HLV SKT T1 bất ngờ tiết lộ yếu tố quan trọng nhất để trở thành 1 tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi, ai cũng bất ngờ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2017 04:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau bài phỏng vấn này, nhiều fan hâm mộ khá bất ngờ về "lo lắng" của vị HLV trưởng SKT T1.

Như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại vẫn đang ngày càng phát triển và là một trong những tựa game MOBA được yêu thích nhất thế giới thời điểm hiện tại. Để đuổi kịp Hàn Quốc, các đội tuyển Châu Âu, Bắc Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc đã đầu tư không ít tiền của.

Việc này đã tạo nên một làn sóng "chảy máu nhân tài", cứ mỗi năm có không ít tuyển thủ giỏi xứ sở Kim Chi xuất ngoại thi đấu. Thế nhưng sau 2 kỳ CKTG gần đây, người ta bỗng chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới không hề bị thu hẹp. Nó đang ngày càng bị nới rộng. Nhắc đến chuyện này thì mới đây, HLV trưởng của SKT T1 đã bày tỏ quan điểm của mình.

“Tôi nghe nói ở Bắc Mỹ và Trung Quốc, Thể thao điện tử có quy mô lớn hơn,” Huấn luyện viên cCarter nói. “Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi sở hữu những tuyển thủ giỏi. Một khi chúng tôi thi đấu tốt và việc ra nước ngoài trở nên dễ dàng hơn, thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhận được nhiều đầu tư hơn nữa giống như Bắc Mỹ hay Trung Quốc. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ xảy ra như vậy.”

“Liên Minh Huyền Thoại rất phổ biến ở nước ngoài, mặc dù vẫn có những thiếu sót, tuy nhiên nó vẫn nằm trong phạm vi mà các đội có thể bắt kịp,” Anh nói. “Các tổ chức nước ngoài cũng nhận được nhiều khoản đầu tư lớn để quản lý các đội tuyển. Tôi nghĩ nó sẽ có triển vọng mạnh mẽ hơn là StarCraft.”

Với các tuyển thủ Hàn Quốc vẫn đang có những nhu cầu cao ở các khu vực khác nhau, đã có những trường hợp các tuyển thủ nghiệp dư tới thẳng các khu vực khác để ra mắt. Ví dụ rất thành công gần đây chính là trường hợp của Heo “Huni” Seung-hoon thường được đưa ra như là một lí do vững chắc để những người khác có thể tiếp bước, tuy nhiên trường hợp này không phải là không có rủi ro, vì Huấn luyện viên cCarter có nói rằng “sẽ có thể gặp phải những vấn đề về đạo đức trong việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Nhưng anh cũng cho rằng trên thực tế những tuyển thủ nghiệp dư vẫn có những cái nhìn khá tích cực ở nước ngoài và “việc ra nước ngoài có thể là một cách hay để có nhiều trải nghiệm hơn và thể hiện tài năng của mình ở nhiều khu vực khác nhau.”

Sau bài phỏng vấn này, nhiều fan hâm mộ khá bất ngờ về "lo lắng" của vị HLV trưởng SKT T1. "Những vấn đề đạo đức trong việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp". Phải chăng, tính kỷ luật, đạo đức mới là yếu tố đầu tiên tạo ra một tuyển thủ giỏi.