Google "chen chân" vào thị trường nhạc trực tuyến để đối đầu iTunes?

Đức Toàn  | 25/02/2011 12:00 PM

Trong tương lai, rất nhiều khả năng ông trùm tìm kiếm sẽ chen chân vào lĩnh vực nhạc số với dự án lớn.

Hàng loạt tin đồn về gian hàng âm nhạc trực tuyến cộp mác Google gần đây gây làm nức lòng giới mộ điệu khắp thế giới. Trong bối cảnh chiếc máy tính bảng Motorola Xoom chuẩn bị lên kệ, làm bệ phóng cho nền tảng Android 3.0 “Honeycomb”, sự kiện ra mắt của Google Music hoàn toàn có cơ sở.
 
 
Thời hoàng kim của những chiếc PC và Mac đã qua, nhường lại cho hậu duệ di động và máy tính bảng. Đầu tháng 2 vừa qua, fan hâm mộ tablet đã được thưởng thức những nền tảng mới từ các hãng RIM, HP và đặc biệt là Google. Máy tính bảng hứa hẹn sẽ kéo theo một sự thay đổi lớn trong thị trường âm nhạc và phim ảnh.
 
Mới đây, một nhân sự cấp cao thuộc hãng Motorola cho hay, các dịch vụ mới của Google Mobile sẽ bao gồm Video và Âm nhạc. Thật vậy, Motorola Xoom là mẫu máy tính bảng được mong chờ hàng đầu với nội lực Android 3.0, và những dịch vụ mới toanh đi kèm rất có thể sẽ bao gồm Google Music.
 
 
Một tin tức nóng liên quan đến Google Music: Billboard, tạp chí âm nhạc trứ danh, vừa công bố một danh sách nhân sự tại Google liên quan đến dự án Google Music. Như vậy, dịch vụ iTunes của Apple sắp tới sẽ chịu sự cạnh tranh gay gắt sau một thời gian ngự trị ngôi hoàng làng nhạc số.
 
Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết, Google Music sẽ phát triển dựa trên cơ sở điện toán đám mây, xu hướng chung đối với các dịch vụ đa phương tiện gần đây. Có thể thấy, thị trường âm nhạc trực tuyến sắp có những cơn sóng lớn từ “cá kình” Google.