Huyền thoại một thời Vigoss chính thức trở lại với đấu trường DOTA chuyên nghiệp

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2016 02:40 PM

Theo chia sẻ của Vigoss trên Twitch, lần trở lại này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Với sự nghiêm túc và tập trung cao độ, Vigoss hy vọng anh có thể tìm lại phong độ đỉnh cao như ngày nào.

Theo thông tin mới nhất được tiết lộ từ nhiều nhân vật có tiếng của làng DOTA 2 Đông Âu, Ivan “Vigoss” Shinkarev - huyền thoại một thời của DotA sẽ chính thức trở lại với đấu trường chuyên nghiệp.

Lần gần nhất người ta thấy cái tên Vigoss được xướng lên ở đấu trường đỉnh cao là tại vòng chung kết vô địch thế giới năm 2012 dưới màu áo của Team M5. Kể từ sau đó, sự nghiệp của Vigoss đã trải qua một khoảng lặng lớn. Anh ngụp lặn ở một số đội hạng 2 và 3 của Châu Âu trước khi tạm nghỉ vào giữa năm 2014.

Theo chia sẻ của Vigoss trên Twitch, lần trở lại này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Với sự nghiêm túc và tập trung cao độ, Vigoss hy vọng anh có thể tìm lại phong độ đỉnh cao như ngày nào. Công việc đầu tiên của anh sau khi quyết định trở lại là sự tập trung vào luyện pub, cày mmr để leo top World Leaderboards rồi sau đó sẽ tìm team (hoặc tự lập) để thi đấu đỉnh cao. Mục tiêu rất có thể là TI7 vào năm sau.

Được biết, Vigoss là một trong số những game thủ xuất sắc nhất của bộ môn DotA. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh được mệnh danh là “ông vua ganker” với lối chơi hổ báo, tốc độ, chuẩn xác, liều lĩnh và cũng không kém phần hoa mỹ và hiệu quả. Tên tuổi của Vigoss được gắn liền với màu áo của đội Virtus Pro trong thời gian từ 2006-2008. Một số danh hiệu mà anh đã giành được trong sự nghiệp DotA là: Asus Open Summer, Asus Open Spring, MYM Prime Defending 6, 7, 8.