Đã xác định được ba cô gái giẫm chết chó con

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/10/2013 11:00 AM

Một đoạn clip dài gần 20 phút được tung lên YouTube ngày 2/10 với cảnh ba cô gái chân trần, mặc quần đùi giẫm chết một chú chó con đã làm sôi sục cộng đồng mạng trong hai ngày qua. Báo chí mới đây xác định ba cô gái trên là người Philippines.

Theo Inquirer, một tờ báo uy tín ở Philippines thì ba cô gái trên là người ở Manila, thủ đô Philippines.


Trong đoạn video, ba cô gái đã đi vòng quanh và thay nhau giẫm đạp lên đầu, bụng của chú chó nhỏ mặc chú kêu la thảm thiết vì đau đớn. Tàn nhẫn hơn, khi chú chó vùng dậy để bỏ trốn, những kẻ hành hạ lại tiếp tục nắm lấy và ném chú chó vào giữa phòng để tiếp tục trò giẫm đạp. Trong đoạn clip có cả cảnh quay cận mặt ba cô gái.


Đã xác định được ba cô gái giẫm chết chó con 1
Cảnh giẫm đạp chú chó con của 3 cô gái được cho là người Philippines.

Đoạn video đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng trong những ngày qua. Nhiều người lên tiếng đòi trừng trị ba cô gái trên vì tội hành hạ động vật. Thậm chí, nhiều lời đe dọa gay gắt ba cô gái đã xuất hiện trên mạng.


Đoạn video trên cũng thu hút sự chú ý của Quỹ phúc lợi động vật Philippines (PAWS). Trong một tuyên bố ngày 3/10, PAWS cho biết họ đang tìm kiếm ba cô gái trên cũng như những người có liên quan.


"Nếu một ai đó có thể cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ của những người trong đoạn video, chúng tôi có thể tiến hành các thủ tục khởi kiện ngay lập tức", PAWS tuyên bố, đồng thời cho biết họ đã gửi đoạn video tới Phòng Bảo vệ động vật của Cục công nghiệp động vật để tiến hành xem xét.


Theo Inquirer, một tờ báo uy tín ở Philippines, những đoạn clip hành hạ động vật như thế này lần đầu xuất hiện ở Philippines vào năm 2011 khi rộ lên phong trào các cô gái trẻ giẫm đạp động vật nhỏ cho đến chết. Những đoạn clip trên sau đó đã được bán trên mạng.


Cũng trong năm 2011, chính quyền Philippines đã tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng ở Bacnotan, La Union vì tội đã thuê các cô gái ở độ tuổi từ 12-18 để hành hạ và giết các động vật nhỏ, sau đó quay phim lại và bán chúng với giá từ 100 đến 1.000 peso (từ 50.000-500.000 đồng) cho mỗi đoạn clip.


Tại Philippines, các hành vi tác ác với động vật có thể bị trừng phạt nặng dựa theo Đạo luật Cộng hòa 8485 hay Đạo luật bảo vệ động vật ban hành năm 1998.