Facebook có thể sẽ tham gia thị trường tìm kiếm vào năm 2012

Hồng Nhung  | 29/08/2011 12:02 PM

Nếu Facebook có thể giành được một nửa thị phần tìm kiếm mà Google đang có thì giá trị của Facebook có thể tăng lên đến 25 tỉ USD hoặc hơn nữa.

5 lý do Facebook sẽ tham gia vào thị trường tìm kiếm.
 
1. Để Facebook trở thành trang chủ.
 
Khi người sử dụng đặt Facebook làm trang chủ thì họ sẽ truy cập vào Facebook nhiều hơn 70% mỗi ngày so với Google. Và thậm chí họ sẽ ở lại trên Facebook lâu hơn cả thời gian người dùng Yahoo đọc email và các thông tin khác. Để làm được điều đó thì Facebook sẽ phải trở thành cổng nối thông tin đến các trang Web khác – và bộ máy tìm kiếm là 1 lựa chọn tốt nhất.
 
2. Để sửa tính năng tìm kiếm cũ.
 
Hiện nay Facebook cũng có 1 công cụ tìm kiếm (được Bing hỗ trợ) nhưng nó không ổn chút nào. Zuckerberg biết điều đó. Có 1 tính năng không tốt sẽ khiến người sử dụng không hài lòng. Tính năng này cần phải được nâng cấp.
 
3. Để người sử dụng tìm kiếm tốt hơn.
 
Facebook sở hữu số lượng dữ liệu khổng lồ. Ngoài những gì Google có thể tìm kiếm được, Facebook còn có các liên kết bạn bè giữa người sử dụng mà Google không thể có. Facebook biết bạn bè của bạn thích gì, biết những người như bạn thích gì và chính những dữ liệu ấy đem lại kết quả tìm kiếm chính xác và hữu ích hơn cả Google.
 
4. Để kết nối với cả thế giới.
 
Mục tiêu của Zuckerberg và Facebook là cung cấp dịch vụ để kết nối người sử dụng trên toàn thế giới. Chia sẻ thôi là chưa đủ, Facebook cần phải có thêm tính năng tìm kiếm để hoàn thiện mục tiêu này.
 
5. Để phát triển chính mình.
 
Những người sử dụng dịch vụ tìm kiếm đem lại thêm dữ liệu cho Facebook. Nhờ đó Facebook có thể biết được người sử dụng muốn gì, cần gì để phát triển hơn.
 
 
Facebook: Hệ điều hành xã hội liên kết mọi người.
 
Facebook khởi đầu chỉ là  1 ứng dụng xã hội nhưng giờ đây Facebook gần như đã trở thành 1 Hệ điều hành xã hội trong thế giới mạng. Cung cấp thêm dịch vụ tìm kiếm cấp thế giới là bước tiếp theo để chuyển hóa thành “Hệ điều hành xã hội”. Thế giới mạng giờ đây xoay quanh con người chứ không còn là các văn bản như trước nữa, và Facebook chính là hệ điều hành liên kết mọi người với nhau.
 
Tìm kiếm xã hội”.
 
Với Google và Bing, kết quả tìm kiếm là giống nhau với tất cả mọi người. Nhưng khi bạn tìm kiếm trên mạng xã hội thì những kết quả sẽ được thiết kế dành riêng cho bạn. Kết quả ấy có thể dựa trên những nhãn hiệu hay trang web mà bạn thích, những liên kết và nội dung mà bạn bè bạn chia sẻ, sở thích của những người sống quanh bạn, những người có cùng sở thích với bạn … Tất cả kết quả chỉ phù hợp với bạn và chỉ bạn mà thôi.
 
Tại sao lại là năm 2012?
 
Mặc dù việc xây dựng 1 bộ máy tìm kiếm chất lượng sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền của, nhưng Facebook hiện đã có đồng minh là Microsoft – với Bing là bộ máy tìm kiếm chỉ đứng sau Google. Cả Facebok và Microsoft đều có cùng 1 kẻ thù chung: Google. Nhiều người dự đoán Facebook và Microsoft sẽ hợp tác với nhau bởi Facebook có dữ liệu và bộ máy quảng cáo còn Microsoft có hệ thống tìm kiếm. Sự liên kết này sẽ là mối đe dọa lớn với Google.
 
Và đây sẽ chắc chắn là 1 bộ máy tìm kiếm khác hẳn với các bộ máy tìm kiếm hiện nay.
 
Tham khảo TechCrunch
    betterchoice