[Incredibles 2] Tất tần tật về thiên tài thiết kế khiến giới siêu anh hùng lẫn khán giả phát cuồng - Edna Mod

zhimzhim  - Theo Helino | 20/06/2018 09:52 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Ngay khi The Incredibles – Gia Đình Siêu Nhân ra mắt vào năm 2004, bên cạnh nội dung mới lạ so với thời đại về cuộc sống của đôi vợ chồng Bob Parr và Helen Parr – hai siêu anh hùng đang cố gắng hòa nhập cuộc sống thật, bộ phim còn làm khán giả “điên đảo” khi giới thiệu nhà thiết kế tài năng Edna "E" Mode. Với tuyên ngôn đanh thép về việc “nói không với áo choàng” cùng tốc độ làm việc điên cuồng khi cho ra mắt 4 bộ trang phục chiến đấu cực hoành trang cho từng thành viên của gia đình nhà Parr, khán giả đã ngay lập tức mê mẩn nhân vật này.

Edna Mode được chính "cha đẻ" là đạo diễn Brad Bird lồng tiếng vì không tìm được diễn viên thỏa mãn yêu cầu của mình, sau đó ông ẵm luôn giải thưởng Annie dành cho lĩnh vực hoạt hình nhờ vai trò bất đắc dĩ này.


Vai diễn Edna đều do các diễn viên nam lồng tiếng

Vai diễn Edna đều do các diễn viên nam lồng tiếng

Ngay khi dự án Gia Đình Siêu Nhân 2 được hãng Disney/ Pixar “bật đèn xanh”, mọi sự quan tâm của giới mộ điệu đều xoay quanh câu hỏi duy nhất: Edna Mode có trở lại không? Hãy cùng điểm qua thân thế của nhà thiết kế này, bà là ai mà khiến khán giả yêu thích đến vậy nhé.

Cao chưa đầy mét rưỡi, mỗi khi cất tiếng nói đều khiến mọi siêu anh hùng nể phục

Edna Mode là trường hợp có một không hai trong làng thời trang thế giới. Với mái tóc bob đen tuyền, cặp kính tròn và thân hình nhỏ bé, nhà thiết kế mang hai dòng máu Đức-Nhật tự tạo dấu ấn không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Với bản tính khó chịu, cầu toàn và sắc sảo, Edna Mode thường áp đảo người đối diện bằng những phát ngôn thẳng thắn, đôi khi gây sốc. Không muốn uổng phí tài năng để phục vụ cho người thường, Edna thử sức mình trong lĩnh vực ít ai dám bước vào: thiết kế trang phục cho siêu anh hùng.


“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”

“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”

​Trước khi bước chân vào làng thời trang, Edna Mode đã là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Vốn hiểu biết sẵn có giúp bà dễ dàng tạo ra những bộ cánh thách thức mọi quy luật vật lý, có thể co giãn, thay đổi hình dạng, chịu nhiệt và chống đạn nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và thanh lịch cho người mặc. "Đánh nhau cũng phải đẹp" là tiêu chí hàng đầu mà nhà thiết kế tài năng này đặt ra. Với những đặc điểm đáng sợ trong tính cách cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp, dù lọt thỏm giữa các siêu anh hùng to cao và nhiều khả năng kì dị, người phụ nữ này vẫn khiến họ yên lặng lắng nghe và hồi hộp trước những gì mình chuẩn bị tuyên bố.

Theo giới thiệu trong phần phim thứ nhất, Edna Mode đã nghỉ hưu 15 năm khi thời đại các siêu anh hùng thoái vị. Suốt thời gian đó, bà phải thiết kế trang phục cho các siêu mẫu, những người mà Edna nhận xét là "lũ ngu ngốc, hư hỏng với đôi môi bơm chỉ biết có bản thân". Ngay khi vợ chồng Parr tìm đến, mặc dù vẫn cau có như thường thấy nhưng bà đã cho ra mắt ngay lập tức 4 tuyệt phẩm thiết kế với hai tông đỏ-đen cùng logo chữ i ở giữa ngực. Mỗi bộ đều phù hợp với sức mạnh của từng siêu anh hùng.

Chỉ 5-10 phút xuất hiện và bài diễn thuyết hùng hồn về việc “nói không với áo choàng” (no cape) - Edna Mode đã trở thành nhân vật được yêu thích nhất nhì trong Gia Đình Siêu Nhân. Nhà thiết kế đặc biệt cũng đứng top những nhân vật được yêu thích nhất của hãng phim Pixar trong nhiều năm liên tiếp.Đặc biệt hơn, tại lễ trao giải Oscar năm 2005 của Viện Hàn lâm, nhân vật giả tưởng này còn xuất hiện bên cạnh tài tử Pierce Brosnan để công bố giải thưởng tại hạng mục Thiết kế trang phục xuất sắc nhất.


