Ấn tượng với loạt ảnh đầu tiên về dịch vụ Google Music

Vi Dũng  | 12/05/2011 0:00 AM

Đối với những phóng viên Mashable thử nghiệm sản phẩm này, Google Music đã hoàn toàn vượt xa những gì họ trông đợi.

Cuối cùng thì Google Music, dịch vụ mới nhất đến từ gã khổng lồ công nghệ cũng đã đến tay những người sử dụng. Hiện tại, Google Music vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm Beta, nhưng các phóng viên của blog công nghệ nổi tiếng Mashable đã ngay lập tức thử nghiệm sản phẩm này và đưa ra những nhận xét đầu tiên về dịch vụ âm nhạc mới này.
 
Đối với những phóng viên Mashable thử nghiệm sản phẩm này, Google Music đã hoàn toàn vượt xa những gì họ trông đợi.
 
Họ đưa ra một nhận xét thẳng thắn: ứng dụng Music Manager trên máy tính của Google Music đã biến iTunes trở thành “đồ bỏ” (thậm chí nó còn có thể quét qua những ứng dụng khác để tìm ra danh sách các bản nhạc bạn đang có); sau đó hệ thống sẽ tự động thêm những bài hát mới vào tải khoản Google Music của người sử dụng (tất nhiên là những bài hát sẽ được upload lên những cụm máy chủ đám mây của Google).
 
Chỉ sau vài phút, tất cả những bài hát được tải lên tài khoản Google Music đã xuất hiện trong những thiết bị smartphone và máy tính bảng chạy HĐH Android của người tham gia thử nghiệm. Với tốc độ đường truyền tại Mashable, mất khoảng 5 phút để tải toàn bộ 150 bài hát trong danh sách iTunes playlist lên tài khoản Google Music. Nhà quản lý dịch vụ, Google đã cho biết, mỗi tài khoản có thể lưu trữ được tới 20.000 bài hát, và đồng bộ hóa chúng trên 8 thiết bị di động và máy tính khác nhau.
 
Hiện tại dịch vụ này mới chỉ đang được thử nghiệm tại thị trường Mỹ, vì thế trong khi chờ đợi Google Music “cập bến” thị trường Việt Nam, hãy cùng điểm qua những bước đáng chú ý trong quá trình thử nghiệm Google Music của Mashable.
 
Google Music tìm những bài hát qua iTunes, sẵn sàng cho việc tải
chúng lên tài khoản của người dùng.
 
Giao diện trên nền trình duyệt web đơn giản, giống nhiều sản phẩm khác từ Google.
 
Cái nhìn cận cảnh giao diện chính của Google Music.
 
Khi đăng nhập vào thư mục album nhạc, thông tin của album hiển thị đầy đủ.
Bên cạnh đó là chức năng đánh giá bài hát theo dạng “thumb up/down”.
 
Khi bạn đăng nhập vào Google Music trên một thiết bị sử dụng hệ điều hành Android,
bạn sẽ được tương tác với giao diện như trên.
 
Tính năng đồng bộ hóa cũng là một điểm sáng ở dịch vụ âm nhạc này. Google Music cũng hỗ trợ chức năng phân loại các bản nhạc theo từng chủ đề: phong cách, tên nghệ sĩ, và tên album. Bạn cũng có thể tạo một danh sách “instant playlist” từ những bản nhạc mình đã upload lên tài khoản Google Music.
 
 
Tham khảo Mashable
 
Xem thêm:

google