Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen?

Diệu Hiền  - Theo Helino | 30/01/2020 11:59 PM

Lục Địa Đen là nơi thánh địa mà con người chưa bao giờ chạm đến hoặc có lẽ tất cả chúng ta đều đang bị cầm tù ở một thế giới biệt lập so với thế giới thực ngoài kia.

Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen? - Ảnh 1.

Đôi mắt đỏ hận thù (anime 2011 tập 47)

Bộ tộc Kuruta là một tộc người thiểu số sống quần cư và ẩn dật sâu trong rừng rậm, gần như cách biệt hoàn toàn với nền văn minh bên ngoài. Họ hình thành nên tập quán này bởi vì thể chất đặc biệt của những tộc nhân: đôi mắt hóa đỏ rực khi xúc động mạnh. Đặc biệt khi mắt đỏ lên vì giận dữ, người Kuruta dễ mất kiềm chế và bạo phát sức mạnh ghê người và bị người thường coi là ác quỷ.

Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen? - Ảnh 2.

Một cặp mắt của bộ tộc Kuruta được bán đấu giá ở chợ đen

Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao bang Ryodan của Phố Sao Băng lại tìm ra được nơi ẩn cư của họ và thảm sát toàn bộ 128 dân làng. Một lời nhắn như một sự trả thù được bỏ lại và những đôi mắt đỏ quý giá bị cướp đi, trở thành món hàng đấu giá quý hiếm tại chợ đen. Kurapika, vô tình vắng mặt khi cuộc tấn công diễn ra, trở thành tộc nhân thuần chủng cuối cùng còn sót lại của tộc mắt đỏ.

Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen? - Ảnh 3.

Kurapika khi tức giận (hồi ức lúc nhỏ)

Người đời sợ dân tộc Kuruta vì họ khác biệt nhưng chính những tộc nhân Kuruta cũng sợ hãi người ngoại tộc, bởi vì họ sợ không được chấp nhận. Do đâu mà lại xuất hiện một dân tộc có thể chất bẩm sinh đặc biệt đến thế này giữa những người bình thường?

Giả thuyết được ủng hộ nhất hiện nay là nguồn gốc của tộc Kuruta là từ Lục Địa Đen – Tân Thế Giới mà con người ở lục địa hiện tại đang bắt đầu quá trình khám phá.

Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen? - Ảnh 4.

So với Tân Thế Giới thì thế giới của chúng ta quá nhỏ bé

So với Lục Địa Đen thì thế giới hiện tại nơi con người sinh sống quá nhỏ bé, tựa như một quần đảo nổi trên một đại dương rộng lớn, ngăn cách với thế giới kia. Nếu nói theo cách khác, hình ảnh này chẳng khác gì một nhóm người bị cầm tù và tưởng rằng thế giới họ sống đã là tất cả.

Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen? - Ảnh 5.

Lục Địa Đen: Một thế giới khắc nghiệt mà đến nay loài người vẫn chưa thể chinh phục

Lục Địa Đen còn quá bí ẩn đối với con người hiện nay. Nơi đó chứa nhiều dạng sinh vật đã tiến hóa rất mạnh để có thể thích nghi với điều kiện môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Và tất nhiên Tân Thế Giới cũng không hề thiếu dạng sinh vật có trí thông minh cao, chẳng hạn như Nữ hoàng Kiến Chimera – loại động vật từ Lục Địa Đen trôi dạt vào thế giới này. Sẽ không có gì lạ nếu ở Tân Thế Giới đó cũng có chủng loài người, mạnh mẽ hơn những con người đang ở thế giới hiện tại.

Hunter x Hunter: Phải chăng nguồn gốc bộ tộc mắt đỏ của Kurapika là từ Lục Địa Đen? - Ảnh 6.

Ngoài tộc người mắt đỏ Kuruta, thế giới hiện tại còn có tộc người một sừng khả năng cũng bắt nguồn từ Lục Địa Đen

Vậy nên sẽ không có gì lạ nếu như nguồn gốc xa xưa của bộ tộc Kuruta xuất thân từ Lục Địa Đen, bởi thể chất di truyền của họ quá đặc biệt: nhãn cầu đỏ tươi cộng với sức mạnh bộc phát cường đại hơn khi tức giận.

Kurapika đã ở trên chuyến tàu hướng tới Tân Thế Giới cùng với kẻ tử thù của mình – băng đảng Ryodan. Liệu ở nơi lục địa lạ lẫm đó cậu có vô tình tìm về được cội nguồn xa xăm, tìm thấy những người đồng bào khác để bản thân không còn cảm thấy lạc lõng trên cõi đời?

Bạn đọc có thể thảo luận về Hunter x Hunter cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.