Đại diện Facebook tại Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ kiện "vì lời ăn tiếng nói"

Quang Khải  | 10/09/2012 0:00 AM

Do hiểu lầm giữa hai bên.

Vài hôm trước, GenK có gửi tới bạn đọc thông tin ông Huỳnh Kim Tước - đại diện mạng xã hội Facebook tại Việt Nam bị khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận 7 (TP.HCM).

Theo đó, bà N.T.B.M.L- cư dân tại khu chung cư Mỹ Cảnh, Phú Mỹ Hưng, Q7, Việt Nam, nguyên đơn trong vụ kiện cho biết bà khởi kiện ông Tước là vì cứ mỗi lần bà muốn góp ý đem lại lợi ích chung thì "y như rằng, ông Tước lại viết e-mail với những lời lăng mạ và xúc phạm nhân phẩm của tôi (bà L.) và gửi đến các thành viên khác trong BQT để bêu xấu...".

dai-dien-facebook-tai-viet-nam-chinh-thuc-len-tieng-ve-vu-kien-vi-loi-an-tieng-noi

Đồng thời, trong đơn kiện, bà L. cũng cho biết thêm rằng ông Tước không chỉ xúc phạm riêng cá nhân cô mà còn cả những thành viên khác trong Ban quản trị khu chung cư Mỹ Cảnh (kèm theo tài liệu, chứng cứ là các e-mail ông Tước gửi cho bà L. và các thành viên khác). Đơn kiện được TAND quận 7 thụ lý vào tháng 4 năm nay; tuy nhiên tới cuối tháng 8 vừa qua, do xét thấy quá trình hòa giải không thành công, Tòa đã có giấy triệu tập các bên lên để xét xử vào tháng 9 này.

Được biết, tại khu chung cư Mỹ Cảnh, ông Tước là trưởng ban quản trị từ tháng 10/2009. Nhiệm kì của ông sẽ kết thúc vào tháng sau, song do nhiều bất đồng, ông đã xin từ nhiệm từ trước đó.

dai-dien-facebook-tai-viet-nam-chinh-thuc-len-tieng-ve-vu-kien-vi-loi-an-tieng-noi
Khu căn hộ Mỹ Cảnh.

Đến ngày 8/9 vừa qua, một bài báo mạng khác tại Việt Nam đưa ra thông tin chi tiết hơn về vụ việc. Bài báo dẫn lời đơn xin từ nhiệm khỏi BQT chung cư của bà L. "Ban quản trị khu chung cư đã rối loạn khi có tới 3/5 thành viên xin từ nhiệm, 2 người trong số này là bà L. và anh V.T.Đ- phó ban quản trị - vì không thể tiếp tục làm việc được với ông Huỳnh Kim Tước- Trưởng BQT nữa".

Đồng thời, bà L. cũng cho biết một điểm quan trọng rằng "khi bà viết email gửi cho các thành viên trong BQT để hỏi xem có cho phép bất kỳ thành viên BQT nào nói lời thiếu tôn trọng với thành viên khác không trong lúc tương tác làm việc dù bất kì trong tình huống nào” thì ông Trưởng ban Huỳnh Kim Tước trả lời “hoàn toàn đồng ý”. Chính bởi cảm thấy bản thân bị xúc phạm bởi điều này và những e-mail "trả đòn" khác (trong đó nói bà L. là người "chém gió tỏ ra nguy hiểm", đạo đức giả) của ông Tước, bà L. đã đi tới quyết định từ nhiệm.

Những thông tin trên phần nào khiến người đọc không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Tuy nhiên, mọi chuyện liệu có diễn tiến đúng như lời bà L. nói hay không thì chưa ai dám khẳng định. Trong khi đó, vào rạng sáng ngày hôm qua (9/9), trên trang Facebook của mình, ông Huỳnh Kim Tước đã có bài viết giải trình những điều có thể khiến người đọc dễ "hiểu lầm" từ bài báo.

dai-dien-facebook-tai-viet-nam-chinh-thuc-len-tieng-ve-vu-kien-vi-loi-an-tieng-noi

Bài viết của ông Tước gồm 3 vấn đề chính:

- Thứ nhất, ông Tước cho biết dẫn chứng thời gian diễn ra các cuộc họp BQT của bài báo không chính xác.

- Thứ hai, về sự việc bà L. và ông Đ. xin rút khỏi BQT vì không thể tiếp tục làm việc với mình, ông Tước cho biết "do không được BQT Mỹ Cảnh chấp thuận đề xuất đưa ông Đ. lên làm trưởng BQT thay cho ông Tước (đã được bà L. và ông Đ. tự thỏa thuận với nhau trước đó), hai người này đã lập tức xin rút khỏi BQT và đã vin vào cái cớ "không làm việc được" để lí giải cho động thái này".

- Thứ ba, ông Tước phân trần, việc ông "tự cho phép mình được quyền thiếu tôn trọng người khác" thật ra chỉ là một sự hiểu lầm do cách đặt câu hỏi của bà L qua e-mail. Chi tiết đầy đủ bài viết, bạn đọc có thể xem tại đây.

Như vậy, với bài viết của mình, có thể coi ông Tước đã phần nào hóa giải được những nghi ngờ, những lời yêu cầu giải thích từ nhiều bạn đọc.

Tuy nhiên, bất hòa giữa người đại diện của mạng xã hội Facebook tại Việt Nam và bà L. chắc chắn không thể giải quyết êm thấm trong ngày một, ngày hai và còn có thể xuất hiện thêm những diễn biến, tình tiết quan trọng.

GenK sẽ theo dõi và gửi tới bạn đọc những thông tin nóng sốt nhất về vụ việc này.

Tổng hợp.