Hóa ra bản đồ tựa game nổi tiếng này lại có tác dụng nghiên cứu khoa học

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2016 06:00 PM

Một nhóm nhà khoa học ở Na Uy đã ứng dụng bản đồ tựa game Pac Man vào nghiên cứu khoa học.

Những nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Đông Nam Na Uy mới đây vừa công bố một mô hình nghiên cứu khiến cho rất nhiều người cảm thấy thích thú: Để tìm hiểu về tập tính của một số loài vi khuẩn ăn tảo, họ đã xây dựng nên một mê cung với kích thước rất nhỏ lấy cảm hứng từ... Pac Man - dòng game nổi tiếng không ai là không biết tới.

"Việc xây dựng một mê cung 3D cực nhỏ sẽ tạo ra môi trường nghiên cứu gần với thực tế hơn là những đĩa phẳng 2D thông thường. " - Một nhà nghiên cứu phát biểu. Dưới đây là đoạn clip giới thiệu dự án thú vị này của trường đại học Đông Nam Na Uy.

Mê cung Pac Man nằm trong bán kính chưa đầy 1mm của các nhà khoa học.

>> Huyền thoại Pac Man rục rịch đổ bộ lên PS4, Xbox One và PC