Trong 2 mùa giải liên tiếp, HLE đã chiêu mộ thành công 2 tuyển thủ FMVP liên tiếp trong các chức vô địch CKTG của T1, chính là Zeus và Gumayusi. Ở mùa giải 2025, Zeus đã chứng minh giá trị khi anh vẫn thi đấu rất tốt trong màu áo mới. Ở thời điểm hiện tại, Gumayusi cũng đang cho thấy anh là một thương vụ mà HLE không phải hối tiếc. Tuy nhiên, T1 còn gián tiếp "giúp" HLE trở thành một đội tuyển ngày càng được chú ý nhiều hơn, khi HLE chính là đội có tỷ lệ người xem trung bình cao thứ hai tại LCK Cup 2026, chỉ sau chính T1.

HLE cũng ít nhiều "hưởng lợi" với các "ân oán" với T1.
Theo đó, T1 đã chiêu mộ Gumayusi - tuyển thủ có thể nói là đáng chú ý thậm chí còn hơn cả Faker trong năm 2025 vì những drama với BHL và thượng tầng T1, cũng như hội "fan cuồng cực đoan" T1Gall. Sau đó, anh lại chính là FMVP đi kèm với 3-peat vô địch CKTG của T1 - thành tích chưa từng có trong lịch sử LMHT và chắc chắn sẽ không thể có đội nào có thể san bằng được khi việc vô địch 1 lần hay bảo vệ chức vô địch CKTG đã có thể xem là "khó hơn lên trời.

HLE trở thành đội đáng chú ý và thu hút nhiều lượt xem thứ hai tại LCK Cup 2026 chỉ sau T1.
Như vậy, chỉ sau 2 mùa chuyển nhượng, HLE đã lại càng kéo sâu các "ân oán" với T1. Không chỉ là về vấn đề chuyên môn, HLE là nơi mà các siêu sao của T1 chọn làm bến đỗ. Và cả hai tuyển thủ đều có ít nhiều drama với đội tuyển cũ khi rời đi. Thậm chí, trong drama T1 - Zeus, HLE cũng được cho là có liên quan.
Chưa kể, các fan của T1, cũng như cộng đồng LMHT nói chung đều rất mong chờ theo dõi xem Gumayusi sẽ thi đấu ra sao khi xung quanh anh không còn là Faker và Keria. Chính vì vậy, việc HLE thu hút thêm nhiều sự chú ý ở LCK Cup 2026, T1 cũng "vô tình" góp phần không nhỏ.

Đây cũng là áp lực cho các tuyển thủ HLE.
Việc được chú ý nhiều hơn, trong bối cảnh HLE đang chưa có kết quả thực sự quá tốt, lại chính là một áp lực vô hình cho chính "nhà Cam". Nhưng nếu không thể vượt qua được những thử thách này, có lẽ HLE cũng chưa hẳn xứng đáng đã là "Super Team".