Đánh thuế với người dùng mua sắm online bằng Internet Explorer 7-Màn PR lố bịch?

Quang Khải   | 16/06/2012 0:00 AM

Với mục đích ngăn cản người dùng của mình sử dụng các phiên bản cũ của trình duyệt Internet Explorer, nhà bán lẻ trực tuyến Australia Kogan đã đe dọa sẽ... đánh thêm thuế vào những khách hàng mua sắm các sản phẩm của mình nhưng lại sử dụng các trình duyệt đã “hết date” của Microsoft.

Vô lí hay không?


Với mục đích ngăn cản người dùng của mình sử dụng các phiên bản cũ của trình duyệt web Internet Explorer, mới đây, nhà bán lẻ trực tuyến Australia Kogan đã đe dọa ….đánh thuế vào những khách hàng mua sắm các sản phẩm trên website của hãng nhưng lại sử dụng các trình duyệt đã “hết date” của Microsoft.



Công ty này tuyên bố rằng họ sẽ đánh một mức thuế suất là 6,8% đối với bất kì khách hàng nào cố gắng mua các sản phẩm của công ty bằng trình duyệt Internet Explorer 7. Hãng cho biết, việc thiết đặt cho website của mình tương thích, chạy ổn định trên một trình duyệt “lỗi thời” như IE 7 đã “ngốn” của hãng một số tiền không nhỏ. Việc đánh thuể sẽ giúp Kogan vừa bù đắp những chi phí này, đồng thời cũng nhằm mục đích khuyến khích người dùng tải về và sử dụng các trình duyệt hiện đại hơn.


Giám đốc điều hành của Kogan - ông Ruslan Kogan cho biết trong một bài phỏng vấn của BBC rằng “Khối lượng công việc, cũng như nỗ lực của đội ngũ nhân viên của chúng tôi để khiến cho website chạy bình thường trên một mình trình duyệt IE7 bằng tổng thời gian chúng tôi thực hiện các công việc tương tự cho các trình duyệt như Safari, Firefox và Google Chrome".


Tuy nhiên, "độ đáng ghét" của trình duyệt IE7 vẫn chưa thể bằng với mức của trình duyệt IE6, vốn là “cái gai trong mắt” của các nhà phát triển web. Trình duyệt này được ra mắt vào tháng 10/2006 và chiếm khoảng 5% thị phần trên toàn cầu. IE 7vẫn đang được sử dụng trong một số tổ chức của chính phủ, nhưng các máy tính chạy trình duyệt này sẽ sớm nâng cấp lên…IE 8 trong tương lai gần.


Bên cạnh đó, IE7 cũng có những điểm thuận lợi mà một trong số đó là loại bỏ được sự phiền nhiễu của tính năng Facebook Timeline.


Màn PR lố bịch


Việc khiến cho một website tương thích với các trình duyệt cũ kĩ có thể là một quá trình tốn kém thời gian và tiền bạc; nhưng có hợp lí khi Kogan đưa một mức thuế suất là 6,8%  vào giá bán hàng hóa được mua qua trình duyệt IE7 của Microsoft?


Thật sự, mọi chuyện không hề như Kogan công bố. Mức thuế này không tồn tại. Mặc dù thông tin được tuyên bố rùm beng trên website của Kogan, nhưng những người mua hàng vẫn không bị đánh thuế nếu họ vẫn cố gắng mua các sản phẩm bằng trình duyệt IE7.


Nếu bạn truy cập vào website của Kogan và mua hàng bằng việc sử dụng trình duyệt IE7, một khoản thuế suất là 6,8% trên tổng giá trị món hàng sẽ được tính trong hóa đơn của bạn như hình dưới đây.



Khoản thuế 6,8% được tính vào giỏ hàng của người dùng


Thuế được khấu trừ nhưng ít ai để ý....

Tuy nhiên, đến bước cuối cùng -khâu thanh toán - thì mức thuế 6,8% biến mất. Nghe có vẻ khá hài hước, tuy nhiên vấn đề này đã gây khó khăn cho người mua sắm sản phẩm trong việc nhận ra mức phí thực sự mà họ đang bị tính khi mua sắm sản phẩm. Và thực ra, đây chỉ là một màn PR của công ty-nhằm mục đích thu hút sự quan tâm chú ý từ người mua sắm.


Thực tế, Kogan là công ty khá nổi tiếng trong việc “trình làng” các màn tiếp thị “lừa tình” như thế này. Trong năm 2009, Uỷ ban cạnh tranh và người tiêu dùng Australia đã yêu cầu công ty này phải chỉnh sửa các quảng cáo có khả năng gây hiểu lầm cho người dùng của hãng.


Trên mạng xã hội Facebook và Twitter, bài đăng của Kogan về thông tin này đã được chia sẻ hàng ngàn lần. Thật bất ngờ khi nhiều cư dân mạng lại có phản ứng khá tích cực trước thông tin đánh thuế này!


Còn bạn đọc GenK, các bạn có nghĩ rằng các trang thương mại điện tử tại Việt Nam nên đánh thuế với người dùng mua hàng bằng các trình duyệt web... hết date để bù đắp chi phí duy trì website của mình?


Tham khảo: Mashable