Huyền thoại Loda tuyên bố giã từ sự nghiệp DOTA 2, tiếp tục chuyển qua làm huấn luyện viên

DS  - Theo Helino | 04/06/2018 04:59 PM

Không còn tiếp tục thi đấu, người đội trưởng của Alliance đã chuyển qua sự nghiệp huấn luyện viên.

Nói tới những tên tuổi Dota 2 từng lên tới đỉnh cao mà vẫn còn thi đấu đến bây giờ, chắc hẳn sẽ không thể không nhắc tới huyền thoại Jonathan ‘Loda’ Berg. Với sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ, anh đã đạt tới nhiều đỉnh cao và vinh quang, đặc biệt là chức vô địch The International 3 cùng Alliance - đội tuyển do chính anh sở hữu.


Cùng Alliance, Loda đã giành được mọi vinh quang trong sự nghiệp.

Cùng Alliance, Loda đã giành được mọi vinh quang trong sự nghiệp.

Mặc dù vậy, thành tích của Loda và Alliance sau TI3 càng lúc càng thụt lùi, đến mức người hâm mộ không còn được thấy Loda thi đấu đỉnh cao nhiều nữa. Thời gian gần đây, người ta chỉ còn thấy cái tên Loda và Alliance xuất hiện trong một vài giải đấu nhỏ cũng như vòng loại với đội tuyển các tài năng trẻ mới nổi đến từ Thụy Điển.

Và mới đây, ngay trước khi mùa giải Dota Pro Circuit kết thúc và vòng loại The International 2018 bắt đầu khởi tranh, Loda đã chính thức đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp game thủ của mình. Trên trang blog của Alliance, Loda đã chia sẻ về quyết định chia tay của mình, đồng thời thông báo rằng sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển này. Thay vào vị trí của Loda sẽ là game thủ người Đức Maximilian ‘Qojqva’ Broecker.


Một thế hệ game thủ mới sẽ là nòng cốt của Alliance, còn Loda sẽ chuyển qua làm huấn luyện viên.

Một thế hệ game thủ mới sẽ là nòng cốt của Alliance, còn Loda sẽ chuyển qua làm huấn luyện viên.

Quả thực với hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ cùng Dota 2 cùng chức vô địch The International 3, Loda đã có được một sự nghiệp thành công. Hy vọng rằng khi chuyển sang làm công tác huấn luyện, Loda sẽ đưa được Alliance trở lại thời kỳ đỉnh cao trước đây.