hoa Kì) đã thông qua một đạo luật khá “kì cục”, đạo luật coi việc "chém gió" trên Internet là một hoạt động bất hợp pháp. Và cho đến tận ngày nay, quy định đó vẫn có hiệu lực tại tiểu bang nhỏ bé này.


Đây không phải là chuyện đùa! Ở tiểu bang này, một người dân có thể bị buộc tội “lừa đảo trực tuyến” với mức phạt lên đến 500 USD cùng một năm tù giam nếu họ đơn giản chỉ nói dối tuổi của mình trên một trang web hẹn hò trực tuyến, “chém gió” với bạn bè trên Facebook hay “thổi phồng” về lí lịch cá nhân của mình trên LinkedIn.



Theo hãng tin AP, mới đây, các nhà làm luật ở RhodeIsland cuối cùng cũng đã bắt kịp với xu thế của thời đại khi họ quyết định bỏ phiếu để xem xét bãi bỏ chính thức đạo luật cổ hủ này.


Trả lời phỏng vấn của trang tin AP, Steven Brown, người đứng đầu Liên minh vì quyền tự do của công dân Mỹ tại RhodeIsland cho hay “Những quy định vô lí của đạo luật này khiến cho hầu như mọi người dân của tiểu bang đều trở thành tội phạm mạng. Khi đạo luật này được ban hành-tức là vào những năm 80 của thế kỉ XX, Internet là một khái niệm quá xa lạ với mọi người; do vậy ít ai tính toán được ảnh hưởng của nó đối với đời sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, ngày nay, mọi chuyện đã đổi thay. Nói dối trên Internet có thể là điều sai trái trong một số trường hợp; nhưng đó không phải là một hoạt động bất hợp pháp”.



Một đại diện của tiểu bang có tên Chris Blazejewski- người đã đề xuất bãi bỏ quy định này nhận định rằng đây thậm chí còn là một quy định vi phạm Hiến pháp Mỹ. Chẳng ở đâu trên quốc gia cho phép bắt giữ người chỉ vì họ trót “chém gió” trên các mạng xã hội, diễn đàn…..như ở tiểu bang RhodeIsland. Mục đích ban đầu của quy định này, vốn để hạn chế những kẻ lừa đảo mạng thì lại không thực hiện được khi số người bị truy tố "đúng tội" khá ít, chủ yếu là nói dối để tìm….người yêu hay “thổi phồng” hồ sơ để xin việc. Trường hợp bị kết án gần đây nhất là vào năm 2010, khi Matthew Lacroix, một nhân viên bảo vệ nhà tù đã lập một tài khoản Facebook mạo danh ông chủ của mình. Mặc dù chưa được điều tra rõ ràng về mục đích của hành động này, Lacroix vẫn bị nhà chức trách buộc tội “sử dụng các thông tin mờ ám”, bị phạt tiền 500 USD và vĩnh viễn mất công việc mà anh đang có.


Mặc dù mục tiêu của quy định này là bảo vệ sự an toàn trên Internet của cư dân mạng, song có lẽ RhodeIsland cần sớm bãi bỏ quy định “tréo ngoe” này hơn là để tới tận bây giờ mới phải, khi mà nó đã tồn tại ở tiểu bang hơn 20 năm và chi phối hoàn toàn thói quen sử dụng Internet của người dân. Với họ, bao lâu nay, “chém gió” trên mạng dường như là một khái niệm quá xa xỉ.


Tham khảo: Digitaltrends