Hồi hộp với 10 phút mở màn của bom tấn kinh dị Outlast 2

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/04/2017 11:30 PM

Chỉ còn 2 tuần nữa, tựa game kinh dị được rất nhiều người mong chờ Outlast 2 sẽ chính thức ra mắt.

"Children of the Corn" là một truyện ngắn kinh dị nổi tiếng của nhà văn Stephen King xuất bản năm 1978 kể về một cặp vợ chồng bị lạc tới một thị trấn hẻo lánh và gặp phải nhiều hiện tượng quái dị khác trước khi bị giết hại bởi người dân nơi đây, nhằm làm hài lòng vị "thánh" mà chúng tôn sùng. Nếu không phải người yêu văn học, bạn vẫn có thể trải nghiệm phần nào câu chuyện này thông qua một tựa game lấy cảm hứng từ nó, đó là Outlast 2.

Outlast 2 lấy bối cảnh trong cùng một thế giới với phiên bản đầu tiên nhưng nó cũng giới thiệu dàn nhân vật hoàn toàn mới trong bối cảnh rời xa khỏi nhà thương điên chật hẹp Mount Massive. Người chơi vào vai Blake - một thợ quay phim đang đồng hành cùng vợ mình trong phóng sự điều tra về cái chết bỉ ẩn của cô gái sinh sống tại vùng hoang mạc hẻo lánh thuộc vùng Arizona.

Nhưng khi chưa kịp quay được phút phim nào, chiếc trực thăng chở cặp vợ chồng đã gặp tai nạn bất ngờ và đâm xuống đất, chia cắt Blake và vợ mình. Đó cũng chính là điểm xuất phát của Outlast 2, nơi người chơi phải khám phá thị trấn hẻo lánh gần nơi trực thăng rơi trong vai Blake nhằm tìm lại tung tích về vợ. Tại đây, Blake đụng độ với một giáo phái cuồng tín liên tục săn đuổi anh vì lý do nào đó.

Tương tự như phiên bản đầu tiên, công cụ duy nhất mà Blake có trong tay là một chiếc camera có khả năng nhìn trong bóng đêm - thứ giúp Blake định vị phương hướng và tìm đường đi. Gameplay của Outlast 2 chủ yếu xoay quanh việc trốn tránh sự truy đuổi của dân làng, thu thập các viên pin dự phòng để giữ cho máy quay luôn hoạt động.

10 phút mở màn của Outlast 2.

Khác biệt lớn nhất của Outlast 2 so với người tiền nhiệm nằm ở môi trường. Game có nhiều khu vực mở rộng hơn rất nhiều so với những hành lang chật hẹp có ở bệnh viện tâm thần Mount Massive, ví dụ điển hình như cánh đồng ngô có trong bản demo chơi thử phat hành hồi đầu năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc trong Outlast 2, bạn sẽ phải vất vả hơn nhiều trong việc tránh khỏi tầm mắt kẻ thù.

Ở trường đoạn chạy trốn khỏi sự truy sát của dân làng trên cánh đồng ngô nói trên, người chơi rất dễ rơi vào tình trạng lạc đường do cảnh vật được thiết kế đơn điệu với tầng tầng lớp lớp những cây ngô phủ kín bốn bề xung quanh. Nếu lần mò quá lâu sau những rặng ngô, camera sớm muộn cũng sẽ hết pin nhưng việc chạy ra nơi trống trải gần như chắc chắn khiến bạn bị phát hiện. Outlast 2 liên tục gây áp lực lên tinh thần của người chơi bằng những tình huống sắp đặt khéo léo như vậy.

Nỗi sợ hãi mà Outlast 2 mang lại cũng không chỉ dừng lại ở việc Blake liên tục bị truy đuổi mà còn liên quan đến những ảo giác mà anh ta đôi lúc gặp phải dọc đường đi. Những lúc như vậy, Blake nhìn thấy những cảnh tượng bên trong một ngôi trường học, nơi anh lang thang như một bóng ma qua những căn phòng học trống trơn. Đó là những chi tiết trong quá khứ của Blake hay kí ức của ai khác? Câu hỏi này chưa có lời giải đáp trong những giờ chơi đầu tiên.

Outlast 2 theo kế hoạch sẽ được ra mắt vào ngày 25/4 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC. Mong rằng hãng phát triển Red Barrels sẽ tiếp tục mang đến cho cộng đồng fan hâm mộ thể loại game kinh dị một cái tên đáng nhớ không chỉ trong 2017 này mà còn nhiều năm sau nữa.

>> Sốc với truyện kinh dị có thật tại 3 trại thương điên đã tạo cảm hứng cho "Outlast"