​...sát cánh cùng Pierce Brosnan tại lễ trao giải Oscar năm 2005

​...sát cánh cùng Pierce Brosnan tại lễ trao giải Oscar năm 2005

Áo choàng là thứ lãng phí và ngu ngốc nhất trên đời!

Hình ảnh Superman hay Batman đứng trên tòa nhà cao với chiếc áo choàng tung bay theo gió đã trở thành biểu tượng bất di bất dịch trong văn hóa đại chúng. Dường như siêu anh hùng nào cũng phải mặc bộ đồ bó sát kèm theo áo choàng thật ngầu thì mới hoàn chỉnh diện mạo của mình. Thế nhưng Edna Mode quyết định đi ngược lại tiêu chí của số đông bằng cách loại bỏ áo choàng ra khỏi các thiết kế của mình.

Đối với Edna, sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương, nhưng sự cẩu thả trong thời trang thì thật là đê tiện. Áo choàng có thể đẹp, nhưng không thiết thực. Với hàng loạt dẫn chứng về các siêu anh hùng như Thunderhead, Dynaguy, Stratogale, Splashdown và Meta Man chết yểu vì… áo choàng vướng vào cánh máy bay, kẹt trong thang máy hay xoáy luôn vào lốc, không còn gì có thể thuyết phục hơn về quan điểm này.


​Áo choàng mắc vào tên lửa - tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn của Thunderhead

​Áo choàng mắc vào tên lửa - tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn của Thunderhead

Bên cạnh đó, Edna Mode còn có phương châm "Không bao giờ nhìn lại quá khứ. Quá khứ làm ta phân tâm khỏi hiện tại". Và bà tuân thủ theo phương châm này triệt để bằng cách phủ nhận chính những thiết kế mà mình tạo ra cách đây nhiều năm trước.

Sau 14 năm, lần này Edna mode sẽ mang lại bất ngờ gì?

Trong Gia Đình Siêu Nhân 2, nhà thiết kế của chúng ta vẫn trung thành với phong cách tối giản. Set trang phục mới lấy cảm hứng từ Nhật Bản, nhất là từ nghệ thuật gấp giấy origami để tạo những nếp gấp táo bạo.


Với lần trở lại này, Edna xuất hiện trong bộ đồ mặc nhà lấy cảm hứng từ bộ Kimono của Nhật

Với lần trở lại này, Edna xuất hiện trong bộ đồ mặc nhà lấy cảm hứng từ bộ Kimono của Nhật

Đảm nhận nhiệm vụ thiết kế chính trong phần phim sắp tới, Edna Mode hứa hẹn sẽ đem đến những thiết kế đỉnh cao hơn. Thế nhưng lần này khách hàng thân thiết Elastigirl chuyển sang mặc trang phục của một nhà thiết kế bí ẩn tên Alexander Galbaki, liệu đây có phải đối thủ cạnh tranh với Edna Mode trong phần 2


​​Trong phần 2 của Gia Đình Siêu Nhân, Elastigirl mặc trang phục mới do Alexander Galbaki thiết kế

​​Trong phần 2 của Gia Đình Siêu Nhân, Elastigirl mặc trang phục mới do Alexander Galbaki thiết kế

Vừa rồi chúng ta cũng được chiêm ngưỡng một đoạn trailer "tình thương mến thương" giữa Edna Mode và em bé siêu nhân Jack-Jack. Ông bố Bob trong cơn túng quẫn đã phải sang nhờ nhà thiết kế tài năng giúp trông con, khiến cả hai nhân vật "bá đạo" nhất phim có dịp gặp gỡ, và cũng từ đây Edna nảy ra ý tưởng làm một bộ thiết kế thật hoành tráng cho sự trở lại lần hai của gia đình siêu nhân. Thế nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.

Còn nhớ trong phần đầu tiên, Edna dù chưa giáp mặt cậu con út nhà Parr nhưng đã lo xa đến nỗi làm cho cậu một bộ trang phục đặc biệt vừa dễ di chuyển vừa có khả năng chống đạn và chịu nhiệt. Sang phần hai, năng lực của Jack-Jack lại càng khủng khiếp gấp bội. Cái kết phần một cùng đoạn trailer mới trình làng cho thấy bé út vừa có siêu thể lực giống bố lại vừa sở hữu vô số các khả năng như bay lượn, biến hình, đi xuyên tường, phóng tia laser, tự phân thân, dịch chuyển tức thời,...Vậy thì bộ trang phục phải vượt trội như thế nào mới có thể phù hợp với năng lực của Jack-Jack? Đây sẽ là thử thách khó nhằn nhưng vô cùng thú vị dành cho Edna Mode trong Gia Đình Siêu Nhân 2.


​Lần này Edna Mode sẽ đem đến bất ngờ gì đây?

​Lần này Edna Mode sẽ đem đến bất ngờ gì đây?

Gia Đình Siêu Nhân 2 hiện đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.