Hóa ra kể từ ngày thất bại thảm hại trước SKT T1, Deft luôn bị ám ảnh

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2017 06:00 PM

Sau khi thất bại trong cả 2 lần đối đầu với SKT T1 thì trong tuần này, cụ thể là ngày hôm qua 09/03, Deft và các đồng đội KT Rolster đánh bại bbq OLIVERS với tỷ số 2-0 tuyệt đối.

Như bạn đọc đã biết, tuần vừa qua đã có tới 2 trận đấu căng thẳng nhất và được chờ đón nhất mùa giải khi KT Rolster đối đầu với SKT T1, cống hiến cho không chỉ Hàn Quốc mà các fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới cuộc đối đầu đỉnh cao nhất hiện tại. Có thể nói rằng, sau khi xem 2 trận "Derby ngành viễn thông", các fan Liên Minh Huyền Thoại hay thậm chí cả các đội tuyển khác cũng phải công nhận rằng, cả 2 SKT T1 và KT Rolster đều ở đẳng cấp vượt trội.

Sau khi thất bại trong cả 2 lần đối đầu với SKT T1 thì trong tuần này, cụ thể là ngày hôm qua 09/03, KT Rolster đánh bại bbq OLIVERS với tỷ số 2-0 tuyệt đối. Trong trận đấu này, Kim "Deft" Hyuk-gyu đã cho thấy mình là người chơi xạ thủ tốt nhất bằng khả năng gây sát thương đáng kể trong giao tranh.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Deft.

Chúc mừng vì đã chiến thắng trong ngày hôm nay, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi vẫn không quên được trận thua trước SKT T1. Tôi đã tự bắt mình phải nỗ lực và tập trung vào trận đấu ngày hôm nay. Tôi rất vui vì đã kiểm soát trận đấu tốt để phá vỡ chuỗi thất bại.

Các ván đấu trước SKT T1 đáng lẽ đã có kết quả tốt hơn. Bạn có nghĩ như vậy không?

Chúng tôi đã chủ động bố trí đội hình và tập trung với nhau để snowball trận đấu dựa vào những lợi thế có được ở giai đoạn đi đường. Tuy nhiên, chúng tôi đã để mất cơ hội snowball trận đấu vì đã mắc quá nhiều sai lầm. Đó là lý do tại sao các trận đấu trở nên khó khăn hơn đối với chúng tôi theo thời gian.

Trong trận đấu ngày hôm nay trước bbq, bạn đã gặp một chút khó khăn ở ván 1 đúng không?

Chúng tôi đã một lần nữa mắc quá nhiều sai lầm và đánh mất những lợi thế đầu trận đã có được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiểm soát được để giành chiến thắng vì đội hình chúng tôi có là mạnh mẽ hơn trong giao tranh.

Các giao tranh xuang quanh hang Baron ở ván 2 là rất quyết liệt đấy nhỉ?

Mặc dù chúng tôi ở một vị trí xấu, tôi đã nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng chung cuộc miễn là mỗi thành viên đều thi đấu một cách hoàn hảo. Sau đó, nhờ có Ahri hôn trúng đối phương, Đại Băng Tiễn của tôi trúng đích xong mới giao tranh. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao chúng tôi giành chiến thắng.

Trận đấu tiếp theo của bạn sẽ đối đầu với ROX Tigers. Bạn đã chuẩn bị những gì cho trận đấu đó?

Chúng tôi có một khoảng thời gian để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt, đủ để chiến thắng một cách dứt khoát.

Bạn và Mata được coi là một trong những bộ đôi đường dưới mạnh nhất. Các bạn cảm thấy hôm nay mình đi đường thế nào?

Tôi đã tập luyện rất nhiều cùng với Mata trong giai đoạn đi đường. Tuy nhiên, việc trao đổi ở đường hôm nay không phải là rất tốt. Tôi sẽ phải làm tốt hơn như thế.

Bạn nghĩ gì về phong độ của mình thời gian gần đây?

Vì tất cả đồng đội của tôi đều đã rất tốt rồi, tôi chỉ cần cố gắng để chơi đủ tốt hơn là cố gắng để gánh team. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi đã không chơi tốt trong thời gian gần đây.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Bạn có muốn nói thêm điều gì nữa không?

Mặc dù chúng tôi đã bị đánh bại bởi SKT T1 nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể trong các trận đấu còn lại. Một số người hâm mộ của tôi đã chỉ cho tôi như thế nào là tốt. Mặc dù rất biết ơn họ nhưng tôi muốn nói rằng những điều đó sẽ không cần thiết. Tôi sẽ chứng minh giá trị của mình bằng hành động. Cảm ơn các bạn đã luôn cổ vũ cho chúng tôi.