Huỳnh Dị - Tác giả Tầm Tần Ký qua đời ở tuổi 65

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/04/2017 02:57 PM

Mới đây, báo chí Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải thông tin về việc nhà văn kiếm hiệp nổi tiếng Huỳnh Dị vừa qua đời vào ngày 05/04, sau một tuần điều trị tại bệnh viện, thọ 65 tuổi.

Mới đây, báo chí Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải thông tin về việc nhà văn kiếm hiệp nổi tiếng Huỳnh Dị vừa qua đời vào ngày 05/04, sau một tuần điều trị tại bệnh viện, thọ 65 tuổi.

Tại Việt Nam, Huỳnh Dị được biết đến nhiều nhất qua 2 tác phẩm là Tẩm Tần Ký (được chuyển thể thành phim Cỗ Máy Thời Gian) và Đại Đường Song Long Truyện. Trong đó, Tẩm Tần Ký có thể xem là một trong những tác phẩm đầu tiên lấy đề tài xuyên việt, mở ra một xu hướng mới cho thể loại tiểu thuyết xuyên việt đang rất thịnh hành tại Trung Quốc hiện nay.


Nhà văn Huỳnh Dị

Nhà văn Huỳnh Dị

Sự ra đi của Huỳnh Dị nhận được sự thương tiếc lớn từ rất nhiều người yêu thích tiểu thuyết võ hiệp tại Trung Quốc và ngay cả trên toàn thế giới. Huỳnh Dị thậm chí còn được xếp vào danh sách "tứ đại tác gia võ hiệp nổi tiếng", sánh ngang với Kim Dung, Cổ Long và Ôn Thụy An.

Cổ Thiên Lạc, nam diễn viên đóng vai Hạng Thiếu Long trong bộ phim truyền hình Cỗ Máy Thời Gian đã chia sẻ sự tiếc thương đối với nhà văn Huỳnh Dị. Được biết, Cổ Thiên Lạc đã mua bản quyền tác phẩm Tầm Tần Ký để chuyển thể thành phim điện ảnh.


Cổ Thiên Lạc thành công với vai Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký

Cổ Thiên Lạc thành công với vai Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký

Được biết, Huỳnh Dị có tên thật là Hoàng Tổ Cường, từng tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật Đại học Trung văn Hồng Kông, chuyên ngành nghiên cứu hội họa Trung Quốc. Ông từng được trao Giải thưởng nghệ thuật Ông Linh Vũ. Sau làm Trợ lý Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông, phụ trách vấn đề Giao lưu nghệ thuật và văn hoá Đông - Tây. Năm 1989, ông từ chức và chuyển hướng chuyên tâm sáng tác.

Ngay khi bắt đầu nghiệp văn chương, ông dự định sẽ theo thể loại tiểu thuyết võ hiệp, tuy nhiên một người bạn của ông là Lý Quốc Oai, khi đó là Tổng biên tập Tập đoàn xuất bản Bác Ích đã khuyên ông nên kết hợp cả 2 thể loại tiểu thuyết khoa học theo trường phái Nghê Khuông và tiểu thuyết võ hiệp theo trường phái Kim Dung, tạo thành một thể loại riêng. Kết quả là với sự ra đời của 2 tác phẩm "Tầm Tần Ký" và "Đại Đường Song Long truyện", được độc giả vùng Đông Á hoan nghênh, ông đã được mệnh danh là cha đẻ của thể loại Huyền ảo võ hiệp.

Ngoài văn học, Hoàng Dị còn đam mê âm nhạc, hội họa, điện ảnh - đặc biệt là điện ảnh khoa học viễn tưởng, tìm hứng thú trong việc chơi cổ cầm, hội họa cổ truyền.