Hồi tưởng chế độ Ghost huyền thoại của Đột Kích với pha clear team đầy 'hack não'

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2017 05:45 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Ghost Mode với ưu thế đặc trưng, độc đáo và đến giờ sau hơn 9 năm tung ra thị trường, vẫn chưa hề có một sản phẩm "mượn ý tưởng" nào có thể đạt đến độ hoàn mỹ cả về gameplay lẫn sự sáng tạo như ghost mode của Đột Kích.

Ra đời song song cùng với những phiên bản đầu tiên của Đột Kích, có thể nói, Ghost là chế độ đã đưa nhiều game thủ “lão thành” đến với trò chơi này. Một chế độ được coi là có một không hay của Đột Kích và cũng là chế độ chơi khó nhất dành cho những xạ thủ non tay, Ghost luôn được nhắc đến như một chế độ chơi ‘huyền thoại’ luôn nằm ở mức hack não cao nhất dành cho game thủ.

Ghost bao gồm 2 phe và mỗi phe đều có những đặc trưng rất riêng. Việc tận dụng những ưu điểm vốn có và kinh nghiệm của bản thân sẽ quyết định rất lớn đến chiến thắng của mỗi bên. Điểm tinh túy cũng là đặc trưng của chế độ này chính là nhân vật Ghost. Có khả năng ẩn thân khi đứng im và hình ảnh mờ khi di chuyển, kết hợp với tốc độ sử dụng vũ khí cận chiến linh hoạt hơn so với người thường là những đặc trưng của nhân vật ngày. Thế nhưng để hoàn toàn “làm chủ” nhân vật này, cần có một kỹ năng và tư duy chiến thuật đặc biệt là chiến thuật đồng đội rất cao.

Nói một cách nôm na, Ghost là chế độ chơi đặc biệt cần game thủ phải kết hợp cả nghe – nhìn và suy luận. Việc nghe xem tiếng thở và tiếng bước chân của Ghost giúp game thủ có thể xác định vị trí của Ghost ở hướng nào và bắn rỉa về hướng ấy. Với những người mới tập làm quen với chế độ huyền thoại này, việc tập phán đoán vị trí của ghost và tiếng thở là “bài tập vỡ lòng” đầu tiên cần nắm vững.

Có những thời điểm, Ghost là chế độ chơi “hút khách” nhất Đột Kích. Nhiều clan Ghost nổi danh xưa kia vẫn là huyền thoại trong trò chơi này. Thế nhưng, dưới tác động của thời gian, cùng với sự thay đổi thêm mới quá nhiều của các chế độ. Game thủ mất dần sự kiên nhẫn với các chế độ chơi đòi hỏi tính chiến thuật, kỹ năng và quá nhiều “chất xám” như Ghost, nên chế độ chơi này đã dần mất tích trong Đột Kích và cuối cùng chỉ được nhắc đến trong những dòng hồi tưởng ký ức đẹp đẽ. Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng, không riêng gì các game thủ Đột Kích hiện tại, mà còn có rất nhiều fan của dòng game bắn súng tại Việt Nam, vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho chế độ chơi hết sức độc đáo này. Hiện tại, chế độ huyền thoại này đã được tái hiện trên smartphone qua trò chơi Phục Kích Mobile của VTC Game. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Hãy cùng xem clip dưới đây của game thủ Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ, clan FICTI0N để cùng hồi tưởng thời hoàng kim của chế độ Ghost trong Đột Kích.

Hồi tưởng thời hoàng kim của chế độ Ghost qua siêu phẩm clear team với Jungle Knife