HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là 'món quà cuối cùng'

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2020 10:45 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tinikun đã nói lời chia tay chính thức với GAM Esports sau 4 năm gắn bó trong màu áo đội tuyển Đương kim Á quân VCS.

Việc HLV Tinikun chia tay GAM Esports là điều đã được tiết lộ ngay từ khi giải đấu VCS Mùa Xuân 2020 còn chưa bắt đầu. Thông tin này đã được đích thân Tinikun xác nhận, và mới đây, sau khi ký kết bản hợp đồng mới với Noway không lâu, thì vị HLV này cũng đã đưa ra thông báo chia tay GAM Esports.

Trên Facebook cá nhân, HLV Tinikun đã đăng tải một bức tâm thư rất dài, ôn lại những kỷ niệm và các cột mốc quan trọng trong hành trình cùng GAM Esports chinh phục đỉnh cao vinh quang, đồng thời, anh cũng gửi lời nhắn nhủ tới đông đảo fan hâm mộ rằng hãy giữ vững niềm tin chiến thắng đối với đội tuyển trong tương lai.

HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là món quà cuối cùng - Ảnh 1.
HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là món quà cuối cùng - Ảnh 2.
HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là món quà cuối cùng - Ảnh 3.

Trong bài đăng này, HLV Tinikun cũng tiết lộ rất nhiều thông tin xoay quanh những bản hợp đồng bom tấn mà anh đã đưa về GAM trong mùa cuối cùng tại vị dưới vai trò HLV. Trong đó, đáng nói nhất là việc vị HLV tiết lộ việc mình phải bỏ cả tiền túi ra để có được chữ ký của Palette do phí giải phóng hợp đồng của tuyển thủ này quá lớn.

Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định rằng bản thân chính người mong muốn GAM luôn chiến thắng, bởi chính HLV mới là người đã cùng GAM trải qua mọi cung bậc cảm xúc, đắng cay ngọt bùi trong suốt 4 năm qua.

Trong mùa giải cuối cùng làm HLV của GAM Esports, điều khiến Tinikun tiếc nuối nhất là việc không thể giúp đội tuyển này lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội hình của GAM vẫn còn đó, những ngôi sao của đội vẫn sẽ tiếp tục thi đấu và gắn bó với màu áo này. Tinikun có thể dứt áo ra đi, nhưng Dia1, Levi, Palette, Kiaya thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu và tìm kiếm chiến thắng.

HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là món quà cuối cùng - Ảnh 4.

Chính vì vậy, trong những ngày tháng cuối cùng, Tinikun vẫn rất quyết tâm trong việc hoàn thiện đội hình của GAM, với kế hoạch ban đầu là chiêu mộ BigKoro để hoàn thiện đội hình. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh đã lựa chọn Noway bởi lý do Xạ thủ này là người rất thân thiết với Levi và Dia1, đồng thời bản lĩnh và tài năng của "Long kua" cũng đã được khẳng định tại những sân chơi lớn.

Noway cũng chính là món quà cuối cùng mà Tinikun để lại cho GAM trước khi ra đi. Chia sẻ về dự định tương lai, vị HLV này cũng chính thức bác bỏ tin đồn sẽ gia nhập OverPower Esports, nhưng không nói cụ thể về điểm đến tiếp theo của mình.

HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là món quà cuối cùng - Ảnh 5.

Tinikun khẳng định không có chuyện mình gia nhập OverPower Esports để tái ngộ với Optimus

Gia nhập GAM Esports dưới cương vị HLV vào mùa hè năm 2016 (khi đó còn tên là GIGABYTE Marines), HLV Tinikun đã cùng đội tuyển này gặt hái vô số thành tựu với 3 chức vô địch VCS, 1 chức vô địch GPL, đạt hạng 6 chung cuộc tại MSI 2017 và suýt lọt vào vòng knock-out CKTG 2017 khi chỉ để thua Fnatic trong loạt tie-break cuối cùng.

GAM Esports dưới thời Tinikun cũng đang là đội tuyển nắm giữ kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất mà một đội VCS có được tại một giải đấu quốc tế, với 3 chiến thắng tại vòng bảng MSI 2017.

Cái tên Tinikun vừa gắn liền với những vinh quang và cột mốc chói sáng của LMHT Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là cội nguồn của rất nhiều câu chuyện gây tranh cãi trong cộng đồng Esports Việt.

HLV Tinikun viết tâm thư chia tay GAM, hé lộ việc tự bỏ tiền túi mua Palette, gọi Noway là món quà cuối cùng - Ảnh 6.

Một điều đáng lưu ý nữa là bên cạnh Tinikun thì một số thành viên trong Ban lãnh đạo GAM như Phân tích viên Iris, HLV Yuna và Quản lý Trần Sơn cũng đã hết hạn hợp đồng với đội tuyển này. Trong đó, Iris và Trần Sơn đã xác nhận sẽ chia tay GAM Esports. Có vẻ như đây là một động thái cho thấy đội tuyển này đang đứng trước một cuộc cải tổ toàn diện về bộ máy nhân sự trước thềm VCS Mùa Hè 2020.