Hồi máu và Lá chắn bị nerf nặng nề trong phiên bản 8.12 sẽ khiến cho meta đường dưới điên rồ hơn bao giờ hết

Tranh Phương  - Theo Helino | 15/06/2018 05:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản 8.12 mới chỉ ra mắt được vài ngày, mang lại những thay đổi khá nặng tay tới một bộ phận lợn của meta – những tướng Hỗ Trợ có khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn.

Những thay đổi này chủ yếu chỉ là nerf và những nerf này đều rất lớn và khá nặng nề. Chiêu E – Mắt Bão của Janna giờ đây sau 0.75 giây, lá chắn sẽ giảm dần trong suốt thời gian tác dụng, đồng thời lá chắn từ E – Linh Giáp của Karma lẫn E – Giúp Nào, Pix! của Lulu đều bị giảm thời gian đi rất nhiều. Tuy nhiên, lá chắn không phải nạn nhân duy nhất trong cuộc thảm sát lần này.

Tất cả những trang bị dành cho nhóm tướng hồi máu và tạo lá chắn bao gồm: Dị Vật Tai Ương, Lư Hương Sôi Sục, Dây Chuyền Chuộc Tội và Hòm Bảo Hộ Mikael giờ đây đều bị giảm hiệu lực hồi máu và lá chắn. Điều này có nghĩa là chính những người đi hồi phục cho người khác giờ đây cũng cảm thấy đau đớn.

Tuy nhiên, đối với nhiều người thì đây lại là một “liều thuốc bổ”. Hồi máu và tạo lá chắn trong LMHT là những kĩ năng dễ sử dụng hơn bất kỳ loại kĩ năng mở giao tranh hay kĩ năng phòng ngự mà các Hỗ Trợ khác sở hữu. Bởi vậy, những người chơi Hỗ Trợ thiên hướng hồi máu hay tạo lá chắn không cần đòi hỏi kĩ năng quá cao vẫn có thể đạt hiệu quả cao trong khi những người chơi Hỗ Trợ cạnh tranh khác phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Do đó, để đảm bảo tính công bằng và lành mạnh lâu dài cho trò chơi, những kĩ năng này cần đòi hỏi thêm một chút trình độ hoặc phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn, chẳng hạn biến chúng thành kĩ năng định hướng hoặc rút ngắn khoảng cách sử dụng của chúng với mục tiêu. Việc giảm thời gian hiệu lực và giảm sức mạnh của chúng có lẽ là cách tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng trong hiện tại bởi những thay đổi lớn hơn sẽ cần rất nhiều thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa cũng như thử nghiệm,…

Hiện tại, những tướng có khả năng hồi máu và tạo lá chắn đều yếu đi đáng kể, vậy điều gì sẽ xảy ra với meta? Nếu bạn quan sát kĩ meta những ngày gần đây, bạn sẽ thấy sự hỗn loạn tuyệt đối. Một trong những lựa chọn phổ biến nhất ở đường dưới trong meta hiện tại là cặp đôi Yasuo – Alistar đủ để bạn hiểu mọi thứ đang điên rồ như thế nào.

Meta Đấu Sĩ đường dưới sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu không có sự xuất hiện của những tướng có khả năng hồi máu/lá chắn, hay ít nhất là nếu những tướng này bị yếu đi. Việc thiếu khả năng chặn sát thương từ những lớp lá chắn có thể cho phép các tướng Đấu Sĩ nhảy thẳng vào mặt những mục tiêu mỏng manh sau đó lùi lại với rất nhiều lợi thế. Điều này thậm chí sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều trong tương lai gần.

Những người chiến thắng rõ ràng hơn cả trong phiên bản 8.12 này có lẽ là những tướng Hỗ Trợ mở giao tranh. Mặc dù trước đó, Alistar đã tìm được cho mình chỗ đứng ở khu vực đường dưới khi kết hợp với một tướng Đấu Sĩ, song các tướng Hỗ Trợ mở giao tranh khác như Thresh, Blitzcrank, Leona và Braum vẫn không thể theo kịp những tướng Hỗ Trợ nhóm Enchanter (tăng lực cho đồng đội) như Lulu. Và giờ đây, rõ ràng là trông họ đã hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Tương tự, Zyra và Brand - những Hỗ Trợ pháp sư cũng được lên ngôi khi họ không còn phải đối phó với khả năng hồi phục khắc chế khả năng cấu rỉa máu của họ nữa.

Nói theo cách khác, khả năng hồi máu và tạo lá chắn là thứ duy nhất ngăn chặn được những Damage Dealer ở khu vực đường dưới. Sự suy yếu của khả năng này sẽ khiến cho thời đại của khu vực đường dưới trở nên điên rồ hơn trước đây rất nhiều.