‘Huyết trích tử’: Vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, bảo đao bảo kiếm thua chặt!

Green  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2020 09:31 AM

Một trong số những vũ khí khét tiếng nhất lịch sử Trung Hoa có lẽ là ‘Huyết trích tử’ – loại vũ khí từng được kênh National Geographic phục chế thành công dựa trên các miêu tả còn sót lại từ giai thoại dân gian.

Trong lịch sử nói chung và giai thoại dân gian Trung Hoa nói riêng, có không ít loại vũ khí được lưu danh vì khả năng sát thương cực cao. Và một trong số những vũ khí khét tiếng nhất từng được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là ‘huyết trích tử’ – loại vũ khí từng được kênh Nationalgeographic phục chế thành công dựa trên các miêu tả còn sót lại từ giai thoại dân gian.

Loại vũ khí bí ẩn trong truyền thuyết

Tuy được miêu tả là loại vũ khí lợi hại, có thể dễ dàng lấy mạng đối thú, nhưng cho đến nay gần như không có bất kỳ nguồn tài liệu xác thực hay tranh vẽ về vũ khí ‘huyết trích tử’. Hầu hết loại vũ khí chỉ được nhắc đến trong các truyền thuyết hoặc giai thoại dân gian.

‘Huyết trích tử’: Vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, bảo đao bảo kiếm thua chặt! - Ảnh 1.

Tương truyền, vào đầu những năm trị vì của hoàng đế Ung Chính, để đối phó với những kẻ chống đối cũng như thành viên phong trào ‘phản Thanh phục Minh’, vị vua này đã xây dựng lên một đội quân sát thủ với món vũ khí có tên ‘huyết trích tử’.

Huyết trích tử nguy hiểm như thế nào?

Huyết trích tử được đồn đại là có khả năng sát thương khủng khiếp, đến mức ngay cả những người quen hành tẩu trong giang hồ khi nghe tên cũng phải e ngại. Dù không có tài liệu xác thực sự tồn tại trong thực tế của huyết trích tử, nhưng các câu chuyện dân gian lại miêu tả về nó rất rõ ràng.

‘Huyết trích tử’: Vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, bảo đao bảo kiếm thua chặt! - Ảnh 2.

Loại vũ khí mà đội quân sát thủ của hoàng đế Ung Chính chuyện sử dụng thường được cho là có hình dạng mũ sắt hoặc hình vuông nối với một sợi xích nhỏ và dài. Bên ngoài vành mũ có gắn các lưỡi dao xoay. Khi người dùng ném chiếc mũ về phía đối phương đang giao chiến, chiếc mũ sẽ xoay tròn và lướt trong không khí như một lưỡi cưa, nhờ vậy mà tính sát thương rất lớn.

‘Huyết trích tử’: Vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, bảo đao bảo kiếm thua chặt! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhờ cấu tạo dạng mũ nên huyết trích tử dễ dàng chụp lên đầu đối phương, lúc này người dùng có thể sử dụng dây xích nối với mũ để kích hoạt cơ quan bên trong, khiến vành mũ tách khỏi đỉnh mũ để trùm kín đầu người rồi các lưỡi dao vốn hướng ra ngoài sẽ rút ngược vào, nhanh chóng đoạt đi thủ cấp. Theo miêu tả trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, loại vũ khí này có thể dễ dàng lấy thủ cấp kẻ thù trong phạm vi 100 bước.

‘Huyết trích tử’: Vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, bảo đao bảo kiếm thua chặt! - Ảnh 4.

Ngoài hình dạng mũ vành, huyết trích tử còn được cho là có hình dạng vòng móng ngựa đi kèm với 3 lưỡi dao xoay. Trong lúc giao chiến, người dùng sẽ đặt nó lên một vũ khí có dạng đao cong, tạo lực quay và ném nó về phía đối thủ.

Huyết trích tử trong đời thực và phim ảnh

Phục chế và sử dụng thử 'huyết trích tử'

Năm 2009, kênh National Geographic  đã tiến hành phục chế lại loại vũ khí này dựa trên các nghiên cứu từ miêu tả trong truyền thuyết. Kết quả, họ thực sự đã tạo ra một thiết bị có tính sát thương lớn nhưng rất khó sử dụng. Chính vì vậy mà nhiều người đặt ra giả thuyết cho rằng huyết trích tử không phổ biến như đao kiếm hay ám khí truyền thống vì chỉ các cao thủ được luyện tập bài bản, nhuẫn nhuyễn mới có thể điều khiển được.

‘Huyết trích tử’: Vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, bảo đao bảo kiếm thua chặt! - Ảnh 6.

Phiên bản trong phim 'Âm mưu hoàng tộc'

Trong phim ảnh, vào năm 2012, điện ảnh Trung Quốc đã cho ra đời bộ phim ‘Âm mưu hoàng tộc’ hay ‘Huyết trích tử’ nhằm khai thác hình tượng loại vũ khí trong truyền thuyết này.