Hỗ Trợ tràn ngập ở đường đơn, hậu quả từ hàng loạt thiết kế sai lầm của Riot Games tại mùa 10

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/02/2020 02:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ khi thiết kế mùa 10, Riot Games không thể nghĩ rằng có một ngày Soraka đi mid hay Sona đường trên lại tràn ngập meta như hiện tại.

Mùa 10 của LMHT đánh dấu bước tiến cực kì lớn của bản đồ game khi thay vì chơi 1 bản đồ ngày này qua ngày khác, mỗi trận đấu với mỗi bản đồ nguyên tố khác nhau sẽ tạo ra sự mới mẻ cho người chơi. Bên cạnh đó thì hàng loạt hiệu ứng thú vị khác như các tướng mới, ngọc Đá Vạn Năng... khiến mùa 10 này thực sự đáng mong chờ trên lý thuyết.

Hỗ Trợ tràn ngập ở đường đơn, hậu quả từ hàng loạt thiết kế sai lầm của Riot Games tại mùa 10 - Ảnh 1.

Mùa 10 có rất nhiều thay đổi nhưng chả ai nghĩ có ngày Soraka và Sona là 2 tướng toplane mạnh nhất cả

Tuy nhiên khi những thay đổi này thực sự diễn ra, meta game dần thay đổi tới một trạng thái cực kì tệ hại đó là các tướng Hỗ Trợ ngập tràn ở các đường đơn. Lối chơi dị hay phong cách mới thì luôn được hoan nghênh nhưng với các Hỗ Trợ hồi phục thì câu chuyện lại dẫn tới những meta vô cùng tiêu cực cho game.Không chỉ những update của mùa 10, tình trạng này đã ngầm diễn ra từ lâu và thời điểm này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. 

Đầu tiên là trang bị của tướng hỗ trợ quá rẻ nhưng mang lại cực kì nhiều sức mạnh, Riot Games làm vậy để lớp tướng không có quá nhiều khoảng farm hay tài nguyên có thể có tác động lên trận đấu và có sức mạnh nhất định. Tuy nhiên Riot lại không tính tới việc tướng có chất tướng mạnh dùng đồ này sẽ mạnh hơn và snowball một cách khủng khiếp, Diana Lư Hương Sôi Sục chính là ví dụ mới nhất.

Hỗ Trợ tràn ngập ở đường đơn, hậu quả từ hàng loạt thiết kế sai lầm của Riot Games tại mùa 10 - Ảnh 2.

Diana Lư Hương Sôi Sục là dấu hiệu đầu tiên của trào lưu này khi đồ hỗ trợ quá rẻ mà lại mạnh

Hơn nữa, tướng Hỗ Trợ nhận rất ít tài nguyên vì phải đi cặp với Xạ Thủ, chúng cần một bộ kỹ năng toàn diện để bù lại điểm yếu này. Tuy nhiên điều này dẫn tới việc nếu tướng Hỗ Trợ được farm, được hưởng nhiều kinh nghiệm và lên cấp nhanh hơn, bộ kỹ năng toàn diện kia sẽ biến chúng thành những kẻ không thể ngăn cả. Đây là một phần lý do của chuyện Senna đang là Xạ Thủ cực mạnh, rõ ràng nhất chính là Soraka và Sona đường đơn ở thời điểm này.

Hỗ Trợ tràn ngập ở đường đơn, hậu quả từ hàng loạt thiết kế sai lầm của Riot Games tại mùa 10 - Ảnh 3.

Độ "ung thư" của Soraka đường trên có lẽ khỏi phải bàn nữa

Tất cả điều trên dẫn tới một meta cực kì nhàm chán, ở xếp hạng đơn thì quan trọng nhất vẫn là thắng đường và hủy diệt đối thủ. Nhưng các vị tướng Hỗ Trợ chúng đâu cần thắng ai, chỉ cần sống sót, thủ hòa lane và có những món đồ cơ bản, các tướng này sẽ giúp cho chủ lực còn lại của team sống khỏe, không lo bị hạ gục. Thế rồi tất cả công sức đi đường của người chơi đổ xuống sông hết.

Hỗ Trợ tràn ngập ở đường đơn, hậu quả từ hàng loạt thiết kế sai lầm của Riot Games tại mùa 10 - Ảnh 4.

Sona có lẽ sở hữu chỉ số cơ bản tệ nhất LMHT, thế nhưng chỉ cần lên top và farm an toàn, cô ta sẽ trở thành thế lực không thể ngăn cản

Câu chuyện còn tệ hơn ở đấu trường chuyên nghiệp, điểm khác biệt giữa đội mạnh và yếu là cách di chuyển hợp lý và giao tranh có lợi trước đối thủ. Thế nhưng kể cả khi bạn di chuyển hay hơn nhưng vào giao tranh không giết nổi kẻ địch thì mọi nước đi hay ho kia đâu có ý nghĩa gì, nó gần như xóa nhòa đi khoảng cách giữa hai đội tuyển.

Cứ nhìn vào trận thua của T1 trước HLE là thấy, Faker và đồng đội tung kỹ năng hay chọn vị trí nhỉnh hơn hẳn. Tuy nhiên khi HLE hiểu ra vấn đề và sử dụng một chiêu duy nhất để thắng là Olaf bật chiêu cuối và Tốc Biến thẳng vào Faker thì T1 không thể chống cự nổi. Olaf vốn đã trâu bò rồi, nay còn được hồi máu bởi cả Yuumi và Soraka thì chỉ còn biết buông chuột mà thôi.

Hỗ Trợ tràn ngập ở đường đơn, hậu quả từ hàng loạt thiết kế sai lầm của Riot Games tại mùa 10 - Ảnh 5.

Chính giải đấu LCK cũng thừa nhận rằng bộ đôi siêu hồi máu Soraka và Yuumi đã làm đội hình tưởng chừng hoàn hảo của T1 bất lực

Riot Games muốn chỉnh sửa sao cho mọi thứ về đúng trật tự, tuy nhiên những vấn đề của trào lưu này không dừng ở bản thân con tướng đó mà nằm ở sự chênh lệch giá trị của 2 nửa bản đồ, cụ thể là Rồng và Sứ Giá Khe Nứt, trang bị hỗ trợ quá rẻ cũng là một vấn đề lớn. Không biết Riot có dám thay đổi toàn diện điều này không hay chỉ tăng giảm một vài chỉ số của những con tướng cụ thể để xoa dịu tình hình, thay vì chỉnh sửa cốt lõi của vấn đề.