Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng "giật chồng", phá thai để đóng phim

BOMI  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2020 02:00 PM

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và chuyện tình cảm, Quách Thiện Ni hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại, dù không còn quá nổi tiếng nhưng cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan s...

Hoa hậu nhiều thị phi, dính điều tiếng "giật chồng"

Sinh ra trong gia đình có ông nội là người Anh, Quách Thiện Ni ngay từ nhỏ đã nổi bật bởi vẻ ngoài xinh xắn, cô sở hữu sống mũi cao, đôi mắt tinh anh, lanh lợi cùng nụ cười tươi sáng.

Quách Thiện Ni theo gia đình từ Hong Kong sang định cư tại Vancouver, Canada từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Đại học Simon Fraser, cô trải qua thời gian ngắn làm tiếp viên hàng không tại hãng Cathay Pacific.

Sở hữu vẻ ngoài nổi bật, Quách Thiện Ni quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1999. Không chỉ giành vương miện Hoa hậu, cô còn được trao nhiều giải phụ như Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu thân thiện và Hoa hậu tài trí.

Không những vậy, sau 1 năm đăng quang, với khả năng học thức, vốn tiếng Anh lưu loát, Quách Thiện Ni xuất sắc chạm tay đến vương miện Hoa hậu Hoa kiều thế giới.

Thời điểm đó, cô được báo chí xứ Cảng thơm ca ngợi là người kế thừa của "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" Lý Gia Hân và được dự đoán sẽ sớm trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời C-biz.

Đúng như dự đoán, Quách Thiện Ni nhanh chóng trở nên nổi tiếng với vai trò diễn viên của TVB. Cô biến hóa không ngừng trong hàng loạt dự án như Trường Bình công chúa, Ngưu Lang Chức Nữ, Lạc thần, Đội điều tra đặc biệt...

Tuy nhiên, nổi tiếng lại đi kèm với tai tiếng. Quách Thiện Ni liên tục vướng phải scandal tình ái với nhiều sao nam nổi tiếng của C-biz.

Năm 2000, khi đóng chung với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim Cỗ máy thời gian, có thông tin cho rằng Quách Thiện Nhi biến mất khỏi phim trường Trác Châu, Bắc Kinh trong vòng 16 giờ. Về sau, người ta phát hiện ra cô đã ở trong phòng của nam chính Cổ Thiên Lạc trong thời gian biến mất. 

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 1.

Vẻ ngoài xinh đẹp, thanh cao của Quách Thiện Ni.

Đối diện với ồn ào này, Cổ Thiên Lạc không giải thích điều gì còn Quách Thiện Ni nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, nữ diễn viên không tránh khỏi mất điểm trong mắt công chúng.

Thời gian sau, Quách Thiện Ni liên tục dính lùm xùm tình ái với nhiều bạn diễn như Mã Tuấn Vỹ, Mã Đức Chung, Trần Hào... Tuy nhiên, cô đều lên tiếng phủ nhận mối quan hệ.

Mãi đến năm 2002, Quách Thiện Ni mới công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Ôn Triệu Luân. Mặc dù vậy, cả hai nhanh chóng đường ai nấy bước sau 2 năm yêu nhau vì Ôn Triệu Luân lâm vào cảnh nợ nần.

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 2.

Quách Thiện Ni và Cổ Thiên Lạc.

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 3.

Cô công khai tình cảm với bạn diễn Ôn Triệu Luân.

Đỉnh điểm nhất trong scandal tình ái của Hoa hậu Hong Kong 1999 là vào năm 2006. Sau khi đóng cùng nhau trong bộ phim Học viện cảnh sát, Quách Thiện Ni và Đào Đại Vũ đã nảy sinh "phim giả tình thật" mặc dù lúc ấy nam diễn viên đã có vợ.

Vì Quách Thiện Ni, Đào Đại Vũ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp và người vợ gắn bó suốt bao năm để ở bên nữ diễn viên sinh năm 1974. 

Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm, cặp đôi liên tục phải hứng chịu những chỉ trích của dư luận. Quách Thiện Ni bị gắn mác "hồ ly tinh" xen vào hạnh phúc gia đình người khác, sự nghiệp của cô cũng xuống dốc không phanh. 

Nữ diễn viên phải quyết định chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc Đại lục sau khi bị khán giả Hong Kong tẩy chay.

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 4.

Quách Thiện Ni bất chấp làm "người thứ 3" khi công khai yêu Đào Đại Vũ.

Chấp nhận phá thai để đóng phim, tuổi U50 xinh đẹp rạng ngời

Sau khoảng thời gian sự nghiệp gián đoạn, Quách Thiện Ni bất ngờ tổ chức hôn lễ với Chu Thiếu Kiệt vào năm 2011. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết rằng chồng Quách Thiện Ni không phải một vị đại gia nổi tiếng mà là chỉ đạo võ thuật của đoàn phim.

Anh có thu nhập không quá cao, chỉ như các nhân viên văn phòng bình thường. Một bộ phim quay mất 3 tháng Chu Thiếu Kiệt chỉ nhận được mức lương vào khoảng 30.000 NDT (khoảng hơn 100 triệu đồng).

Tuy nhiên, nàng hậu hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy an toàn, hạnh phúc và thoải mái khi ở bên ông xã - một người đàn ông rất tôn trọng và yêu thương cô hết mực. 

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 5.

Năm 2012, Quách Thiện Ni hạ sinh con gái đầu lòng. Cô hạn chế các hoạt động giải trí để tập trung lo cho gia đình. 

Năm 2015, khi quay bộ phim Vô song phổ, Quách Thiện Ni phát hiện mình có thai đứa con thứ 2. Tuy nhiên, lịch quay khắc nghiệt đã khiến sức khỏe của cô suy yếu. 

Bác sĩ sản khoa chẩn đoán cô khó lòng giữ lại đứa bé nếu như cứ tiếp tục đóng phim. Để vẹn toàn cả đôi đường, mỹ nhân họ Quách đã chấp nhận phá thai. 

Quyết định của nữ diễn viên nhận phải luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, nhiều người cho rằng cô quá nhẫn tâm khi bỏ đi đứa con ruột để chạy theo sự nghiệp. Dù vậy, nàng hậu vẫn nhận được sự ủng hộ, quan tâm của gia đình. 

Ông xã luôn giúp cô hết mình trong sự nghiệp, anh trực tiếp làm đạo diễn cho bộ phim mà cô tham gia và thường xuyên cùng cô đi du lịch, tận hưởng cuộc sống yên bình, giản dị.

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 6.
Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 7.
Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 8.

Tổ ấm hạnh phúc của Quách Thiện Ni - Chu Thiếu Kiệt.

Hiện tại, sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Quách Thiện Ni không còn quá nổi tiếng với công việc diễn xuất. Tuy nhiên, nhờ nhan sắc trẻ trung không tuổi, cô vẫn là gương mặt quảng cáo đắt giá của các nhãn hàng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp đi dự sự kiện. Ở tuổi 46, cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, làn da mịn màng không nếp nhăn. Cô con gái 8 tuổi của Quách Thiện Ni cũng nhận được nhiều lời khen nhờ sở hữu đường nét xinh xắn, ưa nhìn của mẹ.

Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 9.
Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 10.
Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 11.
Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 12.
Hoa hậu Hong Kong: Sự nghiệp tuột dốc vì tai tiếng giật chồng, phá thai để đóng phim - Ảnh 13.

Quách Thiện Ni trẻ trung, rạng ngời ở tuổi U50.