Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/01/2014 06:00 PM

Trong khi nước Mỹ phải hứng chịu đợt giá rét kỷ lục tới âm 50 độ C thì nước Úc lại hoàn toàn ngược lại khi có nơi nhiệt độ lên tới hơn 45 độ C.

Theo hãng tin AFP, nhà chức trách Australia cho biết đợt nắng nóng “cực kỳ khắc nghiệt” này sẽ dẫn tới nhiều ngày nóng gần 50 độ C liên tiếp trong tuần này, mức nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng 1 thập kỷ qua.


Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, tại Melbourne, nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 42 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở thị trấn Keith ở phía nam Úc lên đến 47,2 độ C, ở Adelaide là 45 độ C và ở Naracoorte là 45,8 độ C. Tại bang Victoria, nhiệt độ ở hai thị trấn Charlton và Longerenong vào khoảng 46 độ C.


Bang Queensland có thể sẽ là khu vực phải hứng chịu đợt nắng nóng dài nhất và khắc nghiệt nhất trên cả nước Úc với 9 ngày liên tiếp nhiệt độ ở mức trên 45 độ C.


Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 1
  

Tại bang Victoria, hơn 250 đám cháy đã bùng phát kể từ tối ngày 14-1. Hàng chục ngàn lính cứu hỏa đã được điều động để sẵn sàng đối phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt. Dự đoán đến cuối tuần này sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất bởi khi đó gió mạnh nổi lên có thể làm các đám cháy không thể kiểm soát được. Theo Cơ quan khí tượng Australia, nhiệt độ có thể lên tới 50°C trong vài ngày tới.


Các quan chức bang Victoria lo ngại một đợt gió lớn trong ngày vài ngày tới sẽ khiến các vụ hỏa hoạn lan rộng hơn nữa.


Dưới đây là những hình ảnh về đợt nắng nóng kỷ lục tại Australia:


Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 2
  
Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 3
Nắng nóng cũng gây ra những đám cháy rừng nghiêm trọng ở khu vực đông nam Australia, khiến một người thiệt mạng và 52 ngôi nhà bị phá hủy.

Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 4
  
Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 5
  
Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 6
  
Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 7
  
Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 8
Người dân Úc tìm mọi cách để làm dịu mát cái nắng nóng của thời tiết.

Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 9
Các loài động vật cũng được "làm mát" để chống chịu với nắng nóng.

Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 10
Trong khi đó, tại vườn thú Melbourne, người ta sử dụng những tảng đá lạnh lớn để hạ nhiệt cho các loài động vật.

Australia hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C 11
Để tăng sức hấp dẫn với các loài động vật, người ta cho thức ăn vào trong những tảng băng.