Đài Loan buộc tội Trung Quốc hack thông tin

Hồng Nhung  | 10/08/2011 04:24 PM

Một đảng chính trị của Đài Loan nghi ngờ chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công lấy cắp thông tin về hoạt động bầu cử của đảng này.

Hôm thứ 3 vừa qua, Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) của Đài Loan cho biết họ đã điều tra được một số các cuộc tấn công lấy cắp thông tin về hoạt động bầu cử của đảng này là từ tờ báo Xinhua News Agency - tờ báo thuộc quản lý của Chính phủ Trung Quốc. Theo phát ngôn viên của DPP thì các hacker giả dạng các thành viên của đảng khác, gửi cho thành viên đảng DPP các email yêu cầu phải mở tập tin đính kèm - trong tập tin có các virus tấn công và giành quyền kiểm soát máy tính.

DPP đã theo dấu IP tấn công là phát hiện ra IP này là từ Trung Quốc, bắt đầu từ Xinhua News Agency qua Malaysia và Úc. Xinhua News Agency chưa đưa ra bình luận nào.

Các chuyên gia an ninh mạng của DPP cho biết đây là một phần của các cuộc tấn công mạng do chính phủ tài trợ. Trên trang web của Đảng này có viết: "Đã rất nhiều quốc gia và nhóm an ninh nói rằng các cuộc tấn công từ quân đội mạng Trung Quốc được tổ chức tốt và được chính phủ hỗ trợ".


Trung Quốc đã bị nghi ngờ do vụ tấn công đánh cắp các thông tin nhạy cảm từ 72 quốc gia và tổ chức. Mặc dù McAfee công công bố tổ chức đứng đằng sau vụ tấn công này nhưng các chuyên gia an ninh đều buộc tội Trung Quốc. Quốc gia này khẳng định họ không tài trợ bất cứ vụ hack nào.

Phát ngôn viên của DPP cho biết các vụ tấn công mạng đang là vấn đề lớn và cô cũng nhấn mạnh rằng các vụ tấn công gần đây đều có vẻ là bắt nguồn từ Trung Quốc.

Trung Quốc và Đài Loan đã tách ra từ năm 1949 sau cuộc nội chiến. Đảng cộng sản cầm quyền của Trung Quốc muốn 2 nước thống nhất nhưng DPP lại ủng hộ Đài Loan là 1 nước độc lập, rõ ràng có thể thấy 2 thế lực này đang đối chọi nhau.

DPP cũng cho biết họ cũng lần ra 1 số vụ hack bắt nguồn từ chính Ủy ban Đánh giá, Nghiên cứu và Phát triển của Đài Loan và họ đang tiến hành điều tra.

Tham khảo PCWorld
Xem thêm:

internet

hacker