HIT - Cận cảnh hệ thống trang bị đồ SS3 với những thông số cực khủng

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/01/2017 03:00 PM

HIT – Heroes of Incredible Tales là siêu phẩm ARPG chặt chém đỉnh cao xứ Hàn đã phát hành miễn phí toàn cầu.

HITHeroes of Incredible Tales là tựa game sử dụng đồ họa Unreal Engine 4, được ‘’cha đẻ’’ của những siêu phẩm như TERA, Ligeage 2, … phát triển nên nhanh chóng chinh phục được mọi tín đồ khó tính nhất trong thể loại ARPG khá phổ biến hiện nay.

HIT – Heroes of Incredible Tales thực sự là một con gà đẻ trứng vàng cho Nexon. Game không những thuộc top ứng dụng game tải về tại Hàn Quốc mà ngay khi phát hành toàn cầu đã đạt được 5 triệu lượt tải chỉ trong 2 tháng đầu. Game không những sở hữu đồ họa 3D với hiệu ứng hoành tráng, những pha chặt chém đính cao đã mắt mà còn mang tới một hệ thống trang bị cực đa dạng và tương đối phức tạp. Nhưng chính sự đa dạng này đã đem tới những khoản thu lớn từ việc bán Gems cho những game thủ có điều kiện trên quy mô toàn cầu. Bài viết lần này đề cập đến tới hệ thống trang bị SS3 mới được ra mắt trong server bản địa nhưng đang được người chơi thế giới trong đó có Việt Nam bàn tán xôn xao.

Trước tiên phải nói đến hệ thống trang bị - yếu tố giúp một nhân vật trở nên mạnh mẽ bên cạnh các hệ thống kĩ năng và điểm tiềm năng. Trong HIT, các trang bị bao gồm: 1 cây vũ khí , 4 đồ áo giáp gồm: mũ, giáp, bao tay và chân, 3 đồ phụ kiên gồm: dây chuyền, nhẫn và đồ trang trí. Đó là 8 món cơ bản nhất.

Tiếp đến là các trang bị thuộc nhánh trang phục, cái này siêu độc đáo và có mức độ thay đổi chóng mặt và đa dạng, tùy vào thời điểm event mà những trang phục này sẽ ‘’ăn theo’’ từ đó khiến ngoại hình nhận vật thêm bắt mắt hơn như dịp Giáng Sinh, Noel, Valentine, Halloween, Lễ Phục Sinh, …

Thậm chí là theo một phong cách, chủ đề điện ảnh như Transformers, những sát thủ rùng rợn trong các bộ phim hành động kinh dị. Hệ thống trang bị thuộc nhánh trang phục này gồm 6 đồ gồm: mũ, áo, áo choàng, cánh, bảo đao và một vật dụng trang trí. Tiếp đến là thú ảo, chú Pet đi cùng hỗ trợ chiến đấu này cũng được trang bị như một chiến binh với 6 món đồ. Tổng cộng thì có tới … 20 loại đồ để người chơi không ngừng nâng cấp. Thật quá kinh khủng !

Các trang bị được chia thành 7 bậc: thường – quý – hiếm – anh hùng – sử thi – huyền thoại – bất tử. các trang bị đều có các ‘’dòng’’ khác nhau, mà tùy vào ý đồ khi chơi PVP hoặc PVE mà game thủ sẽ có các hướng lựa chọn lên đồ khác nhau, ví dụ như Berserker (loại này phù hợp với PvP), Nhanh Chóng (phù hợp với PvE), … Ngoài ‘’dòng’’ thì trang bị còn được phân thành ‘’đời’’. Có 3 đời từ SS1 tới SS3. Ngoại trừ vũ khí mới đây được lên ‘’đời’’ SS3, 4 đồ áo giáp đang ở ‘’đời’’ SS2 thì tất cả các trang bị còn lại là SS1.

Nhưng với một động thái mới đây thì Nexon đã chính thức nâng ‘’đời’’ cho 4 đồ áo giáp từ SS2 lên SS3 tại máy chủ Hàn Quốc. Khỏi phải nói mức độ ảnh hưởng của các trang bị có ‘’đời’’ cao, đơn cử như vũ khí SS3 đã hơn vũ khí SS2 tới hàng chục nghìn điểm công rồi. Hiện tại cộng đồng người chơi HIT Việt Nam có lẽ đang vô cùng nhấp nhổm với những hình ảnh và gameplay đầu tiên của nhân vật sau khi được trang bị 4 món áo ‘’đời’’ SS3 này. Không thể tin nổi với điểm công thủ đạt tới trên dưới … 500 nghìn điểm sau khi đã đeo 4 đồ áo SS3 này với cấp độ tối đa 40 ( ở Việt Nam tối đa mới là 30).

Không những thế, các món đồ này có tới 4 dòng chỉ số ( thay vì 3 như ở đời SS2), các loại đá ép vào đã được nâng thành Ngọc ma thuật ( phải sử dụng tới 5 viên đá ở mức Huyền thoại để ép, ngoại trừ mũ SS2 có một ô ép được Ngọc ma thuật còn lại thì chỉ ép được các loại đá mà thôi). Thật quá kinh khủng ! Không biết là sau này những phiên bản SS4, SS5, … còn ‘’ảo’’ tới mức nào, nhưng qua đó cho thấy muốn trở thành TOP trong HIT mà không hack thì người chơi sẽ phải hao tổn số tiền tương đối lớn.

Bạn đọc quan tâm có thể tải game miễn phí về tại đây cho: iOS/ Android.