Kẻ tạo ra... 130 Facebook Page để quấy rối bạn gái cũ

Vi Dũng  | 22/10/2011 0:00 AM

Felix đã tạo ra những Facebook Page và đăng tải những bức ảnh của bạn gái cũ.

Rất nhiều cô gái đã phải nhờ đến các biện pháp tư vấn tâm lý sau khi chia tay bạn trai, không phải do sự mất cân bằng tâm lý sau khi rạn nứt tình cảm, mà chính là do tác động những bức thư hoặc những cú điện thoại chế giếu của những anh bạn trai cũ. Tuy nhiên trường hợp được nhắc tới sau đây có thể được liệt kê vào danh sách những “cậu bạn trai cũ” có sở thích kỳ quặc và điên rồ nhất để quấy rối bạn gái cũ của mình.
 
Người mà chúng ta đang nhắc tới chính là Jesus Felix, 22 tuổi, hiện đang sống tại Los Angeles. Trong nỗ lực chế giễu cô bạn gái 16 tuổi mà cậu vừa chia tay, Felix đã tạo ra tới… 130 Facebook Page khác nhau. Hiện Felix đã bị cảnh sát thánh phố Los Angeles bắt giam và điều tra để làm rõ vụ việc.



Những hành động của Felix đã vi phạm 2 điều khoản trong bộ luật Internet mới được đưa vào thực hiện tại bang California đầu năm nay. Hiện tại, bị can vẫn chưa chịu thừa nhận những gì cậu ta đã thực hiện, cũng như không hề chối tội. Thực tế, trong quá khứ, anh chàng này đã tránh được một năm tù giam bằng cách chấp nhận theo học một khóa kiểm soát sự giận dữ, cũng như khóa điều trị những lệch lạc về tình dục cùng 30 ngày lao động công ích. Hiện tại, Felix vẫn còn đang trong khoảng thời gian 5 năm thử thách của tòa án và cơ quan công an.
 
Các công tố viên cho biết, Felix đã tạo ra những Facebook Page và đăng tải những bức ảnh của bạn gái cũ. Sau đó, mẹ của cô bé đã phát hiện ra những bức ảnh, trong đó có cả những bức ảnh “nóng” của con gái bà. Không chỉ có vậy, thông tin cá nhân của cô gái cũng bị “anh bạn trai” cũ công khai.
Hành động của bạn trai cũ đã khiến cho cô gái hoang mang và suy sụp
(ảnh chỉ mang tính minh họa).

Vụ việc của Jesus Felix, cũng như nhiều sự kiện xảy ra có liên quan đến các mạng xã hội lớn như Facebook hay Twitter đã đặt ra một câu hỏi lớn trong dư luận, rằng chính những mạng xã hội đã đem cho người sử dụng của chúng quá nhiều “quyền lực”?
 
Những người sử dụng Facebook hay thành viên của các forum trên internet hẳn không lạ gì những hành động chế giễu lẫn nhau qua mạng internet (cư dân mạng gọi nôm na hành động này là ‘trolling’). Những công cụ mạng xã hội vừa có khả năng đem đến uy tín cho một người sử dụng, nhưng đồng thời cũng có thể phá hủy thanh danh của một người nếu thông tin cá nhân của họ bị khai thác với mục đích xấu. Vì thế, không có sự đề phòng nào hiệu quả hơn việc chúng ta tự bảo vệ chính mình bằng cách kiểm soát chặt chẽ những thông tin đăng tải lên Facebook, Twitter hay Google+.
 
Tuy nhiên, cô bạn gái cũ của Jesus Felix có vẻ như không làm được việc đó, vì những bức ảnh cũng như thông tin cá nhân đã được Felix nắm giữ từ trước. Vì thế, cô gái đã không thể tránh khỏi những hậu quả phát sinh từ vụ việc nghiêm trọng này.


Bên cạnh đó, trong quá khứ cũng đã có không ít những vụ việc, trong đó các mạng xã hội là tác nhân trung gian để con người truyền bá những lý tưởng hoạt động không mấy hợp pháp. Một ví dụ đáng chú ý phải kể đến, đó là trong cuộc biểu tình và bạo loạn tại Anh vừa qua, một số người đã sử dụng Twitter để kêu gọi thêm người dân, hầu hết là thanh niên xuống đường để gây rối, đập phá và ăn cắp đồ, khiến cho tình hình càng lúc càng khó kiểm soát.
 
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể quy hoàn toàn lỗi cũng như trách nhiệm cho các mạng xã hội đang hoạt động, bởi lẽ cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Bên cạnh những tác động tích cực đến công đồng sử dụng internet, thì việc những mặt tiêu cực phát sinh là không thể tránh khỏi. Vì vậy, thay vì đánh đồng toàn bộ cộng đồng sử dụng một mạng xã hội, việc tìm ra cũng như loại bỏ “con sâu làm rầu nồi canh” là một hành động cần thiết.
 
Tham khảo The Next Web