IG.XUN: Viego không phù hợp để đi rừng

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/06/2021 08:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trường hợp của Viego có vẻ như khá giống với Sett, khi cách mà các game thủ sử dụng vị tướng này lại trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của Riot Games.

Đối với các fan trung lập, diễn biến ván 3 trận khai mạc LPL Mùa Hè 2021 giữa Invictus Gaming và Suning có lẽ sẽ để lại nhiều nỗi thất vọng. Không phải vì Suning thua, mà bởi màn trình diễn của Viego trong tay SofM. Dĩ nhiên, nỗi thất vọng này không bao hàm ý nghĩa tiêu cực, mà nó tới từ việc vị tướng vừa được "unban" của Riot quả thực không phù hợp với vị trí Đi rừng.

IG vs SN Highlights ALL GAMES LPL Summer Season 2021 W1D1 Invictus Gaming vs Suning by Onivia

Xuất hiện trong tay một bậc thầy đi rừng như SofM, chắc hẳn Riot Games đã kỳ vọng rằng đội trưởng của Suning sẽ giúp Viego khẳng định vị thế vốn có của hắn ở khu rừng của Summoner's Rift. Tuy nhiên, ngay cả SofM cũng bó tay khi không thể phát huy sức mạnh của Vua Vô Danh ở vị trí này (và cũng phải thừa nhận rằng SofM đã có màn trình diễn không tốt trong ván đấu với IG).

Trong diễn biến chính của ván đấu, SofM dù sớm tạo ảnh hưởng lên đường dưới với tình huống gank thành công hạ gục Varus, nhưng chất tướng của Viego đã khiến tuyển thủ này lép vế hoàn toàn trong quá trình tăng tiến sức mạnh. So với Udyr - Một quân bài hot meta của LMHT hiện tại, Viego đơn giản là quá yếu. Hắn không có khả năng dọn rừng nhanh, và với chất tướng nửa nạc nửa mỡ lai giữa sát thủ và đấu sĩ, Viego cũng không phải đối thủ của Udyr trong tình huống trao đổi máu.

IG.XUN: Viego không phù hợp để đi rừng - Ảnh 2.

Viego của SofM bị Udyr của XUN lùa "chạy rẽ đất" ngay đầu game, sau đó phải nhờ tới Bin và Angel hỗ trợ thì SofM mới thoát thân thành công

Chất tướng vốn đã yếu ớt, khả năng tăng tiến sức mạnh lại chậm, mà Viego cũng chẳng có công cụ gank hiệu quả nào nếu chơi ở vị trí đi rừng. Tình huống SofM ăn mạng của Wink cũng là xuất phát từ pha "đi lạc" của xạ thủ phía IG, chứ không phải là một pha set-up gank hiệu quả của SN.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, các tuyển thủ IG đều thừa nhận rằng họ tự tin vào chiến thắng hơn khi thấy Viego xuất hiện ở vị trí đi rừng. IG.XUN nhận định: "Viego là một vị tướng tuyệt vời, nhưng hắn không hợp với vị trí đi rừng. Viego dọn rừng quá chậm, trong khi khả năng solo 1vs1 cũng rất yếu."

Và trên thực tế, kể từ khi Viego được unban ở các giải chuyên nghiệp (bắt đầu được sử dụng ở LCS và LPL), thì vị trí mà hắn xuất hiện nhiều nhất là đường giữa và đường trên chứ không phải đi rừng. Việc lựa chọn Viego cho SofM rõ ràng là một pha tự hủy của SN, khi họ vứt bỏ mọi thế mạnh của người đi rừng team mình, dẫn đến một thất bại toàn diện cho nhà Đương kim Á quân thế giới.

IG.XUN: Viego không phù hợp để đi rừng - Ảnh 3.