Cựu CEO Google nói về Facebook và quan hệ với Trung Quốc

Mạnh Cường  | 12/07/2011 0:00 AM

Google+ dường như vẫn muốn kết thân cùng Facebook trong tương lai.

Cựu CEO và hiện là chủ tịch điều hành Google, Eric Schmidt đã có một số phát biểu liên quan tới "đợt sóng thần giới công nghệ" Google+ và các nhận định của mình về cuộc đua với Facebook, cuối cùng là vấn đề muôn thưở, Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, việc Google+ ra mắt đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đua giành ngôi vương mạng xã hội ảo. Với dự án Google+, Google cho thấy tham vọng thật sự của mình.
 
 
Mặc dù thế, CEO và là đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg vẫn đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục trong một bài phỏng vấn vừa qua về khả năng... thất bại của Google+. Vị CEO trẻ tuổi của Facebook còn khẳng định chắc chắn rằng một công ty sẽ không thể cung cấp được dịch vụ tốt nhất khi mà nó tham gia cung cấp quá nhiều sản phẩm khác.
 
Trước phát biểu đấy của Mark Zuckerberg, Eric Schmidt không hề có lời đáp trả. Ông nói rằng hi vọng sẽ được hợp tác ngày tốt hơn với Twitter và cả Facebook. Thế nhưng, điều này xem ra chỉ là động thái ngoại giao đơn thuần của Eric mà thôi.
 
 
Bởi lẽ, chính Eric Schmidt cũng thừa nhận hiện tại hợp đồng ký kết tìm kiếm giữa Twitter và Google sắp hết hạn. Nhưng việc thương thảo cho bản hợp đồng mới lại diễn ra không mấy suôn sẽ. Vì cả hai bên chưa thống nhất được một số điều khoản cần thiết. Cùng với đó, việc kết nối bạn bè từ hai mạng xã hội ảo Facebook và Google+ cũng chưa đi đến đâu.
 
Tiếp đến, Eric Schmidt cũng đề cập việc Ủy Ban Thương Mại Mỹ và Ủy Ban Châu Âu đang chuẩn bị tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Google. Ông nói rằng Google sẽ hoàn toàn hợp tác một cách tích cực nhất với nhóm điều tra thương mại. Đồng thời ông cũng cho biết rằng mặc dù vướng vào các kiện cáo chống độc quyền nhưng tình hình kinh doanh của Google cũng không hề bị ảnh hưởng, các báo cáo tài chính của Google vẫn rất tốt trong tháng vừa qua.
 
 
Cuối cùng, Eric phát biểu một cách ngắn ngọn về một số diễn biến vừa qua khi có hàng trăm tài khoản thư điện tử Gmail bị tấn công từ các máy chủ đặt tại Trung Quốc. Eric cho biết Google chỉ làm công việc của mình tại Trung Quốc như đã và đang thực hiện ở các quốc gia khác, đó là cung cấp thông tin cho người dùng, thế nhưng Trung Quốc lại không đánh giá cao lắm việc làm này của Google.
 
Nhưng đã đưa tin, sự hợp tác giữa Microsoft và Baidu là một đòn đánh mạnh vào tham vọng thành công của Google tại thị trường lớn nhất thế giới này. Có vẻ như công cuộc chinh phục "Vạn Lý Trường Thành" của Eric Schmidt và đồng sự sẽ ngày càng khó khăn hơn.
 
Tham khảo: ZDnet