Huyền thoại về "4 Kỵ sĩ Khải Huyền": Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất?

Jessie Mai  - Theo Helino | 30/01/2020 07:48 PM

Trong kinh thánh, 4 Kỵ sĩ Khải huyền sẽ xuất hiện vào ngày tận thế, mang theo bệnh tật, chiến tranh, nạn đói và cái chết, xóa sổ toàn bộ nhân loại.

Trong Tân Ước và cụ thể là sách Khải Huyền, được viết bởi John - nhà thần học Patmos, có một chương đặc biệt nhắc đến ngày tận thế, khải huyền, khi mà bốn Kỵ Sĩ Khải Huyền sẽ bước đi trên trái đất để phá hủy Trái Đất. Con người sẽ bước vào một thời kỳ mà phần lớn dân số bị xóa sổ do sự kết hợp của chiến tranh, bệnh tật, và nạn đói. 

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 1.

Theo truyền thuyết, ngày tận thế sẽ kéo đến nếu phù đồ phong ấn được mở ra. 4 phong ấn đầu tiên là 4 Kỵ sĩ Khải Huyền, phù đồ thứ 5 giải thoát tiếng khóc than con người trước cơn thịnh nộ của Chúa, phù đồ thứ 6 mang đến một loạt thiên tai mang tính hủy diệt, trong khi phù đồ thứ 7  là bảy tiếng kèn của thiên thần,  mang đến bảy loại dịch bệnh trong những chiếc lọ, đem trút xuống những kẻ tội đồ và độc ác.

Kỵ sĩ Trắng - The White Horsemen

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 2.

Kỵ sĩ trắng là sẽ là kỵ sĩ đầu tiên xuống trái đất vào ngày khải huyền. Trong hầu hết truyền thuyết, hắn đại diện cho dịch bệnh, lây lan ra khắp trái đất. Có nhiều tư liệu lại cho rằng Kỵ sĩ trắng là phép ẩn dụ cho chính nghĩa. 

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 3.

Với dịch bệnh, kỵ sĩ trắng sẽ chinh phạt thế giới bằng một cuộc càn quét khắp thế giới, gieo rắc cái chết cho nhân loại. Hắn cũng được xem là một kẻ xâm lược, thanh tẩy trái đất khỏi những tội lỗi do con người gây ra.

Kỵ sĩ đỏ - The Red Horsemen

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 4.

Kỵ sĩ đỏ Kỵ sĩ đỏ thường được xem là biểu tượng của chiến tranh. Hắn cưỡi một con ngựa đỏ rực như lửa, và giương cao thanh kiếm chuẩn bị cho chinh chiến. Màu đỏ thường được miêu tả với lửa và máu ở chiến trường, và kỵ sĩ này có khả năng khiến con người giết chóc lẫn nhau, tượng trưng cho một cuộc chiến quy mô toàn cầu.

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 5.

Kỵ sĩ đỏ cũng có thể là biểu tượng của lòng thù ghét, sự giận dữ, là một trong các yếu tố góp phần mang đến chiến tranh, báo hiệu kết thúc của thế giới. Con người sẽ tàn sát lẫn nhau, và các kỵ sĩ sẽ tàn sát con người.

Kỵ sĩ đen - The Black Horsemen

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 6.

Một nhân vật khác cũng được nhắc đến trong sách Khải huyền, đó là kỵ sĩ đen, là phép nhân hóa của nạn đói. Màu sắc đen của kỵ sĩ này thường gắn liền với sự đói kém suy tàn của con người: lời oán than của con người, những con quạ đen rỉa xác, đêm tối, sự cô lập và sự ảm đạm. Kỵ sĩ đen mang trên tay mình một chiếc cân.

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 7.

Ngoài ra, Kỵ sĩ đen còn được xem  là biểu tượng cho quyền lực hoàng gia, những kẻ áp đặt sự cai trị lên các tầng lớp thấp hơn. Họ nắm giữ quyền lực và ban phát cho người nghèo những món đồ ít ỏi, những thứ xa xỉ hơn thì giữ lại cho mình. 

Kỵ sĩ Death - The Pale Horsemen

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 8.

Kỵ sĩ cuối cùng, người thứ tư, tượng trưng cho sự kết thúc, là kỵ sĩ đáng kinh sợ nhất trong tất thảy – cái chết. Hắn là kỵ sĩ duy nhất được đặt tên, và cũng là kỵ sĩ duy nhất không có vũ khí, bởi chính bản thân hắn đã là vũ khí.

Huyền thoại về 4 Kỵ sĩ Khải Huyền: Bộ tứ quyền năng mang đến ngày tận thế của Trái Đất? - Ảnh 9.

Death cưỡi trên mình một con ngựa nhợt nhạt, bản thân hắn cũng như xác chết. Hắn sẽ dập tắt mọi sự sống bằng những thảm họa và tai ương khác nhau. Death được xem là kỵ sĩ quan trọng nhất. Khi Death tỉnh dậy, hắn sẽ mang theo địa ngục lên trần gian, và mang đến cái chết cho tất cả các tội đồ.

Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về bộ phim cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.