HLV Bengi và Faker chỉ ra nguyên nhân khiến T1 thất bại trước DRX

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 08/11/2022 04:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Bengi và Faker đã chia sẻ về nguyên nhân khiến T1 thất bại trong trận Chung kết CKTG 2022.

Những ngày qua, cộng đồng LMHT đã nói rất nhiều về chiến thắng lịch sử của DRX. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến T1 khi họ cũng đã thể hiện rất tốt tại CKTG 2022. Trên hành trình đến với trận Chung kết, T1 đã vượt qua rất nhiều nhà vô địch. Có thể kể đến như EDG (vô địch CKTG 2021), JDG (vô địch LPL Mùa Hè 2022), RNG (vô địch MSI 2022). Trong trận Chung kết, T1 cũng chỉ thất bại vì DRX đã thi đấu hay hơn mà thôi.‏

HLV Bengi và Faker chỉ ra nguyên nhân khiến T1 thất bại trước DRX - Ảnh 1.

T1 thất bại khi phải đối đầu với một DRX quá xuất sắc - ảnh: LoL Esports

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thất bại của T1 cũng có một phần lý do chủ quan từ chính các sai lầm của đội. Có thể kể đến như việc không cấm đi vị tướng Aatrox của Kingen trong ván đấu quyết định, phong độ sụt giảm của các trụ cột… Trong buổi họp báo sau trận, HLV Bengi và Faker đã có những chia sẻ về nguyên nhân chính khiến T1 một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch CKTG.‏‏

HLV Bengi và Faker chỉ ra nguyên nhân khiến T1 thất bại trước DRX - Ảnh 2.

‏Nhưng chính các tuyển thủ T1 cũng mắc không ít sai lầm và có phong độ không tốt - ảnh: LoL Esports

Cụ thể, HLV Bengi chia sẻ: "Tôi tin rằng chúng tôi đã chơi quá vội vàng trong trận đấu hôm nay. Với tư cách là HLV, tôi cũng nghĩ là mình đã cấm chọn kém hơn đối thủ. Tôi quá chậm trong việc nhận ra chiến thuật của đối thủ"‏. Faker cũng cho biết: ‏"Có nhiều ván đấu chúng tôi đã nắm chắc chiến thắng nhưng rồi lại phạm sai lầm. Tôi chỉ muốn nói là DRX đã thi đấu tập trung hơn chúng tôi, nhất là giai đoạn giữa và cuối ván đấu".

HLV Bengi và Faker chỉ ra nguyên nhân khiến T1 thất bại trước DRX - Ảnh 3.

‏HLV Bengi và các thành viên T1 trong buổi họp báo - nguồn: LoL Esports

Trong buổi phỏng vấn, HLV Bengi cũng tiết lộ nguyên nhân anh và cả đội quyết định không cấm Aatrox của Kingen ở ván 5 dù tuyển thủ bên phía DRX đã có màn thể hiện quá xuất sắc với vị tướng này ở ván 4. ‏

‏Cụ thể, Bengi thừa nhận:‏ "Ít nhất, đó là những gì tôi đã hình dung. Tôi đã nghĩ là nếu chọn sớm Varus, DRX sẽ chọn lại Azir và Renata. Tôi đã không nghĩ rằng Aatrox sẽ được chọn ngay lượt đầu tiên. Tôi đã nghĩ là vị tướng đó sẽ được chọn ở lượt thứ tư hoặc thứ năm. Tôi cũng nghĩ là đội có thể đánh được với Aatrox dù đối phương có chọn vị tướng này. Chúng tôi để Aatrox cho đối thủ, đó là lý do lớn nhất".

HLV Bengi và Faker chỉ ra nguyên nhân khiến T1 thất bại trước DRX - Ảnh 4.

HLV Bengi thừa nhận anh đã chủ quan, không nghĩ đến DRX sẽ chọn Aatrox ngay lượt đầu tiên - nguồn: YouTube Korizon

Có thể nói, sự chủ quan của HLV Bengi và T1 là nguyên nhân chính khiến đội tuyển này thất bại trước DRX. Nhưng dù sao, đây cũng là kỳ CKTG đầu tiên của Bengi ở cương vị mới. Tuy nhiên, HLV Bengi và các học trò sẽ phải rút kinh nghiệm và sửa sai ngay nếu không muốn những sai lầm lại tái diễn ở mùa giải mới.‏